Hà Nội không còn quận, huyện "vùng xanh", 11 phường quận Hoàn Kiếm được bán hàng tại chỗ

Sông Bùi Thứ bảy, ngày 15/01/2022 08:55 AM (GMT+7)
Theo đánh giá cấp độ dịch Covid-19 của Hà Nội, quận Hoàn Kiếm đã chuyển từ vùng cam sang vùng vàng. 11 phường điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng, nới lỏng các hoạt động và cho hàng quán ăn uống phục vụ tại chỗ.
Bình luận 0

Hà Nội không còn quận huyện "vùng xanh" về cấp độ dịch Covid-19

Sáng 15/1, UBND TP.Hà Nội thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Theo đó, hiện toàn TP.Hà Nội vẫn ở cấp độ 2. Có 7 quận ở cấp độ 3 gồm: Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Ba Đình, Gia Lâm, Hoàng Mai, Long Biên.

Như vậy, so với lần đánh giá cấp độ dịch trước đó một tuần, Hà Nội có quận Hoàn Kiếm giảm cấp độ dịch, từ cấp độ 3 - màu cam - nguy cơ cao về cấp độ 2 - nguy cơ trung bình - màu vàng.

Ở cấp độ xã, phường, thị trấn, theo đánh giá, trong vòng 14 ngày trở lại đây, có 158 xã, phường ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng, ở cấp độ 3 - màu cam - nguy cơ cao. 267 xã, phường ở cấp độ 2 và 54 xã, phường còn lại ở cấp độ 1.

Riêng tại quận Hoàn Kiếm, theo đánh giá cụ thể của Hà Nội, trên địa bàn quận có 11 phường ở cấp độ 2 và 7 phường ở cấp độ 3. 

Cụ thể, các phường ở cấp độ 3 gồm: Chương Dương, Phúc Tân, Cửa Nam, Cửa Đông, Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Bài.

Các phường ở cấp độ 2 gồm: Đồng Xuân, Hàng Bạc, Hàng Bồ, Hàng Buồm, Hàng Đào, Hàng Mã, Hàng Trống, Lý Thái Tổ, Phan Tru Chinh, Trần Hưng Đạo, Tràng Tiền.

Quận Hoàn Kiếm hạ cấp độ dịch, những phường nào được bán hàng ăn uống tại chỗ? - Ảnh 1.

Theo đánh giá cấp độ dịch Covid-19 của Hà Nội, quận Hoàn Kiếm đã chuyển từ vùng cam sang vùng vàng. 11 phường của quận này điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng, nới lỏng các hoạt động và cho hàng quán ăn uống phục vụ tại chỗ. Ảnh: Viết Niệm.

11 phường của quận Hoàn Kiếm được bán hàng ăn uống tại chỗ

Liên quan đến việc hạ cấp độ dịch Covid-19 tại quận Hoàn Kiếm, trao đổi với PV Dân Việt, một lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết, ngày 14/1, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long đã ký thông báo số 10 về việc điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ dịch số 2 để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận.

Theo thông báo, 11 phường được đánh giá ở cấp độ dịch số 2, căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, để kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, UBND quận Hoàn Kiếm đề nghị UBND các phường đang ở trạng thái cấp độ dịch số 2 được triển khai một số hoạt động tương ứng với cấp độ dịch, cụ thể như sau:

Một số hoạt động tập trung trên 30 người: Khuyến khích làm trực tuyến, trong trường hợp tổ chức trực tiếp phải xây dựng kế hoạch đảm bảo phòng, chống dịch, báo cáo UBND quận phê duyệt trước khi thực hiện.

Đối với các hoạt động tập luyện thể dục, thể thao trong nhà chỉ được phép sử dụng công suất tối đa 50% và không quá 30 người trong cùng thời điểm.

Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) được bán hàng tại chỗ, không quá 50% công suất chỗ ngồi, đảm bảo giãn cách, chủ nhà hàng và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine/đã khỏi bệnh Covid-19; đóng cửa trước 21h hằng ngày.

Chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch. Thời gian điều chỉnh trạng thái trong vòng 48 giờ kể từ 12 giờ ngày 14/1/2022 cho đến khi có phân loại cấp độ dịch mới.

Các phường còn lại bao gồm: Chương Dương, Phúc Tân, Cửa Nam, Cửa Đông, Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Bài vẫn ở cấp độ 3 trong phòng chống dịch, giữ nguyên các biện pháp hành chính tương ứng.

Hà Nội không còn quận, huyện "vùng xanh", 11 phường quận Hoàn Kiếm được bán hàng tại chỗ - Ảnh 3.

Số ca mắc Covid-19 trên địa bàn Hà Nội trong vòng 1 tháng qua. Nguồn: CDC Hà Nội.

UBND quận Hoàn Kiếm cũng yêu cầu UBND 18 phường chủ động thực hiện các biện pháp hành chính phù hợp với cấp độ dịch bệnh; tăng cường công tác tuyên truyền để người dân tự giác chấp hành các quy định về công tác phòng chống dịch và nghiêm túc thực hiện thông báo này.

Ở lần công bố trước đó (ngày 7/1), dù quận Hoàn Kiếm ở cấp độ 3 trong phòng chống dịch nhưng địa phương này đã cho phép 5 phường ở cấp độ 2 được điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng, nới lỏng các hoạt động và cho hàng quán ăn uống phục vụ tại chỗ.

Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, động thái này của quận bám sát tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 128, nhằm tạo điều kiện tối đa cho người dân kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn phát triển kinh tế nhưng vẫn đảm bảo quy định phòng, chống dịch.

"Quyết định điều chỉnh riêng các phường này được quận kỳ vọng sẽ tạo sự thi đua giữa các phường với nhau. Từ đó, người dân cùng các tổ chức sẽ nâng cao ý thức hơn, phấn đấu hạ cấp độ dịch để sớm được kinh doanh, buôn bán trở lại", đại diện quận Hoàn Kiếm cho hay.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem