Mô hình tổ hội nghề nghiệp sản xuất chè theo hướng hữu cơ vừa ra mắt ở Thái Nguyên

Ngọc Hiếu - Hội nông dân huyện Đồng Hỷ Thứ bảy, ngày 17/09/2022 05:54 AM (GMT+7)
Tổ hội nghề nghiệp sản xuất chè theo hướng hữu cơ xóm La Giang, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ vừa được thành lập với tất cả 12 thành viên.
Bình luận 0

Sáng 16/9, được sự hỗ trợ của Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên, Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ, Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Quang Sơn đã tổ chức lễ ra mắt tổ hội nghề nghiệp "Sản xuất chè theo hướng hữu cơ xóm La Giang".

Hội nông dân Thái Nguyên ra mắt mô hình tổ hội nghề nghiệp sản xuất chè hữu cơ   - Ảnh 1.

Hội Nông dân xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên tổ chức ra mắt tổ hội nghề nghiệp sản xuất chè theo hướng hữu cơ xóm La Giang (Ảnh: Ngọc Hiếu)

Tổ hội nghề nghiệp "Sản xuất chè theo hướng hữu cơ xóm La Giang" được thành lập theo Quyết định số 18-QĐ/HNDX ngày 6/9 của Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Quang Sơn gồm 12 thành viên.

Tổ hội nghề nghiệp được thành lập với mục đích đoàn kết, tập hợp, các hội viên nông dân cùng sản xuất kinh doanh và tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập cho hội viên.

Đồng thời, tập hợp nhu cầu, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của hội viên để phản ánh với các cấp ủy, chính quyền, tổ chức Hội Nông dân và các cơ quan có thẩm quyền về những chủ trương, chính sách, những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tổ hội hoạt động theo nguyên tắc 5 tự (tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm) và 5 cùng (cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cùng mối quan tâm;  cùng có sự chia sẻ; cùng chịu trách nhiệm và cùng hưởng lợi).

Kết hợp với nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi vấn đề được đưa ra bàn bạc dân chủ, công khai, thảo luận và thống nhất hành động trên cơ sở thiểu số phục tùng đa số; phối hợp hoạt động của hội viên và tuân thủ Điều lệ Hội.

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Dương Thị Thu Hằng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ đã biểu dương Hội Nông dân xã Quang Sơn và các thành viên trong tổ hội nghề nghiệp đã nỗ lực trong việc triển khai thành lập tổ hội nghề nghiệp trên địa bàn. Hội Nông dân xã Quang Sơn đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên nông dân tham gia vào mô hình. 

Hội nông dân Thái Nguyên ra mắt mô hình tổ hội nghề nghiệp sản xuất chè hữu cơ   - Ảnh 2.

Bà Dương Thị Thu Hằng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ phát biểu tại buổi lễ ra mắt tổ hội nghề nghiệp sản xuất chè theo hướng hữu cơ xóm La Giang (Ảnh: Ngọc Hiếu)

Đây là tổ hội nghề nghiệp được thành lập theo đề án xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai; được cụ thể hóa bằng Quyết định giao chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022 của Hội Nông dân huyện nhằm góp phần đổi mới, đa dạng hóa mô hình tổ chức Hội ở cơ sở theo hướng thiết thực, hiệu quả. 

Việc xây dựng tổ hội nông dân nghề nghiệp sẽ tạo tiền đề để thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã theo chủ trương của Đảng, Nhà nước để tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ sẽ tiếp tục chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tuyên truyền, vận động và giới thiệu gương điển hình tiêu biểu có cách làm hay, mô hình có hiệu quả cho hội viên nông dân. 

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi tiến tới thành lập các tổ hợp tác, HTX, thúc đẩy liên kết, phát triển sản xuất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem