Quảng Trị: Trồng sâm Bố Chính tốt bời bời, dân mong đổi đời

Ngọc Nhân (Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị) Thứ bảy, ngày 23/05/2020 13:00 PM (GMT+7)
Dự án trồng sâm Bố Chính nhằm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững của huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) và chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của địa phương.
Bình luận 0
Hỗ trợ nông dân trồng sâm Bố Chính  - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Lương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh Quảng Trị (trái) thăm mô hình trồng sâm Bố Chính ở chi Hội Tân Trại, xã Hiền Thành. Ảnh: P.V

Theo đó, tháng 10/2019, UBND xã Hiền Thành (Vĩnh Linh) đã giao Hội Nông dân xã làm chủ dự án, triển khai mô hình liên kết nhóm hộ gồm 3 thành viên tại chi hội Tân Trại để trồng sâm Bố Chính và ký hợp đồng với Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Tuệ Lâm ở tỉnh Quảng Bình về việc bao tiêu sản phẩm.

Trước khi triển khai mô hình, Hội Nông dân xã Hiền Thành đã tổ chức cho hội viên, nông dân tham gia dự án đi thăm quan, học tập kinh nghiệm từ các mô hình trồng sâm Bố Chính thành công ở xã Cam Nghĩa (Cam Lộ), xã Gio An (Gio Linh).

Trên cơ sở đó, hội viên, nông dân xã Hiền Thành đã nắm vững kiến thức về kỹ thuật trồng, chăm sóc, thời gian thu hoạch sâm Bố Chính đúng quy trình nhằm tăng năng suất và đảm bảo chất lượng cây trồng theo cam kết với công ty thu mua sản phẩm.

Mô hình trồng sâm Bố Chính được triển khai trên vùng đất đỏ bazan với diện tích 0,5ha có tổng vốn đầu tư 113 triệu đồng. Trong số vốn này, UBND xã hỗ trợ 30 triệu đồng để mua giống, bạt phủ ni lon, hệ thống nước tưới, số tiền còn lại các hội viên tham gia dự án đóng góp.

Ông Nguyễn Hữu Hoạch, 1 trong 3 hội viên nông dân ở chi hội Tân Trại tham gia dự án cho biết: "Sau khi đi tham quan một số mô hình trồng sâm Bố Chính ở một số nơi. Tại các điểm thăm quan cho thấy có nhiều điểm tương đồng về địa hình và tính chất đất đỏ baza phù hợp với trồng cây sâm giống ở xã Hiền Thành nên nhóm hội viên nông dân đã cải tạo

0,5ha đất để trồng sâm. Đây là diện tích đất lâu nay trồng khoai, sắn hiệu quả kinh tế thấp…".

Theo ông Hoạch, ban đầu cũng có nhiều bỡ ngỡ nhưng vừa làm vừa rút kinh nghiệm, các hội viên đã tuân thủ đúng quy trình từ khâu làm đất, trồng cho đến chăm sóc, bón phân. Kết quả sau 6 tháng trồng cho thấy loài sâm Bố Chính phù hợp với đất đai, khí hậu của địa phương, sinh trưởng, phát triển tốt, hứa hẹn sẽ cho năng suất cao.

Chị Nguyễn Thị Huế - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hiền Thành cho biết: "Do thiên tai, dịch bệnh nên trong những năm vừa qua ở trên địa bàn nhiều vườn cao su bị gãy đổ và một số diện tích hồ tiêu bị bệnh chết nhanh, làm cho người dân hết sức lo lắng. Trước tình hình đó, Hội Nông dân xã đã tuyên truyền, vận động hội viên đưa vào sản xuất những loại cây trồng mới mang lại giá trị kinh tế cao, trong đó có cây sâm Bố Chính".

Theo chị Huế, Hội đã chọn lựa gia đình anh Nguyễn Hữu Hoạch và 2 hội viên khác trồng thử nghiệm sâm Bố Chính, sau khi thu hoạch sẽ tiến hành đánh giá tổng kết, nếu thấy có hiệu quả kinh tế cao sẽ nhân rộng trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đức Kiêm- Chủ tịch UBND xã Hiền Thành nhấn mạnh: "Để thực hiện có hiệu quả Đề ái tái cơ cấu nông nghiệp, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp, tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi, tạo ra sản phẩm nông sản chủ lực, có giá trị kinh tế cao…".

Đặc biệt từ cuối năm 2019, huyện Vĩnh Linh có chủ trương khuyến khích các xã vùng đông trồng sâm Bố Chính, trong đó xã Hiền Thành là địa phương tiên phong làm thử nghiệm. Bước đầu cây sâm Bố Chính sinh trưởng và phát triển tốt. Hy vọng năng suất cao, góp phần chuyển đổi sinh kế, nâng cao thu nhập, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo cho hội viên, nông dân vươn lên làm giàu chính đáng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem