Quảng Trị: Nhiều cây xà cừ ở một trường học bị cưa trụi, hiệu trưởng nói "để bảo vệ cây"

Ngọc Vũ Thứ hai, ngày 28/02/2022 13:44 PM (GMT+7)
Hiệu trưởng nhà trường cho biết có 3 cây xà cừ cao, tán rộng đã bị gió thổi khiến rễ lỏng lẻo dẫn đến chết. Vì vậy, nhà trường quyết định cưa tỉa để bảo vệ cây.
Bình luận 0

Trưa 28/2, ông Trần Vinh – Chủ tịch UBND xã Tân Hợp, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị cho biết, sáng cùng ngày, UBND xã đã làm việc với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Tân Hợp để nắm bắt tình hình cưa cây xà cừ, đồng thời đề nghị nhà trường giải trình, đăng thông tin lên trang thông tin điện tử của nhà trường để người dân hiểu hơn.

Nhiều cây xà cừ bị cưa trần trụi ở Quảng Trị: Hiệu trưởng nói cưa cây để bảo vệ cây - Ảnh 1.

Cây xà cừ bị cưa sát gốc này được cho là đã chết. Ảnh: Hoàng Sơn.

Trước đó, ngày 28/2, mạng xã hội xuất hiện thông tin, hình ảnh thể hiện sự bức xúc của người dân khi Trường Tiểu học và THCS Tân Hợp, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị cưa trụi nhiều cây xà cừ to lớn. Có một cây xà cừ bị cưa sát gốc.

Người dân cho rằng, trải qua nhiều thế hệ học sinh, phải rất khó khăn, mất thời gian dài trồng, chăm sóc mới có những cây xà cừ to lớn, toả bóng mát, nay lại bị cưa trụi không thương tiếc. Hơn nữa, thời điểm này sắp đến mùa hè, không còn bóng cây học sinh sẽ rất nóng bức.

Nhiều cây xà cừ bị cưa trần trụi ở Quảng Trị: Hiệu trưởng nói cưa cây để bảo vệ cây - Ảnh 2.

Những cây xà cừ bị cưa trụi này được cho là sẽ xanh tươi trở lại sau một thời gian nữa. Ảnh: Hoàng Sơn.

Một số người cho rằng, chỉ nên cắt tỉa cành khô, có nguy cơ bị gãy, không nên cưa trụi cây xà cừ như thế.

Thông tin này xuất hiện trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Trọng Hùng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Tân Hợp cho biết, có 9 cây xà cừ được Ban giám hiệu nhà trường thống nhất cưa tỉa cành, trong đó có 1 cây được cho là đã chết nên cưa sát gốc, phụ phẩm từ việc cưa cây sẽ giao cho thợ cưa để trừ tiền công, nhà trường không mất chi phí.

Nhiều cây xà cừ bị cưa trần trụi ở Quảng Trị: Hiệu trưởng nói cưa cây để bảo vệ cây - Ảnh 3.

Phụ phẩm cành, lá của việc cưa cây xà cừ được nhà trường giao cho thợ cưa để trừ tiền nhân công. Ảnh: Hoàng Sơn.

Theo ông Hùng, nhà trường ở địa bàn gió mạnh. Cây xà cừ cao, tán rộng nên gió bão lung lay khiến rễ cây bị lỏng lẻo, dẫn đến 3 cây đã bị chết theo hướng từ ngoài vào trong.

"Gió thổi làm lỏng rễ, khiến cây chết. Cây ngoài cùng chịu gió mạnh nhất thì chết trước, rồi đến cây kế tiếp. Cây vừa bị cưa sát gốc là cây thứ ba. Nếu không kịp thời cưa tỉa nhánh, giảm độ cao sẽ còn nhiều cây bị chết", ông Hùng cho hay.

Hơn nữa, thời gian qua đã xuất hiện cành cây gãy rơi xuống khiến nhà trường lo lắng, lỡ rơi trúng đầu người thì hậu quả khôn lường.

Theo vị hiệu trưởng, nhà trường thấy nhiều nơi cũng cưa cây xà cừ, sau đó cây vẫn trở lại xanh tốt, ngay cả thợ cưa cây cũng nói như vậy. Sau khi cây xanh tươi trở lại, nhà trường sẽ tạo tán phù hợp để cảnh quan đẹp hơn.

"Bình thường cây toả bóng, nay cưa đi thấy nó trống quá, ngay cả thầy cô trong trường cũng thấy nóng ruột, tiếc, nhưng hãy nhìn xa hơn", ông Hùng chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem