Sân thượng rộn ràng hương sắc hoa hồng, vạn người mơ ước của mẹ đảm xinh đẹp

Hạ Nhiên Thứ tư, ngày 08/01/2020 08:26 AM (GMT+7)
Sân thượng thơm ngát hoa hồng khiến bất kỳ ai ngắm nhìn cũng cảm thấy yêu thích bởi ở đó có tình yêu và tâm huyết của chị Vũ Ngoan đối với tổ ấm của mình.
Bình luận 0

img

Khu vườn sân thượng có diện tích lý tưởng của gia đình chị Vũ Ngoan (35 tuổi, Thanh Hóa) luôn đẹp rực rỡ, tràn ngập hương sắc bởi được chị luôn chăm sóc từng ngày một cách tỉ mẩn.

img

Khoảng hơn 2 năm về trước, chị Ngoan bắt đầu trồng hoa hồng. Sân thượng với đủ nắng ngập tràn là điều kiện tuyệt vời để bà mẹ 3 con thực hiện đam mê trồng hồng của mình.

img

Bà mẹ trẻ tâm sự, động lực khiến chị quyết tâm trồng hồng là tình yêu hoa và mong muốn cùng các con được sống trong không gian rực rỡ sắc hoa.

img

Chia sẻ về cách chăm sóc cây, chị cho biết trồng hồng quan trọng nhất chú ý đến giá thể. Chị thường trồng hồng trong giá thể tơi xốp, thoát nước tốt và đủ dinh dưỡng, gồm có đất thịt, trấu tươi và phân mùn. 

img

Chị đặc biệt lưu ý, khi trồng ở sân thượng cần tười nước đầy đủ, dọn sạch lá vàng, cắt cành sau khi hoa tàn để cây mọc mầm mới, ra hoa mới.Việc chăm sóc và tưới bón nên được thực hiện tầm sáng sớm hoặc chiều muộn.

img

Chị cũng tưới phân định kỳ 4 ngày/ lần, luân phiên các loại phân khác nhau như đậu tương ngâm, phân cá, phân bò, phân gà hoai mục, phân dơi…

img
Đặc biệt, chị còn thường xay chuối chín tưới gốc, trộn hỗn hợp bia, trứng gà và đu đủ chín để bổ sung dinh dưỡng cho hoa.

img

Mới trồng hoa được 2 năm nhưng chị đã sở hữu hơn 100 gốc hồng chủ yếu là hồng ngoại. Hồng cổ bao gồm cổ Sapa, Bạch xếp, hồng điều, Bạch Ho, cổ Sơn La, cổ Hải Phòng, hồng nhung Sa đéc.

img

Chị Ngoan chia sẻ: “Mình thường mua cây giống về tự chăm. Đôi khi chăm từ lúc cây còn bé đến lúc cây lớn và phát triển, mỗi lần lên nhìn thấy chúng lớn từng ngày thấy rất vui và hạnh phúc. Mình hay chọn những loại hồng ra hoa quanh năm, khả năng kháng bệnh tốt để trồng nên sân thượng nhà mình lúc nào cũng nở nhiều hoa”.

img

img

img

Chị Ngoan thường được bạn bè khen là khá “mát tay” trong việc trồng cây. Khu vườn trên cao của gia đình được chị phủ kín hoa hồng. 

img

Trồng hồng với chị Ngoan không chỉ để cuộc sống thêm nhiều niềm vui, có thời gian thư giãn mà còn tạo cho góc nhỏ yêu thương của chốn đi về thêm dịu dàng và ngọt ngào với hương sắc của hoa hồng.

img

img

Đối với bà mẹ trẻ, hoa hồng là tình yêu vô giá vì những lúc cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần ngồi ngắm nhìn chúng, hít hà hương thơm của chúng là mọi mệt mỏi đều tan biến.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem