Rực rỡ sắc màu dịp Quốc khánh 2/9 trên cao nguyên Mộc Châu

Hà Hoàng Thứ bảy, ngày 31/08/2019 19:43 PM (GMT+7)
Chiều 31/8, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La diễn ra các hoạt động trưng bày hàng dệt vải thổ cẩm và vui chơi giải trí đón Quốc khánh 2/9. Hoạt động này đã thu hút đông đảo bà con dân tộc vùng cao đến tham gia, tạo nên một bầu không khí sôi động trên cao nguyên Mộc Châu.
Bình luận 0

Hòa chung bầu không khí sôi động của cả nước đón Quốc khánh 2/9, tại nhà văn hóa huyện Mộc Châu, rừng thông bản Áng, sân Trung tâm truyền thông - Văn hóa huyện Mộc Châu đã diễn ra nhiều hoạt động vui chơi giải trí thu hút đông đảo bà con dân tộc vùng cao xuống phố thị tham gia “Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu 2019".

img

Trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu 2019, nhiều hoạt động diễn ra sôi nổi, thiết thực. Trọng tâm là hoạt động văn hóa cộng đồng đường phố, thi đấu các trò chơi dân gian, thi trại văn hóa, văn hóa cộng đồng…

img

Nằm trong chuỗi các hoạt động dịp Quốc khánh 2/9, còn có các trại để trưng bày giới thiệu không gian tín ngưỡng, trang phục, trang sức, công cụ lao động, sản xuất, nghề thủ công truyền thống của địa phương.

img

Nhiều gian hàng bày trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Mông được dệt bằng vải thổ cẩm, bày bán ngăn nắp.

img

 Vải dệt thổ cẩm của người Mường với những chi tiết hoa văn độc đáo cũng được trưng bày trong các gian hàng.

img

Dù chịu ảnh hưởng cơn báo số 4, mưa liên tục tại khu vực Mộc Châu, nhưng nhiều bà con dân tộc thiểu số vùng cao vẫn rủ nhau xuống núi vui chơi, tham gia các sự kiện trong dịp này tại nơi phố thị.

img

Các em bé cũng được mẹ địu xuống chợ.

img

  Một số giới trẻ tạo dáng chụp ảnh cùng hình giả Tôn Ngộ Không.

img

 Quốc khánh 2/9 trên cao nguyên Mộc Châu là dịp để bà con dân tộc vùng cao xuống phố sắm sửa quần áo, giao lưu với bạn bè, người thân.

img

 Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu diễn ra hoạt động thi nấu ăn ẩm thực dân tộc tại rừng thông bản Áng, xã Đông Sang.

img

Du khách nước ngoài đến tham quan, trải nghiệp tết Độc lập trên cao nguyên Mộc Châu.

img

Gian hàng nông sản được sắp xếp ngăn nắp, đón khách du lịch tới thưởng thức.

img

 Trao đổi với PV Dân Việt về cảm nhận khi đến Mộc Châu du lịch, em Vừ Thị Hoa (đến từ huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên; người đầu tiên từ phải sang) cho biết:  "Dù trời mưa, nhưng em thấy bầu không khí ở đây rất đông vui. Em cùng bạn chuẩn bị quần áo mới từ mấy tuần trước để đến chụp ảnh làm kỷ niệm".

img

 Nhiều mặt hàng nông sản như: Bí đỏ, bí xanh, bơ cũng được bày bán tại "Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu 2019".

img

Ngoài ra, trong ngày hội còn có nhiều hoạt động hấp dẫn khác như thi giã bánh dày, chợ thổ cẩm, hội chợ hàng tiêu dùng và du lịch… Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại khu vực rừng thông bản Áng, xã Đông Sang và khu vực cửa khẩu Lóng Sập. 

img

Du khách đang lựa chọn mua sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm kỷ niệm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem