Sản xuất pháo hoa
-
Chiều 17/1, cảnh sát Thái Lan xác nhận khoảng 20 người đã thiệt mạng trong vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở tỉnh miền Trung Suphan Buri, cách thủ đô Bangkok 120km về phía Bắc.
-
Những ngày này, Nhà máy Z121 (Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) tại Phú Thọ đang dồn lực thi đua sản xuất để cung ứng kịp thời các chủng loại pháo hoa phục vụ người dân vui Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
-
Pháo hoa tầm cao ở Việt Nam có 3 công đoạn sản xuất chính gồm tạo viên màu, tổng lắp và quấn bồi. Mỗi công đoạn tuân thủ các quy định riêng để đảm bảo an toàn và sản phẩm tốt nhất đưa ra thị trường.
-
Trên thị trường đã xuất hiện pháo hoa nhập lậu, pháo hoa giả mang nhãn mác của Z121. Những sản phẩm này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do không truy xuất được nguồn gốc, vi phạm pháp luật trong quy định về sản xuất và sử dụng pháo hoa.
-
Ngày 27/8, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương sau khi nổ lớn xảy ra tại một cơ sở sản xuất pháo hoa trái phép ở bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ.