Singapore dành nguồn lực như thế nào cho khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo?

Trần Phượng Thứ tư, ngày 20/09/2023 17:21 PM (GMT+7)
Chú trọng quyền bảo vệ sở hữu trí tuệ là một trong những yếu tố tạo nên sự khác biệt trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Singapore, ông Anderson Tan – Chủ tịch Công ty TNHH XPRIENZ PTE (Singapore) chia sẻ tại Hội thảo kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) TP Hải Phòng với quốc tế.
Bình luận 0

Tại hội thảo nêu trên, ông Anderson Tan chia sẻ, ông ở Việt Nam tới nay được 4 năm. Đây là thời gian có những trải nghiệm thú vị. Ông tới Việt Nam đúng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Đây là giai đoạn khó khan. Tuy nhiên, trong khó khăn ông lại có cơ hội tận thấy được nền kinh tế Việt Nam phát triển với tốc độ chóng mặt.

Hải Phòng: Chú trọng quyền bảo vệ sở hữu trí tuệ - Ảnh 1.

Hội thảo kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) TP Hải Phòng với quốc tế. Ảnh: Trần Phượng.

Đối với hệ sinh thái Startup ở Singapore có sự tương đồng về quỹ đầu tư, về chính quyền, vùng sản xuất và không gian làm việc chung. Tuy nhiên, điểm còn thiếu là các Học viện liên quan công nghệ cao. Đây là nơi có vai trò rất quan trọng để sử dụng ứng dụng công nghệ mới cũng như tìm ra những nhân tài. Hệ thống sinh thái của Singapore có 3.800 doanh nghiệp, trong đó có 12 doanh nghiệp Kỳ Lân đặt ở Singapore.

Ông Anderson Tan khẳng định điểm đặc biệt của Singapore là trung tâm tài chính lớn của thế giới. Nguồn vốn là vô cùng quan trọng đối với Startup. Ông Anderson Tan đại diện cho Công ty TNHH XPRIENZ PTE (Singapore) bày tỏ rất muốn hỗ trợ cho Startup ở Việt Nam.

Hải Phòng: Chú trọng quyền bảo vệ sở hữu trí tuệ - Ảnh 2.

Ông Anderson Tan – Chủ tịch Công ty TNHH XPRIENZ PTE (Singapore) chia sẻ tại Hội thảo kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) TP Hải Phòng với quốc tế. Ảnh: Trần Phượng.

Cũng tại Hội thảo, Chủ tịch Công ty TNHH XPRIENZ PTE (Singapore) cho biết, tại đất nước Singapore, Chính phủ Singapore dành 1% GDP để sử dụng cho nghiên cứu và các hoạt động nghiên cứu. Số tiền đầu tư cho các doanh nghiệp ĐMST Startup là 500 triệu USD/năm.

Điểm khác biệt nữa đó là làm thế nào để 1 quốc gia bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ? Ông Anderson Tan nhấn mạnh về quyền bảo vệ sở hữu trí tuệ. Muốn đạt được đạt được mục tiêu, chính quyền đưa ra được chính sách, giải pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Singapore nhận thấy điều này từ sớm nên quyền sở hữu trí tuệ tại đất nước họ được thực hiện rất tối ưu. Khi quyền sở hữu được bảo vệ có nghĩa là chúng ta được tôn trọng về những gì chúng ta có, đó là tầm và giá trị.

Hải Phòng: Chú trọng quyền bảo vệ sở hữu trí tuệ - Ảnh 3.

Đại biểu tham dự tại Hội thảo kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) TP Hải Phòng với quốc tế. Ảnh: Trần Phượng.

Đất nước của Singapore cũng luôn khuyến khích sinh viên tham gia và nghiên cứu và được bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, được hỗ trợ tài chính từ trường đại học. Đất nước họ cũng thấy rõ được vai trò rất quan trọng của doanh nghiệp. Bởi vì doanh nghiệp rất tốn kém để phát triển nên nguồn đầu tư mạo hiểm rất quan trọng (sử dụng nguồn tiền thông minh).

Đầu tư vào việc nghiên cứu, nghiên cứu vào các Startup, nếu dự án thất bại thì phải có trách nhiệm trả lại tiền giảm % rủi ro đầu tư cá nhân, ĐMST liên quan tới công nghệ. Chính phủ cũng cần có đổi mới và giải pháp về việc sẽ đầu tư vào ĐMST như thế nào?

Đổi mới các chính sách công, những người có ý tưởng sáng tạo, ý tưởng mới có thể tham gia vào hệ thống Logistics toàn cầu.

Ở Singapore, khi bắt đầu thực hiện hệ sinh thái ĐMST, Startup chỉ là một phần nhỏ trong quần thể lớn và chúng ta cần hỗ trợ lẫn nhau để ĐMST hiệu quả và thành công.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem