Sau Trương Ngọc Ánh, Mai Thu Huyền làm giám khảo LHP Thế giới Châu Á

Hà Thúy Phương Thứ năm, ngày 19/10/2023 09:18 AM (GMT+7)
Mới đây, nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên Mai Thu Huyền cho biết, cô rất rất vinh dự khi được ông Georges Jojo Chamchoum - Chủ tịch LHP Thế giới Châu Á - Asian World Film Festival mời làm Giám khảo hạng mục phim ngắn trong AWFF lần thứ 9 diễn ra tại Los Angles từ 8-17/11/2023.
Bình luận 0

Hạng mục này có 12 bộ phim tranh giải chính thức đến từ các nền điện ảnh như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Jordan, Canada, Pakistan, Lebanon, Iran, Kyrgyzstan. Đặc biệt có một bộ phim Việt Nam là "Doldrums" của đạo diễn Lê Châu với sự tham gia của diễn viên Trương Tri Trúc Diễm tham dự hạng mục này.

Sau Trương Ngọc Ánh, Mai Thu Huyền làm giám khảo Liên hoan phim Thế giới Châu Á  - Ảnh 1.

Mai Thu Huyền trở thành một phần của Ban giám khảo Chương trình Phim ngắn của AWFF. Ảnh: BTC

"Chúng tôi rất vinh dự được Mai Thu Huyền trở thành một phần của Ban giám khảo Chương trình Phim ngắn của AWFF!" - trang của LHP Thế giới Châu Á - Asian World Film Festival đăng tải.

Mai Thu Huyền là đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên, doanh nhân nổi tiếng tại Việt Nam. Cô cũng là nhà sáng lập và Giám đốc điều hành Tincom Media và Chủ tịch của Mạng lưới Liên lục địa Phụ nữ lãnh đạo, gồm hàng trăm thành viên tại nhiều quốc gia trên khắp châu Á, châu Âu, châu Mỹ và Úc.

Cô tốt nghiệp Học viện Quan hệ Quốc tế năm 2001 và Đại học Sân khấu và Điện ảnh - Khoa Đạo diễn năm 2023, có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) năm 2022.

Mai Thu Huyền đã đóng vai chính trong hơn 30 bộ phim điện ảnh và phim truyền hình. Mai Thu Huyền cũng sản xuất 16 bộ phim và 7 chương trình truyền hình. Cô cũng đã tổ chức nhiều chương trình Talk show và sự kiện truyền hình tại Việt Nam và giành được nhiều giải thưởng điện ảnh về diễn xuất và sản xuất.

Sau Trương Ngọc Ánh, Mai Thu Huyền làm giám khảo Liên hoan phim Thế giới Châu Á  - Ảnh 2.

AWFF lần thứ 9 diễn ra tại Los Angles từ 8-17/11/2023. Ảnh: BTC

LHP Thế giới Châu Á - Asian World Film Festival cũng mời Yao Meng, Victoria Sheen, Michelle K. Sugihara, Daniel Lee, tham gia Ban giám khảo cho Chương trình Phim ngắn của AWFF. Nhà báo Itsuko Hirai là Trưởng Ban giám khảo Chương trình Phim ngắn của AWFF. 

Asia World Film Festival được thành lập bởi nhà làm phim người Kyrgyzstan, Sadyk Sher-Niyaz, vào năm 2015, được tổ chức tại Los Angeles (Hollywood) định kỳ hàng năm. Sự kiện nhằm tôn vinh các tác phẩm điện ảnh châu Á cũng như thắt chặt liên kết giữa nền công nghiệp điện ảnh châu Á và Hollywood. Giải thưởng của AWFF được biết đến với cái tên giải thưởng "Báo tuyết".

Sau Trương Ngọc Ánh, Mai Thu Huyền làm giám khảo Liên hoan phim Thế giới Châu Á  - Ảnh 3.

Nhà sản xuất Trương Ngọc Ánhđã đảm nhận vai trò Chủ tịch Ban giám khảo Liên hoan phim Thế giới châu Á - Asian World Film Festival (AWFF) tại Los Angeles, California (Mỹ) vào năm 2022. Ảnh: TN

Vào năm 2022, diễn viên – nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh đã đảm nhận vai trò Chủ tịch Ban giám khảo LHP Thế giới châu Á - Asian World Film Festival (AWFF) tại Los Angeles, California (Mỹ).

Năm 2022 ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng được mời biểu diễn tại LHP Thế giới châu Á - Asian World Film Festival 2022. Tại sự kiện này, Đàm Vĩnh Hưng hội ngộ tài tử Hồng Kông Ngô Ngạn Tổ, thu hút sự quan tâm của công chúng. Nam ca sĩ còn tiết lộ, sau khi theo dõi tiết mục của Đàm Vĩnh Hưng thì sao phim Tứ đại thiên vương đã dành lời khen cho anh. 

Ngoài Đàm Vĩnh Hưng còn có MC Quyền Linh, ca sĩ Hà Phương, Trần Sang và diễn viên Thái San cũng tham dự Asian World Film Festival 2022. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem