Sau khi Tôn Sách chết, gia quyến của ông được Tôn Quyền đối đãi thế nào?

Chủ nhật, ngày 29/08/2021 10:31 AM (GMT+7)
Tôn Sách được đánh giá là thiếu niên hào kiệt, mệnh danh Giang Đông Tiểu Bá Vương. Vậy sau khi ông chết, gia quyến của ông được em trai Tôn Quyền đối đãi ra sao?
Bình luận 0

Nhắc đến Đại Kiều, có lẽ không ai là không biết, cô là một mỹ nhân nổi tiếng thời Tam Quốc. Sau khi kết hôn, cô trở thành vợ lẽ của Tôn Sách. Sau đó, Tôn Sách qua đời, Tôn Quyền lên ngôi. Vậy Tôn Quyền xử trí ra sao với Đại Kiều, chị dâu của mình? Cùng tìm hiểu chi tiết về câu chuyện này bên dưới nhé!

Sau khi Tôn Sách chết, gia quyến của ông được Tôn Quyền đối đãi thế nào? - Ảnh 1.

Đại Kiều là mỹ nhân nổi tiếng thời Tam Quốc. Ảnh: Sohu

Đối với Tôn Sách, Đại Kiều chỉ là một người vợ lẽ xinh đẹp, ông không hề coi trọng cô ấy. Vì vậy, sau khi kết hôn, cuộc sống cả hai có lẽ không được viên mãn. Hai người ở bên nhau chỉ được một năm thì Tôn Sách bị thương nặng, lúc đó Đại Kiều đã cố gắng hết sức để chăm sóc, tuy nhiên ông vẫn không thể phục hồi. Sau khi Tiểu Bá Vương qua đời, mặc dù rất đau buồn, nhưng may mắn thay Đại Kiều đã có đứa con của Tôn Sách. Đứa trẻ này trở thành niềm hy vọng duy nhất của Đại Kiều trong nửa sau cuộc đời.

Sau khi Tôn Sách chết, gia quyến của ông được Tôn Quyền đối đãi thế nào? - Ảnh 2.

Sau khi Tôn Sách mất, Tôn Quyền lên nắm quyền. Ảnh: Sohu

Trước phút lâm chung, Tôn Sách nói với Đại Kiều rằng cô hãy hỗ trợ em trai của ông là Tôn Quyền lên ngôi. Tôn Sách có một người con trai. Theo lẽ thường, người con trai đó nên thừa kế cơ nghiệp của cha mình, chứ không phải Tôn Quyền. Tuy nhiên, Tôn Sách tin rằng con trai mình không thể đảm nhận nhiệm vụ quan trọng này bởi tuổi còn quá nhỏ. Bên cạnh đó, ông cũng sợ các tướng lĩnh sẽ lời ra tiếng vào, nhiều người không phục. Vậy nên có thể nói việc để Đại Kiều ủng hộ Tôn Quyền kế vị là một tầm nhìn xa.

Sau đó, Tôn Quyền đã đưa mẹ con Đại Kiều đến một nơi không ai biết. Ông tiếp tục củng cố quyền lực của mình ở Giang Đông, biến nơi đây thành một thế lực hùng mạnh trong Tam Quốc. Không chỉ vậy, ông tuyển một số người chưa từng ra chiến trường và không có quan hệ chính trị để dạy dỗ các cháu trai của mình, tất nhiên là để những đứa trẻ này trở nên tầm thường hơn. Tôn Quyền làm điều này để giúp chúng tránh xa quyền lực chính trị, như vậy sẽ không gây ra mối đe dọa cho bản thân ông.

Lê Phương (Sohu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem