Tờ báo
Tagesschau cho
biết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức, ông
Thomas de Mezieres đã tuyên bố như
vậy. Theo ông
Mezieres, lý do vì sự phát triển loại xe này từ giữa
những năm 1990 đã bộc lộ những sai sót nghiêm trọng về mặt kỹ thuật.
![Xe chiến đấu bộ binh Puma bị chê vì “béo phì” và lỗi kỹ thuật. Xe chiến đấu bộ binh Puma bị chê vì “béo phì” và lỗi kỹ thuật.](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2013/images/2013-10-23/1434788350-xe-tang.jpg)
Xe chiến đấu bộ binh Puma bị chê vì “béo phì” và lỗi kỹ thuật.
Trong số những lỗi kỹ thuật đó, nổi
cộm lên là thiết kế phần mềm kém, hệ thống điện tử hoạt động không ổn định, tầm
nhìn hạn chế từ chỗ ngồi của lái xe và trọng lượng xe quá nặng.
Chính vì
thế, Bộ Quốc phòng Đức quyết định xem xét lại việc đưa chương trình phát triển
xe Puma vào dự thảo kế hoạch quân sự cuối tháng 10.2013.
Đây cũng không phải lần đầu xe
Puma bị người Đức chê. Vào năm 2009, Hãng chế tạo Rheinmetall và Krauss Maffei Wegman
từng nhận được hợp đồng sản xuất 405 xe Puma mới, nhưng đến năm 2011, do cắt
giảm ngân sách quốc phòng, Đức chỉ mua 350 chiếc.
Puma nặng khoảng 43 tấn, có tốc độ di chuyển chậm chỉ đạt 70 km/h,
được trang bị một khẩu pháo nòng 30 mm, có thể nạp đạn tự động và chứa hộp đạn
đến 400 viên. Ngoài ra, Puma còn có súng phóng lựu cỡ 5,56 mm và tên lửa chống
tăng Spike LR 76 mm.
Minh Nhân (Theo Lenta.ru) (Minh Nhân (Theo Lenta.ru))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.