Quảng Nam: Vượt thách thức, Hội Nông dân thị xã Điện Bàn dẫn đầu thi đua toàn tỉnh

Trần Hậu - Đoàn Hồng Thứ bảy, ngày 18/12/2021 13:28 PM (GMT+7)
Ngày 17/12, Hội Nông dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
Bình luận 0

Ông Đặng Hữu Tú - Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Điện Bàn cho biết: Vượt qua những khó khăn, thách thức do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, công tác hội và phong trào năm 2021 đã đạt nhiều kết quả ấn tượng. 

Đặc biệt, năm 2021 là năm thứ 4 liên tiếp Hội Nông dân thị xã Điện Bàn dẫn đầu thi đua toàn tỉnh Quảng Nam. Đây là thành quả đáng ghi nhận trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, kéo dài.

Vượt thách thức, Hội Nông dân thị xã Điện Bàn dẫn đầu thi đua toàn tỉnh Quảng Nam - Ảnh 1.

Ông Đặng Hữu Tú - Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Điện Bàn báo cáo tóm tắt kết quả đạt được của Hội Nông dân thị xã Điện Bàn trong năm 2021. Ảnh: Trần Hậu.

"Thời gian tới, Hội cần tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội; đổi mới công tác Hội; tập trung tuyên truyền chương trình hành động của Ban Thường vụ Thị ủy; tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đào tạo nghề cho nông dân, áp dụng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng, sản xuất; nhân rộng các mô hình hay cách làm tốt giúp nông dân, hội viên nông dân nâng cao thu nhập; chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Hội, tạo bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp vào sự phát triển chung của thị xã…", ông Phan Minh Dũng – Phó bí thư Thường trực Thị ủy Điện Bàn đề nghị.

Trong năm, Hội Nông dân thị xã Điện Bàn đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như đưa đón an toàn bà con đồng hương Điện Bàn đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nguyện vọng về quê.

Thường xuyên tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức hội viên nông dân về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các hoạt động phòng chống dịch Covid-19….

Vượt thách thức, Hội Nông dân thị xã Điện Bàn dẫn đầu thi đua toàn tỉnh Quảng Nam - Ảnh 3.

Từ nguồn vốn Quỹ hô trợ nông dân, nông dân Điện Bàn đã xây dựng được mô hình nuôi bò 3B hiệu quả. Ảnh: Trần Hậu.

Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021–2026: tổ chức 4 đợt tuyên truyền lưu động cấp thị xã; trang trí và xây dựng 4 cụm pa nô trên các tuyến đường DH6, DH8, DH9, với chiều dài hơn 3km và 2 cụm pa nô tại trụ sở Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể của thị xã…

Vượt thách thức, Hội Nông dân thị xã Điện Bàn dẫn đầu thi đua toàn tỉnh Quảng Nam - Ảnh 4.

Tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Hội năm 2021. Ảnh: Trần Hậu.

Trong năm, Quỹ Hỗ trợ nông dân thị xã giải ngân cho 16 dự án/22 hộ vay, với số tiền 1,275 tỷ đồng. Quỹ hỗ trợ nông dân cấp tỉnh, Trung ương giải ngân 7 dự án/70 hộ vay, với tổng số tiền 2,8 tỷ đồng.

Thực hiện chương trình phối hợp liên tịch giữa Hội Nông dân và Ngân hàng Chính sách xã hội. Hội Nông dân thị xã Điện Bàn đã tích cực theo dõi, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác vay vốn, đến nay toàn thị xã có 113 tổ tiết kiệm và vay vốn qua kênh Hội Nông dân với 3.574 hộ vay, dư nợ hơn 135,157 tỷ đồng.

Vượt thách thức, Hội Nông dân thị xã Điện Bàn dẫn đầu thi đua toàn tỉnh Quảng Nam - Ảnh 5.

Ông Phan Minh Dũng – Phó bí thư Thường trực Thị ủy Điện Bàn đề xuất các kiến nghị giúp Hội Nông dân thị xã Điện Bàn phát triển vững mạnh hơn nữa trong thời gian tới. Ảnh: Trần Hậu.

Ông Tú cho biết thêm, đối với Hội Nông dân cơ sở có 10/20 xã, phường và cụm thi đua số 3 tuyên truyền bằng hình thức lưu động trên các trục đường chính của phưởng của khối phố, tại các trục đường có khu công nghiệp, cụm công nghiệp; tuyên truyền bằng hình thức trực quan pa nô, khẩu hiệu 20/20 xã, phường, đã làm mới 50 cụm pa nô để tuyên truyền bầu cử và phòng chống dịch Covid-19.

Vượt thách thức, Hội Nông dân thị xã Điện Bàn dẫn đầu thi đua toàn tỉnh Quảng Nam - Ảnh 6.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Hội Nông dân thị xã Điện Bàn. Ảnh: Trần Hậu.

Ngoài ra, khi dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát mạnh tại TP.HCM, Hội Nông dân thị xã đã phát động Chương trình "Nông sản yêu thương" ủng hộ gần 35 tấn lương thực, thực phẩm, củ quả cho bà con đồng hương đang gặp khó khăn dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM. Cùng với đó phối hợp với Mặt trận, đoàn thể vận động hơn 110 tấn hàng hóa gửi tặng nhân dân TP.HCM bị ảnh hưởng của dịch Covid-19…

Tại hội nghị tổng kết, ông Nguyễn Văn Thận – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Nông dân thị xã Điện Bàn trong thời gian qua, đặc biệt năm 2021 cũng là năm thứ 4 liên tiếp đơn vị Hội Nông dân thị xã Điện Bàn dẫn đầu thi đua toàn tỉnh Quảng Nam, đây là kết quả đáng biểu dương với những nỗ lực của Hội Nông dân Điện Bàn trong bổi cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem