Sân chơi chung tại phường Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân) biến thành nơi để xe, bán hàng

Ngọc Huyền Thứ bảy, ngày 08/04/2023 09:00 AM (GMT+7)
Nhiều sân chơi tại các khu nhà tập thể trên địa bàn (phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân) đang bị người dân lấn chiếm thành nơi bán hàng.
Bình luận 0
Quận Thanh Xuân: Nhiều hộ kinh doanh bày hàng quán tại sân chơi chung - Ảnh 1.

Theo ghi nhận tại khu tập thể ngõ 5, đường Khuất Duy tiến (phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân), ngay phía rào ngoài của sân vui chơi tập thể, có nhiều xe máy dựng lấn chiếm lòng đường. Nhìn vào bên trong, sân chơi chung đâu chẳng thấy, chỉ thấy toàn bàn, ghế la liệt, gây mất mỹ quan.

Quận Thanh Xuân: Nhiều hộ kinh doanh bày hàng quán tại sân chơi chung - Ảnh 2.

Tại sân chơi phụ khu nhà B7, từ 4 giờ chiều đã bắt đầu bị chiếm dụng. Các hộ kinh doanh thản nhiên bày bàn, ghế bán nước, bánh mì, bún riêu,… khiến sân chơi chỉ còn một nửa.

Quận Thanh Xuân: Nhiều hộ kinh doanh bày hàng quán tại sân chơi chung - Ảnh 3.

Bàn ghế, của một quán bia hơi bày la liệt nhiều nơi.

Quận Thanh Xuân: Nhiều hộ kinh doanh bày hàng quán tại sân chơi chung - Ảnh 4.

Khu vực sân chơi cho trẻ em bẩn thỉu, bị chặn bởi các xe đẩy, bạt cũ, phế thải của các hàng quán. Nhìn từ xa, khu vực này như bị bỏ hoang từ lâu.

Quận Thanh Xuân: Nhiều hộ kinh doanh bày hàng quán tại sân chơi chung - Ảnh 5.

Để khách hàng có chỗ ngồi thoải mái, chủ quán sẵn sàng đặt các bàn ghế xa nhau, chiếm khoảng sân rộng. Bên cạnh những chiếc bàn ấy là con nhún lò xo, thứ đáng lẽ ra nên được ưu tiên.

Quận Thanh Xuân: Nhiều hộ kinh doanh bày hàng quán tại sân chơi chung - Ảnh 6.

Không chỉ thế, để thuận tiện cho khách hàng, các chủ quán biến sân chơi chung thành nơi đỗ xe. Được biết, số xe máy này là của các khách hàng tại quán nước phía ngoài khu vui chơi.

Quận Thanh Xuân: Nhiều hộ kinh doanh bày hàng quán tại sân chơi chung - Ảnh 7.

Những người cao tuổi tập thể dục tại đây hầu như chỉ đi bộ một nửa sân rồi quay lại. Bà Hoàng Thị Lan (81 tuổi, Thanh Xuân Bắc) cho biết: "Tranh thủ đi lúc sân còn vắng người. Chỉ tầm 30 phút nữa, 5 đến 6 giờ chiều là sân này đông nghịt khách. Chả còn chỗ mà tập thể dục."

Quận Thanh Xuân: Nhiều hộ kinh doanh bày hàng quán tại sân chơi chung - Ảnh 8.

Đồng cảnh ngộ, cư dân trước tòa B5, B6 cũng tranh thủ tập trung chơi cầu lông vào đầu giờ chiều. Bởi chỉ ít phút nữa thôi, sân chơi này sẽ thành bãi đỗ xe tự phát. Theo ghi nhận, vào 4 giờ 30 phút, sân đã có lác đác vài xe máy. Phía ngoài sân đậu kín ô tô, khó để di chuyển vào không gian vui chơi này.

Quận Thanh Xuân: Nhiều hộ kinh doanh bày hàng quán tại sân chơi chung - Ảnh 9.

Hình ảnh ô tô đỗ tràn lan bên trong sân chơi của một khu nhà tập thể.

Quận Thanh Xuân: Nhiều hộ kinh doanh bày hàng quán tại sân chơi chung - Ảnh 10.

Sân chơi giữa tòa B10, B11 cùng khu lại bị chiếm dụng thành nơi bán trà đá.

Quận Thanh Xuân: Nhiều hộ kinh doanh bày hàng quán tại sân chơi chung - Ảnh 11.

Diện tích chiếm dụng khoảng 15 mét vuông, đủ để kê 5 – 6 bàn và một quầy bán nước. Được biết, vào buổi tối, điểm bán này còn đông đúc hơn nhiều.

Quận Thanh Xuân: Nhiều hộ kinh doanh bày hàng quán tại sân chơi chung - Ảnh 12.

Mặc dù nội quy ghi rõ, nghiêm cấm lấn chiếm sân chơi thành nơi bán hàng nhưng sân chơi chung vẫn được sử dụng thành điểm cắt tóc, sửa chữa đồng hồ quen thuộc. Hoạt động này gây mất mỹ quan khu dân cư, nhất là khi sân chơi chung nằm ngay mặt đường lớn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem