Siêu phẩm "Tứ Linh hội tụ" kết từ 1 tạ nông sản, người dân đến đây ai cũng muốn check-in

Sơn Hà Thứ bảy, ngày 10/10/2020 13:00 PM (GMT+7)
Ngày 9/10, tại không gian biểu diễn văn hóa nghệ thuật ẩm thực đường phố Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ, Hà Nội), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND TP Hà Nội khai mạc sự kiện giới thiệu, quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng (ĐBSH).
Bình luận 0

Người dân Thủ đô Hà Nội thích thú với tác phẩm "Tứ linh hội tụ" được giới thiệu tại sự kiện OCOP các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng năm 2020.

Ngoài sự kiện Trưng bày, giới thiệu, quảng bá hơn 150 gian hàng sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền các tỉnh ĐBSCH và một số tỉnh, thành khác, người dân Thủ đô còn được thưởng thức các màn trình diễn văn hóa ẩm thực đậm đà bản sắc vùng miền; nghe hát ca trù, hát xẩm, viết thư pháp, nặn tò he, trải nghiệm làm gốm Bát Tràng...,

Siêu phẩm "Tứ Linh hội tụ" chế tác từ 100kg nông sản, người dân Hà Nội thích thú, ai cũng muốn check-in - Ảnh 2.

Sau thời gian 3 ngày, 3 đêm, tác phẩm "Tứ Linh hội tụ" đã được hoàn thành và trưng bày tại sự kiện giới thiệu, quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng.

Đặc biệt, lần đầu tiên tại khu phố đi bộ Trinh Công Sơn cũng trưng bày các tác phẩm sinh vật cảnh tiêu biểu, trong đó tác phẩm được mong đợi nhất là "Tứ linh hội tụ" và trình diễn hơn 200 tác phẩm hoa lan quý hiếm, đột biến có giá trị lớn; trưng bày 66 bức tranh nhân kỉ niệm 66 năm ngày giải phóng Thủ đô và các hoạt động xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP...

Trong đó, tác phẩm "Tứ linh hội tụ" được nhiều người dân Thủ đô chờ đợi. Mặc dù, 19 giờ mới diễn ra chương trình khai mạc, nhưng ngay từ sáng nhiều du khách đã đến thăm quan, mua sắm tại các gian hàng, đặc biệt rất ấn tượng với tác phẩm "Tứ Linh hội tụ".

Sau khi được chiêm ngưỡng tận mắt tác phẩm "Tứ Linh hội tụ", nhiều du khách tỏ ra bất ngờ và ngạc nhiên, bởi tác phẩm được các nghệ nhân chế tác hoàn toàn bằng các sản phẩm từ nông nghiệp, như: gạo nếp cẩm, đỗ, ớt, cau, tỏi và trên 10 loại hoa cúc...

Siêu phẩm "Tứ Linh hội tụ" chế tác từ 100kg nông sản, người dân Hà Nội thích thú, ai cũng muốn check-in - Ảnh 3.

Tác phẩm "Tứ Linh hội tụ" được chế tác 100% từ các sản phẩm nông nghiệp như: ớt, tỏi, cau, đỗ, gạo nếp cẩm và trên 10 loại hoa cúc.

Siêu phẩm "Tứ Linh hội tụ" chế tác từ 100kg nông sản, người dân Hà Nội thích thú, ai cũng muốn check-in - Ảnh 4.

Để hoàn thành tác phẩm này, đơn vị chế tác đã phải nhập ớt từ Đà Nẵng.

Theo bà Nguyễn Thị Hương Giang - Phó Giám đốc Học viện đào tạo Hoa Tráp Nghệ thuật (đơn vị thực hiện tác phẩm "Tứ linh hội tụ") cho biết, để hoàn thành xong tác phẩm này, các nghệ nhân phải mất thời gian 3 ngày, 3 đêm. 

"Do các chất liệu đều làm từ nông sản tươi nên thời gian không giữ được lâu. Để khắc phục hạn chế này, đơn vị đã phải nhập ớt từ trong Đà Nẵng" - bà Giang chia sẻ.

Siêu phẩm "Tứ Linh hội tụ" chế tác từ 100kg nông sản, người dân Hà Nội thích thú, ai cũng muốn check-in - Ảnh 5.

Siêu phẩm "Tứ Linh hội tụ" chế tác từ 100kg nông sản, người dân Hà Nội thích thú, ai cũng muốn check-in - Ảnh 6.

Tác phẩm "Tứ Linh hội tụ" được người dân Thủ đô Hà Nội rất thích thú.

Theo Ban tổ chức, tác phẩm "Tứ linh hội tụ" mang một ý nghĩa rất lớn nhằm chào mừng kỷ niệm 1010 Thăng Long - Hà Nội, kỷ niệm 66 năm ngày giải phóng Thủ đô 10/10 và Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Vương Xuân Nguyên – Chánh Văn phòng Hiệp hội Sinh vật cảnh Hà Nội cho biết, tác phẩm "Tứ linh hội tụ", với sắc thái riêng về văn hoá, nghề nghiệp, đặc biệt là thông điệp về sản phẩm OCOP, trong đó hội tụ tất cả những đặc sản của vùng ĐBSH và những tỉnh tham gia chương trình này.

Thậm chí, trên tác phẩm độc đáo này, Ban tổ chức còn gắn mã truy xuất nguồn gốc để khách thăm quan có thể trải nghiệm, biết được quy trình làm ra tác phẩm.






Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem