Sau khi công bố dịch virus corona, Nha Trang giờ ra sao?

Công Tâm Thứ tư, ngày 05/02/2020 12:09 PM (GMT+7)
Sau khi công bố dịch virus corona, trong những ngày qua, lượng khách Trung Quốc nơi đây đã giảm khiến nhiều chủ tiệm ki ốt, cửa hàng bán hải sản, khách sạn, các điểm du lịch…buôn bán ế ẩm, vắng khách.
Bình luận 0

Ghi nhận của Dân Việt vào ngày 5/2, tại các khu vực bãi biển, bến tàu du lịch Cầu Đá, trên các tuyến đường Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hùng Vương, Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Thị Minh Khai, các điểm du lịch,…lượng du khách đến đây vắng vẻ. Các hoạt động diễn ra không còn sầm uất và nhộn nhịp như trước, một số cơ sở hàng quán đã đóng cửa tạm nghỉ.

img

Để phòng dịch, các du khách đến Nha Trang phải đeo khẩu trang

Theo ông Trần Minh Đức - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona (nCoV), lượng khách du lịch đến tham quan các điểm du lịch của công ty giảm khoảng 30% chủ yếu là khách Trung Quốc.  Khách Nga, Hàn Quốc hầu như không sụt giảm. 

img

Các ki ốt đã tạm đóng cửa

img

img

Các cửa hàng vắng khách, việc kinh doanh ế ẩm

Bà Nguyễn Thị Hiền (một người kinh doanh gần khu vực bến tàu du lịch Cầu Đá, Nha Trang) cho hay: “Chưa có năm nào tôi lại bán ế ẩm như năm nay, khách chỉ đến có lèo tèo mấy người chủ yếu khách Nga và khách trong nước. Trước đây, mỗi ngày tôi bán khoảng từ 100 – 150 chiếc nón, kính đeo cho khách, giờ chỉ bán được 20 – 25 cái. Thật sự tôi ngán ngẫm mong sao cho hết dịch bệnh”.

img

img

Việc kinh doanh tại bến du lịch Cầu Đá trầm lắng, không nhộn nhịp như trước

img

Điểm giữ xe cho khách cũng nằm trong tình trạng tương tự

Trước đó, Sở Du lịch Khánh Hòa đã ban hành văn bản triển khai kế hoạch của UBND tỉnh Khánh Hòa về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona. Theo đó, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh cũng thông báo ngưng đón khách tham quan tại khu di tích Tháp Bà Ponagar và danh thắng Hòn Chồng để phòng ngừa dịch bệnh.

img

Thông báo ngưng đón khách tại Tháp Bà Nha Trang

img

Thông báo ngưng đón khách và khuyến cáo người dân đeo khẩu trang

Theo ông Hoàng Văn Vinh – Chủ tịch Hiệp hội du lịch Khánh Hòa, dịch viêm phổi cấp corona chủng mới gây ra khiến ngành du lịch Khánh Hòa ảnh hưởng nghiêm trọng. Khi dịch virus Corona bùng phát lượng khách đến Khánh Hòa giảm hẳn, đặc biệt là khách Trung Quốc. Nhiều khách sạn chủ yếu phục vụ khách Trung Quốc công suất buồng phòng hiện dưới 20%. 

img

Ngành du lịch và các cơ quan chức năng đang nổ lực phòng chống dịch virus corona

Hiện nay, ngành du lịch cũng như các cơ quan chức năng đang tích cực công tác phòng chống dịch bệnh và chủ động tái cơ cấu thị trường khách, nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ khách du lịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem