Sẽ lấy phiếu tín nhiệm với 2 mức

Đức Hiếu - Hải Phong Thứ tư, ngày 18/06/2014 18:56 PM (GMT+7)
Ngày 18.6, trao đổi với báo chí, Trưởng ban Công tác đại biểu (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) - bà Nguyễn Thị Nương cho biết: Phiếu tín nhiệm sẽ chỉ còn 2 mức là “Tín nhiệm” và “Tín nhiệm thấp”.
Bình luận 0

Cụ thể, bà Nương thông tin: Trước rất nhiều ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 35 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm (LPTN), bỏ phiếu tín nhiệm (BPTN) với các chức danh chủ chốt do Quốc hội bầu và phê chuẩn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu và có những điều chỉnh hết sức quan trọng. Đó là sẽ thay đổi về hình thức LPTN, thay vì 1 lần vào giữa nhiệm kỳ như dự thảo Nghị quyết sửa đổi thì nay tăng lên thành 2 lần - một vào cuối năm thứ 2 và một cuối năm thứ 4. Ngoài ra, mức tín nhiệm cũng sẽ được giảm xuống còn 2 mức so với 3 mức trước đây.

“Theo dự kiến, ở phiếu tín nhiệm sẽ chỉ ghi 2 mức là “Tín nhiệm” và “Tín nhiệm thấp”, thay vì 3 mức như trước. Người có số phiếu “tín nhiệm thấp” trên 50% trước hết có quyền xin từ chức. Các cơ quan quản lý cán bộ sẽ phải có quyết định bố trí, sử dụng cán bộ cho hợp lý hơn. Nếu số phiếu “tín nhiệm thấp” quá cao, trên 2/3 tổng số phiếu, có thể sẽ tổ chức BPTN tại kỳ họp đó luôn”- bà Nương cho biết.

Bà Nương cũng cho biết, dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 35 sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội để Quốc hội thông qua vào cuối tuần này và việc LPTN các chức danh chủ chốt sẽ được tiến hành tại kỳ họp cuối năm nay (kỳ họp thứ 8, tháng 10.2014). Trong ngày 18.6, Quốc hội đã đã biểu quyết thông qua dự án Luật Đầu tư công và dự án Luật Xây dựng (sửa đổi).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem