Sản phụ đi sinh nhưng chỉ cứu được con, công an vào cuộc

Phong Lâm Thứ năm, ngày 24/10/2019 18:10 PM (GMT+7)
Sản phụ nhập viện được chỉ định sinh thường, tuy nhiên sau đó đã xảy ra sự cố khiến nạn nhân tử vong, chỉ cứu được con.
Bình luận 0

Chiều ngày 24/10, bác sĩ Huỳnh Ngọc Thành - Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng xác nhận tại đơn vị đã xảy ra vụ việc sản phụ tử vong khi đến Khoa sản chờ sinh.

"Khoảng 10h ngày 23/10, chị Bàn Thị Kiều (cao 1,55m, nặng 61kg, 36 tuổi, ngụ tại thôn 10C, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) được người nhà đưa đến bệnh viện chờ sinh. Chị Kiều là sản phụ có thai lần thứ 3 và hai lần trước đều sinh thường.

Lần này đã được 42 tuần, ê kip đã tiên lượng sinh thường sau khi thăm khám cho sản phụ. Khoảng 17h, sản phụ Kiều mới mở được 2 phân, đơn vị tiếp tục theo dõi đến 23h thì tử cung mở 5 phân và được đưa vào phòng sinh.

Hơn 23h, khi sản phụ đang được các bác sĩ giúp đỡ sinh thường, chị Kiều đột ngột mất mạch. Lúc này, cháu bé đã xuống nên các bác sĩ đã gắp được ra ngoài và tiến hành cấp cứu cho người mẹ", bác sĩ Thành thông tin.

img

Người nhà sản phụ Kiều làm việc với Bệnh viện II Lâm Đồng.

Bác sĩ Thành cũng cho biết, ngay sau đó, bệnh viện đã huy động bác sĩ hồi sức, gây mê, huyết học đến cấp cứu cho bệnh nhân. Rất may, sản phụ đã có tim mạch trở lại và được đưa đến khoa hồi sức sức. Tuy nhiên, chị Bàn Thị Kiều tiếp tục mất mạch, bệnh viện đã phải sử dụng thuốc vận mạch, truyền cấp cứu 10 đơn vị máu cho sản phụ. "Đây là biến chứng trong sản khoa có tên gọi thuyên tắc ối - biến chứng đáng sợ nhất trong sản khoa", bác sĩ Thành nói.

img

Bệnh viện II Lâm Đồng, nơi xảy ra vụ việc.

Qua quá trình cấp cứu, đến khoảng 3h ngày 24/10, nạn nhân đã tử vong tại Bệnh viện II Lâm Đồng. Trong ngày 24/10, bệnh viện đã tiến hành thành lập Hội đồng xác minh, làm rõ nguyên nhân tử vong của sản phụ Kiều, đồng thời báo cáo các cơ quan chức năng.

Cũng theo bác sĩ Thành, theo đánh giá của bệnh viện, kíp trực đã thực hiện đúng quy trình, có sự chứng kiến của người nhà. Cũng trong ngày 24/10, Công an TP.Bảo Lộc cũng đã làm việc với bệnh viện, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem