Quảng Ngãi: Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ 50 máy thái cỏ đa năng cho hội viên, nông dân nghèo

Đồng Xuân - Gia Bảo Thứ ba, ngày 03/08/2021 06:00 AM (GMT+7)
Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức đến thăm và hỗ trợ 50 chiếc máy thái cỏ đa năng cho các hộ gia đình hội viên, nông dân nghèo, nông dân khó khăn tại 4 xã của huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi).
Bình luận 0

Vừa qua, ông Đinh Duy Sung, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm và hỗ trợ 50 chiếc máy thái cỏ đa năng cho các hộ gia đình hội viên nông dân nghèo, khó khăn ở 4 xã của huyện Bình Sơn.

Quảng Ngãi: Hỗ trợ 50 chiếc máy thái cỏ đa năng cho hội viên nông dân nghèo, khó khă. - Ảnh 1.

Ông Đinh Duy Sung, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi trao tặng và động viên các hộ được nhận máy thái cỏ đa năng sử dụng đạt hiệu quả. Ảnh: Đồng Xuân

Theo đó, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã tặng bà con nông dân các xã Bình Mỹ 15 cái máy thái cỏ đa năng; xã Bình Minh được tăng 15 máy; xã Bình Khương được tặng 15 máy và xã Bình An được tặng 5 cái. Tổng giá trị 50 máy thái cỏ đa năng Hội Nông dân tỉnh tặng đợt này là 117,5 triệu đồng.

Máy thái cỏ đa năng có thể thái (băm, xắt, cắt) nhỏ thức ăn cho gia súc, gia cầm, như: cỏ voi, cây ngô, cây mía, cây sắn, rau, bèo… và có thể thái được 500 – 700kg nguyên liệu mỗi giờ. Máy có động cơ khỏe, lưỡi dao bằng thép không gỉ; máy sử dụng điện 220v an toàn và tiết kiệm.

Máy thích hợp với mọi gia đình ở khu vực nông thôn trong việc tận dụng các phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp có sãn của gia đình để chế biến thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đồng thời, máy thái cỏ tiết kiệm được thời gian, sức lao động và kinh phí mua thức ăn, giúp người nông dân tăng thêm lợi nhuận.

Quảng Ngãi: Hỗ trợ 50 chiếc máy thái cỏ đa năng cho hội viên nông dân nghèo, khó khă. - Ảnh 2.

Máy thái cỏ đa năng giúp nông dân tận dụng được nguồn nguyên liệu có sẵn tại nguồn để chế biến thức ăn cho bò một cách hiệu quả nhất. Ảnh: Đồng Xuân

Được biết, đây là Chương trình thiện nguyện từ nguồn kinh phí tài trợ của tổ chức phi chính phủ Madeson Quakers Inc (viết tắt là MQI) với mục đích hỗ trợ cho nông dân nghèo có điều kiện phát triển chăn nuôi, gia súc, gia cầm mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Quảng Ngãi: Hỗ trợ 50 chiếc máy thái cỏ đa năng cho hội viên nông dân nghèo, khó khă. - Ảnh 3.

Chương trình hỗ trợ kinh phí đầu tư giếng khoang cho nông dân ở xã Bình An (Bình Sơn).Ảnh: Đồng Xuân

Bên cạnh đó, Chương trình thiện nguyện của tổ chức phi chính phủ MQI trong năm 2021 này ngoài việc tặng 50 máy thái cỏ đa năng nêu trên, nhà tài trợ còn tặng 4 giếng khoang cho nông dân ở 2 xã Tịnh Hiệp (Sơn Tịnh) và Bình An (Bình Sơn) và tặng 32 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho 32 học sinh con em nông dân nghèo, khó khăn có thành tích xuất sắc trong học tập tại trường tiểu học xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi), với tổng nguồn kinh phí tài trợ từ chương trình này lên đến 400 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem