Quảng Ngãi: 2 tuần 3 lần thay quyền lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh

Công Xuân Thứ bảy, ngày 31/08/2019 13:10 PM (GMT+7)
Sau 2 tuần kể từ khi thay đổi và giao quyền cho ông Nguyễn Xuân Mến - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi phụ trách và điều hành BVĐK tỉnh, cấp thẩm quyền nơi đây lại ra quyết định giao quyền phụ trách bệnh viện này lại cho ông Phạm Ngọc Lân, đương kim giám đốc sắp nghỉ hưu.
Bình luận 0

Cụ thể theo quyết định (số 1235/QĐ-UBND), do ông Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký vào hôm qua (ngày 30/8), nêu rõ: Kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) đối với ông Phạm Ngọc Lân có thời hạn từ ngày 2/8, đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định (tháng 1/2020). Việc này cũng đồng nghĩa là thôi quyền phụ trách đối với ông Nguyễn Xuân Mến - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi chỉ sau 2 tuần phân công.

img

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Quyết định trên kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với ông Lân bắt đầu cách đây gần 1 tháng (ngày 2/8), nhưng đến giờ cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi mới ra quyết định.

Để rồi trước đó vào ngày 16/8, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản hỏa tốc (số 220/GM-UBND), do ông Nguyễn Minh Đạo - Chánh văn phòng UBND tỉnh thừa lệnh ký, mời các cấp ngành liên quan tham dự lễ công bố quyết định phân công cán bộ tạm phụ trách, điều hành BVĐK tỉnh là ông Huỳnh Giới - Phó Giám đốc Sở Y tế.

img

Quyết định kéo dài chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa đối với ông Phạm Ngọc Lân có thời hạn từ ngày 2/8, đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định (tháng 1/2020).

Tuy nhiên, ngay trong cùng ngày, UBND tỉnh lại ra quyết định (số 4596/UBND-NC) thay đổi và giao nhiệm vụ trên lại cho ông Nguyễn Xuân Mến - Giám đốc Sở Y tế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem