Đại hội VIII Hội NDVN: Thực hiện Đề án 61 ở TX Kinh Môn, điểm sáng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân

Nguyễn Việt Thứ bảy, ngày 23/12/2023 15:02 PM (GMT+7)
Vừa qua, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương tổ chức tổng kết Đề án 61 về triển khai xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân (HTND), giai đoạn 2018 – 2023. Ban Chỉ đạo Đề án 61 thị xã cũng đặt mục tiêu phát triển Quỹ HTND đạt 5,6 tỷ đồng vào năm 2028.
Bình luận 0
Quỹ HTND thị xã Kinh Môn tăng trưởng đều, có vốn "tiếp sức" cho nông dân phát triển sản xuất, tăng giàu, giảm nghèo? - Ảnh 1.

Quỹ HTND tăng trưởng cao

Ông Hoàng Minh Côi, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Kinh Môn, đại diện cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thực hiện đề án 61 của thị xã Kinh Môn cho biết, đối với nguồn quỹ của thị xã, đầu kỳ (cuối năm 2018) tổng Quỹ HTND hơn 542 triệu đồng. Qua vận động xây dựng và phát triển bổ sung đến hết tháng 10/2023 tổng Quỹ HTND của thị xã đạt hơn 1 tỷ 534 triệu đồng, tăng trưởng hơn 992 triệu đồng, bình quân mỗi năm tăng hơn 198 triệu đồng.

Còn nguồn quỹ của cơ sở, đầu kỳ tổng Quỹ HTND là hơn 1 tỷ 458 triệu đồng. Qua vận động xây dựng và phát triển bổ sung đến hết tháng 10/2023 tổng quỹ HTND cơ sở đạt hơn 2 tỷ 615 triệu đồng, tăng trưởng hơn 1 tỷ 157 triệu đồng, bình quân mỗi cơ sở tăng hơn 10 triệu đồng/năm.

Đáng chú ý, 100% các xã, phường đều cấp ngân sách bổ sung quỹ bảo đảm ít nhất 5 triệu đồng/năm, trong đó nhiều xã vượt mức tối thiểu như: Phường An Lưu vượt 6 triệu đồng, phường Thái Thịnh vượt 5 triệu đồng, xã Quang Thành vượt 5 triệu đồng, xã Lạc Long vượt 3,5 triệu đồng…

Một số xã, phường tăng trưởng quỹ do thực hiện tốt công tác vận động, xã hội hoá như: Thượng Quận 20 triệu động, Duy Tân hơn 18 triệu đồng, Thái Thịnh hơn 18 triệu đồng, Hiệp An hơn 9 triệu đồng…

Quỹ HTND thị xã Kinh Môn tăng trưởng đều, có vốn "tiếp sức" cho nông dân phát triển sản xuất, tăng giàu, giảm nghèo? - Ảnh 2.

Nông dân xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn chăm sóc hành vụ đông. Nhờ có nguồn vốn từ Quỹ HTND các cấp, người nông dân Kinh Môn có thêm nguồn vốn để phát triển sản xuất. Ảnh: Nguyễn Việt.

Cùng với sự quan tâm của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Hải Dương, đến nay tổng quỹ HTND toàn thị xã quản lý hơn 9 tỷ 229 triệu đồng, trong đó  quỹ HTND nguồn Trung ương và cấp tỉnh là 5 tỷ 100 triệu đồng. Nguồn này đã cho 142 hộ vay.

Quỹ HTND cấp thị xã là hơn 4 tỷ 149 triệu đồng cho 168 hộ vay, trong đó nguồn thị xã hơn 1 tỷ 534 triệu đồng cho 43 hộ vay và nguồn cơ sở là hơn 2 tỷ 615 triệu đồng cho 125 hộ vay.

Cũng theo Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Kinh Môn, việc quản lý Quỹ HTND từ nguồn ngân sách, phí uỷ thác và nguồn vận động đến nay đều được quản lý chặt chẽ, thực hiện theo đúng hướng dẫn của Trung ương Hội, Điều lệ hoạt động của Quỹ HTND. Nguồn vốn cho vay của Quỹ được sử dụng với hiệu quả cao, chất lượng nợ vay được bảo đảm.

Các hộ vay vốn từ Quỹ để đầu tư sản xuất kinh doanh có hiệu quả, hoàn trả  gốc và phí đúng kỳ hạn, không có nợ quá hạn.

Việc xây dựng Quỹ HTND là cách tạo nguồn vốn tại chỗ để hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, chống tái nghèo, phát triển phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi.

Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn kiểu mẫu trên địa bàn thị xã. Đồng thời đẩy mạnh thu hút, tập hợp hội viên, xây dựng tổ chức Hội Nông dân thực sự vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Ban Chỉ đạo thực hiện đề án 61 thị xã Kinh Môn cũng chỉ rõ một số tồn tại hạn chế như: Còn một số cấp uỷ, chính quyền cơ sở chưa quan tâm đầy đủ, hàng năm chưa kịp thời hỗ trợ, trích tăng trưởng bổ sung Quỹ HTND từ nguồn ngân sách của địa phương theo đúng tinh thần của thông báo 822 – TB/HU ngày 20/12/2018 của Ban Thường vụ Thị uỷ.

Nguồn vốn của Quỹ tuy có tăng trưởng nhưng vẫn còn thấp chỉ đáp ứng được phần nhỏ trong tổng nhu cầu vay vốn của hội viên nông dân để đầu tư, phát triẻn sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; chưa có khả năng tham gia các dự án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế lớn.

Việc lựa chọn, xây dựng mô hình dự án vay vốn theo hướng liên kết sản xuất hàng hoá còn chưa được quan tâm đúng mức, một số nơi cho vay bình quân hộ, dự án còn nhỏ, dàn trải, mang tính phong trào.

Làm gì để đưa Quỹ HTND đạt con số 5,6 tỷ đồng?

Theo đó trong giai đoạn 2024 – 2028, Ban Chỉ đạo đề án 61 thị xã Kinh Môn phấn đấu đến hết năm 2028, tổng số Quỹ HTND của thị xã đạt từ 5 tỷ 640 triệu đồng trở lên. Trong đó, nguồn quỹ thị xã đạt trên 2,3 tỷ đồng; nguồn quỹ cấp cơ sở đạt 3 tỷ 340 triệu đồng. Quỹ HTND bình quân mỗi xã, phường đạt 140 triệu đồng, trong đó ít nhất có 50% số xã, phường đạt 140 triệu đồng trở lên.

Cùng với uỷ thác của Quỹ HTND cấp Trung ương, cấp tỉnh, mỗi chu kỳ 2 năm sẽ cho từ 300 – 400 lượt hộ vay, góp phần đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, tăng hộ khá, giàu để bảo đảm tiêu chí thành phố trước năm 2030.

Quỹ HTND thị xã Kinh Môn tăng trưởng đều, có vốn "tiếp sức" cho nông dân phát triển sản xuất, tăng giàu, giảm nghèo? - Ảnh 3.

Lãnh đạo thị xã Kinh Môn trao giấy khen cho các tập thể đã thực hiện tốt đề án 61 về xây dựng Quỹ HTND trong giai đoạn 2023 - 2028. Ảnh: Nguyễn Việt.

Bà Trần Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng Ban Chỉ đạo đề án 61 phường Tân Dân cho rằng, Ban Chỉ đạo đề án 61 thị xã và trực tiếp Hội Nông dân thị xã cần tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp uỷ Đảng và phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về tiếp tục thực hiện Kết luận số 61 – KL/TW của Ban Bí thư khoá X và quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Hội Nông dân các cấp về xây dựng Quỹ HTND.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua của Hội, trong đó lấy phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhâu làm giàu và giảm nghèo bền vững làm trọng tâm để thực hiện các phong trào thi đua xây dựng nông thôn nâng cao.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với tình hình mới, có như vậy mới trở thành trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và là điểm tựa cho nông dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm hoạt động của Quỹ HTND an toàn, hiệu quả; kịp thời đánh giá kết quả hoạt động của đề án 61 và rút kinh nghiệm trong hoạt động, nhân rộng các mô hình đạt kết quả tốt, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng.

Còn ông Hoàng Văn Chuyền, Chủ tịch Hội Nông dân phương An Lưu thì đề nghị, tiếp tục phát huy các nguồn lực, nhất là nội lực từ cán bộ, hội viên nông dân, tích cực vận động xây dựng Quỹ; UBND các cấp bổ sung ngân sách cho Quỹ HTND trên mức tối thiểu để Quỹ phát triển tốt hơn trong giai đoạn tới. Quan tâm tạo điều kiện cho Hội Nông dân cấp cơ sở được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi để có các nguồn phí hoạt động và trích bổ sung vào quỹ cho hội viên vay vốn phát triển kinh kế.

Quỹ HTND thị xã Kinh Môn tăng trưởng đều, có vốn "tiếp sức" cho nông dân phát triển sản xuất, tăng giàu, giảm nghèo? - Ảnh 4.

Ông Bùi Xuân Lộc, Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ Kinh Môn, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện đề án 61 thị xã phát biểu chỉ đạo về việc thực hiện đề án 61 về xây dựng Quỹ HTND. Ảnh: Nguyễn Việt.

Theo ông Bùi Xuân Lộc, Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện đề án 61 thị xã Kinh Môn, bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai để đạt hiệu quả là, Ban Chỉ đạo cần thường xuyên bám sát vào sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, sự tạo điều kiện của chính quyền cùng cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị có liên quan với Hội nông dân là nhân tố quyết định đến sự phát triển, tăng trưởng của hoạt động Quỹ HTND.

Chú trọng khâu rà soát, thẩm định, lựa chọn đối tượng cho vay để thực hiện dự án "Phát triển kinh tế nông thôn, đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, chống tái nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu" và đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ HTND.

Quản lý chặt chẽ nguồn quỹ HTND, kết hợp việc cho vay quỹ với mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân; tăng cường mở rộng các hoạt động dịch vụ HTND về vật tư phân bón, cây con giống mới, thực hiện các chương trình dự án, liên kết liên doanh giúp hỗ trợ cho nông dân trong sản xuất kinh doanh; nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ vốn, đặc biệt chú trọng giúp đỡ hộ nghèo.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem