"Quỷ ấu dâm" Huỳnh Đắc Cường quan hệ đồng tính với nhiều trẻ em có thể đối mặt thêm tội danh

Đình Việt Chủ nhật, ngày 16/01/2022 09:24 AM (GMT+7)
Chuyên gia pháp lý cho biết, từ phóng sự điều tra của Báo điện tử Dân Việt và thông tin ban đầu từ cơ quan Công an cho thấy đối tượng "quỷ ấu dâm" Huỳnh Đắc Cường có dấu hiệu vi phạm thêm 2 tội hình sự nữa, ngoài tội danh đã bị khởi tố.
Bình luận 0


Lời kể nạn nhân của Huỳnh Đắc Cường. Dân Việt

Huỳnh Đắc Cường nhiễm HIV quan hệ đồng tính với trẻ em

Báo điện tử Dân Việt đã đăng tải loạt phóng sự điều tra độc quyền: "Rượt đuổi "Quỷ ấu dâm" - hành trình trong nước mắt" về việc đối tượng Huỳnh Đắc Cường nhiễm HIV vẫn quan hệ đồng tính với nhiều trẻ em.

 "Quỷ ấu dâm" dụ dỗ hàng loạt trẻ em nam quan hệ đồng tính đối mặt hình phạt nào? - Ảnh 1.

Nhóm Phóng viên Điều tra Dân Việt đã dày công từng bước lần theo dấu tội ác của Huỳnh Đắc Cường với những dấu hiệu nghiêm trọng về lạm dụng, "hãm hiếp", tấn công tình dục, lây lan "căn bệnh thế kỷ" HIV/AIDS sang trẻ em nam. Ảnh Lam Anh

Các nạn nhân là các bé trai 14-15 tuổi (hầu hết đang là học sinh), bên cạnh đó còn nhiều thanh niên tuổi vừa mười tám đôi mươi cũng có quan hệ với Cường.

Nhiều trẻ em, học sinh, bạn trẻ đã nhiễm HIV/AIDS.

Đây là vụ việc đã được nhóm PV Báo Điện tử Dân Việt dành nhiều thời gian, công sức điều tra, lần tìm ra đối tượng rồi báo cáo cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý.

Ngày 14/1, VKSND tỉnh Quảng Nam đã phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phê chuẩn lệnh bắt tạm giam với đối tượng Huỳnh Đắc Cường (SN 1980, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), với tội danh Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo Điều 145, Bộ luật hình sự năm 2015.

Hiện các cơ quan tố tụng vẫn đang điều tra các dấu hiệu vi phạm các tội danh khác đối với bị can Cường.

Huỳnh Đắc Cường có dấu hiệu vi phạm nhiều tội hình sự

Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hà Lai cho biết, khi bị bắt đối tượng Huỳnh Đắc Cường không nhận tội và cho rằng không biết mình bị HIV. Tuy nhiên hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã tìm được bằng chứng chứng minh Huỳnh Đắc Cường nhiễm HIV cách đây một năm.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, vụ việc này gây chấn động dư luận bởi có dấu hiệu của hành vi mua bán dâm, thậm chí cưỡng dâm người chưa thành niên, cố ý lây truyền HIV cho người khác chứ không đơn giản chỉ là giao cấu với người dưới 16 tuổi của đối tượng Huỳnh Đắc Cường.

Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật

Theo Tiến sĩ Cường, hành vi quan hệ đồng tính theo trào lưu, đặc biệt là dụ dỗ trẻ em tham gia quan hệ tình dục với người đồng tính rất đáng lên án và là hành vi vi phạm pháp luật. Việc phát hiện, xử lý những hội nhóm đồng tính lạm dụng tình dục trẻ em là cần thiết.

Theo thông tin từ phía cơ quan điều tra, Huỳnh Đắc Cường quan hệ đồng tính với nhiều người, trong đó có trẻ em nên trước mắt có thể mới chỉ có căn cứ để chứng minh có hành vi quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi nên khởi tố về tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo Điều 145 Bộ luật hình sự năm 2015.

 "Quỷ ấu dâm" dụ dỗ hàng loạt trẻ em nam quan hệ đồng tính đối mặt hình phạt nào? - Ảnh 3.

Nhiều trẻ vị thành niên là nạn nhân của Huỳnh Đắc Cường. Ảnh: Lam Anh.

Trong trường hợp Huỳnh Đắc Cường biết mình nhiễm HIV nhưng vẫn thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi, đối tượng sẽ bị áp dụng khung hình phạt là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm theo khoản 3, Điều 145 Bộ luật hình sự 2015.

Như vậy, trường hợp nạn nhân là người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và bị lây truyền HIV từ Huỳnh Đắc Cường do hành vi quan hệ tình dục, đối tượng này có thể đối mặt với khung hình phạt lên đến 15 năm tù.

Trường hợp kết quả điều tra cho thấy, Huỳnh Đắc Cường biết mình bị nhiễm HIV nhưng không thông báo cho người quan hệ tình dục với mình mình biết dẫn đến lây truyền HIV, đối tượng này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Lây truyền HIV cho người khác theo Điều 148 Bộ luật hình sự năm 2015 với hình phạt là 7 năm tù.

Tiến sĩ Cường phân tích, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ làm rõ đối tượng này mắc bệnh HIV từ bao giờ, sẽ làm rõ những lần đối tượng này thực hiện hành vi quan hệ tình dục với các nam sinh như thế nào, người quan hệ tình dục với đối tượng này đã đủ 16 tuổi hay chưa, có bị lây nhiễm HIV hay không để xử lý theo khoản 3, Điều 145 hoặc Điều 148 Bộ luật hình sự năm 2015 nêu trên.

Ngoài ra, cơ quan điều tra sẽ làm rõ việc đối tượng Huỳnh Đắc Cường có hứa hẹn, thỏa thuận về tiền bạc khi thực hiện hành vi quan hệ tình dục hay không. 

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy có hành vi quan hệ tình dục có trả tiền hoặc được đổi bằng tiền sẽ xử lý về tội Mua dâm. Nếu người bán dâm là người chưa thành niên, đối tượng sẽ bị xử lý hình sự về tội Mua dâm người chưa thành niên.

Trong trường hợp cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy đối tượng đã trả tiền để được thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi hoặc mua dâm 2 lần trở lên, Huỳnh Đắc Cường sẽ bị áp dụng khung hình phạt từ 3 năm đến 7 năm tù. Trường hợp hành vi phạm tội 2 lần trở lên đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, hình phạt là từ 7 năm đến 15 năm tù.

 "Quỷ ấu dâm" dụ dỗ hàng loạt trẻ em nam quan hệ đồng tính đối mặt hình phạt nào? - Ảnh 5.

Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường. Ảnh: NVCC

Từ những phân tích trên, Tiến sĩ Cường cho biết, trong vụ án này đối tượng Huỳnh Đắc Cường có thể đối diện với 3 tội danh là tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" theo Điều 145; tội "Lây truyền HIV cho người khác" theo Điều 148 và tội "Mua dâm người dưới 18 tuổi" theo Điều 329.

Trường hợp bị kết tội về 3 tội danh này, đối tượng Huỳnh Đắc Cường có thể sẽ phải đối mặt hình phạt đến 30 năm tù.

Tội danh "quỷ ấu dâm" Huỳnh Đắc Cường vừa bị khởi tố có gì đặc biệt?

Bình luận về tội danh mà Huỳnh Đắc Cường vừa bị khởi tố, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, mặt khách quan của tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thể hiện qua dấu hiệu sau đây:

Có hành vi giao cấu theo sự thỏa thuận đồng ý giữa người đã thành niên (từ đủ 18 tuổi trở lên) với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Sự thỏa thuận đó được hiểu là cả hai bên đều có ý chí mong muốn được giao cấu với nhau nhưng không vì bất kỳ mục đích có tính chất nào khác (tính là cho giao cấu nhưng không có sự thỏa thuận điều kiện như cho giao cấu rồi nhận tiền bạc…).

Chỉ coi là phạm tội khi một bên là người đã thành niên và một bên là người bị hại là trẻ em cùng thống nhất thực hiện việc giao cấu với nhau. Nếu việc giao cấu chưa được thực hiện sẽ không cấu thành tội này mà tuỳ thuộc vào thực tiễn hành vi khách quan của người thành niên đối với trẻ em mà có thể định tội Dâm ô với trẻ em.

Khách thể của tội danh là hành vi phạm tội đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ về nhân phẩm, danh dự của trẻ em, xâm phạm đến sức khoẻ và sự phát triển bình thường của trẻ em.

Mặt chủ quan là người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý. Trong khi đó, chủ thể của tội này là bất kỳ người nào đã thành niên (từ đủ 18 tuổi trở lên) và có năng lực trách nhiệm hình sự.

Quý độc giả đang đọc bài viết "Quỷ ấu dâm Huỳnh Đắc Cường quan hệ đồng tính với nhiều trẻ em có thể đối mặt nhiều tội danh" tại mục Bạn đọc Báo Điện tử Dân Việt. Liên hệ đường dây nóng Báo Điện tử Dân Việt 0857.853.666.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem