Robben xin lỗi vì... “ăn vạ” trong trận gặp Mexico

Tùng Lâm Thứ hai, ngày 30/06/2014 13:39 PM (GMT+7)
Khi trận đấu với Mexico tại vòng 1/8 World Cup 2014 khép lại, Arjen Robben đã lên tiếng xin lỗi đối phương vì những tình huống ăn vạ của mình. Tuy nhiên, đó là cú ngã trong hiệp 1 chứ không phải pha ngã mang tới quả penalty quyết định cho Hà Lan ở cuối trận.
Bình luận 0

Hà Lan gặp Mexico ở vòng 1/8. Một trận đấu khó khăn thực sự. Các học trò của HLV Louis van Gaal không chỉ bế tắc trong gần 90 phút đấu đấu, mà còn bị dẫn trước ở phút 48.

Một lần nữa, họ lại phải nhờ tới sự tỏa sáng của Arjen Robben mới có thể lội ngược dòng thành công. Tiền vệ 30 tuổi của Bayern Munich đã góp công lớn trong cả 2 bàn thắng của Hà Lan.

img

Phút 88, Robben thực hiện pha phạt góc để Huntelaar đánh đầu nhả bóng lại cho Sneijder ghi bàn. Rồi tới phút 90+3, với một pha đi bóng khéo léo bên cánh trái, cựu ngôi sao Real Madrid đã buộc Rafael Marquez buộc phải có những tác động đối với mình. Trọng tài Pedro Proenca ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m và Huntelaar không mấy khó khăn để kết liễu trận đấu.

Tuy nhiên, khi xem lại pha quay chậm tình huống Robben ngã trong vòng cấm và dẫn tới quả penalty thì đó rõ ràng là một pha cố ý ngã rất đẹp, chứ Marquez chưa có tác động thực sự đáng kể nào.

Sau trận đấu, Robben đã tiết lộ anh ngã giả vờ ở tình huống ở hiệp 1 trận đấu và cảm thấy thực sự xấu hổ về hành động của mình. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn khăng khăng khẳng định pha ngã mang đến quả 11m ở cuối trận là hoàn toàn chính xác.

img

“Tôi phải thành thật và cần đưa ra lời xin lỗi”, Robben cho biết. “Trong khoảng khắc ấy, tôi đã cảm giác có một va chạm nhẹ dưới chân và ngã theo quán tính. Đúng là có những lúc tôi bị phạm lỗi thực sự, nhưng trong trường hợp này thì không. Tôi đã có một hành động thật ngớ ngẩn và cảm thấy thất vọng về bản thân mình. Tuy nhiên, tình huống trong vòng cấm ở cuối trận chính xác là 1 quả phạt đền”.

Robben cũng giải thích vì sao anh lại nhường quyền đá penalty cho Huntelaar. “Thông thường tôi rất thoải mái với những quả đá phạt. Nhưng lần này tôi quyết định không nhận trách nhiệm. Trong thời khắc đó tôi nghĩ Huntelaar sẽ thực hiện tốt hơn mình”, Robben chốt lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem