Quyền Tổng thống Ukraine: Kiev không phản đối trưng cầu dân ý

Thứ ba, ngày 15/04/2014 09:45 AM (GMT+7)
Phát biểu trên truyền hình ngày 14.4, quyền Tổng thống Oleksandr Turchynov khẳng định, chính phủ Ukraine "không phản đối" một trưng cầu dân ý để quyết định về hình thái chính phủ của nước này.
Bình luận 0
Theo đó, quyền Tổng thống Turchynov nhấn mạnh, một cuộc trưng cầu có thể được tổ chức cùng thời điểm với các bầu cử tổng thống dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 25.5 tới.

Ông Turchynov phát biểu, ông chắc chắn phần lớn người dân Ukraine sẽ ủng hộ một đất nước độc lập thống nhất.
Tổng thống ukraine
Quyền Tổng thống Ukraine, Oleksandr Turchynov. Ảnh: VOR.

Trong khi đó, tại Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, người nói tiếng Nga tại miền Đông Ukraine nên được tham gia vào việc soạn thảo hiến pháp thông qua một cuộc trưng cầu dân ý.

Việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để quyết định về vấn đề mở rộng thẩm quyền cho địa phương hay cho phép miền Đông Ukraine sáp nhập Nga hiện là một trong những yêu sách quan trọng của các lực lượng ly khai đang chiếm giữ các tòa nhà chính quyền trong khu vực.

Trong một động thái liên quan, lực lượng ly khai (đang chiếm giữ các tòa nhà chính quyền địa phương) ở Đông Ukraine đã bỏ qua tối hậu thư yêu cầu họ hạ vũ khí vào sáng ngày 14.4 của chính phủ Kiev.

Vào ngày 14.4, ít nhất 100 nhà hoạt động đã chiếm trụ sở cảnh sát ở Horlivka, diễn biến mới nhất liên quan đến các sự kiện người biểu tình thân Nga xông vào chiếm các cơ quan chính quyền và trụ sở cảnh sát ở miền Đông Ukraine.

Trước bối cảnh bất ổn ngày càng leo thang, Tổng thống tạm quyền Turchynov hôm qua đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc giúp quân đội Ukraine trong chiến dịch chống ly khai ở miền Đông.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký Ban Ki-moon, ông Turchynov nhấn mạnh, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc có thể phối hợp với các lực lượng an ninh Ukraine để thực thi “chiến dịch chống khủng bố” tại miền Đông nước này. Trước đó, chính phủ ở Kiev đã đe dọa sẽ thực thi hoạt động quân sự “quy mô lớn” nếu lực lượng ly khai miền Đông không tuân thủ tối hậu thư yêu cầu hạ vũ khí của họ.
Phương Đăng (theo Rferl) (Phương Đăng (theo Rferl))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem