Quảng Nam: Một ngày 4 người tử vong do cháy nhà và giật điện

Trương Hồng - Thọ Hoàng Thứ bảy, ngày 31/07/2021 09:25 AM (GMT+7)
Ngày 31/7, ông Nguyễn Thành Phương, Chủ tịch UBND xã Trà Nam (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà trên địa bàn làm 2 vợ chồng tử vong.
Bình luận 0

Theo ông Phương, sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 30/7 một ngôi nhà tại làng Long Riêu, thuộc thôn 3 xã Trà Nam bốc cháy dữ dội khiến 2 vợ chồng chết cháy. Nạn nhân được xác định là anh N.Q.C (SN 1988) và vợ là L.T.T.S (SN 1990), may mắn có một cháu nhỏ con của vợ chồng anh C, gần 5 tuổi lúc xảy ra hỏa hoạn đang ở nhà ông bà nội nên thoát nạn.

Quảng Nam: Cháy nhà đêm khuya 2 vợ chồng tử vong   - Ảnh 1.

Ngôi nhà của vợ chồng anh C bị lửa thiêu rụi khiến 2 vợ chồng tử nạn. Ảnh: Thọ Hoàng

"Vào thời điểm trên ngọn lửa bùng phát lúc đêm khuya và gặp gió lớn nên công tác cứu hỏa tại chỗ hết sức khó khăn. Vụ hỏa hoạn khiến toàn bộ nhà cửa và tài sản đều bị thiêu rụi…", một lãnh đạo xã cho biết.

Cũng theo lãnh đạo xã Trà Nam, chị S là giáo viên mẫu giáo xã Trà Nam, còn anh C làm nghề buôn bán tạp hóa. Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Cũng trong sáng 31/7, lãnh đạo Công an TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 người đàn ông bị điện giật tử vong.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 30/7, tại một ngôi nhà ở khối phố Thanh Tây, phường Cẩm Châu, TP.Hội An, ông Nguyễn Tấn D. (33 tuổi, trú thôn Thanh Đông, xã Cẩm Thanh, TP.Hội An) và anh Nguyễn Văn Th. (26 tuổi, trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), đang cắt chỗ hàn khung cửa sắt ra ngoài.

Trong lúc cắt không may ông D. và anh Th. bị điện giật tử vong. Tiếp nhận thông tin, Công an TP.Hội An đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm, đồng thời bàn giao các thi thể cho gia đình lo hậu sự cho nạn nhân. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem