Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Israel: Cơ hội phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng

Thu Thủy Thứ năm, ngày 21/09/2023 05:49 AM (GMT+7)
Ngoài việc góp phần nâng cao kinh tế hàng hóa, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Israel tạo đòn bẩy hợp tác giữa 2 nước về thương mại dịch vụ, chuyển đổi số công nghệ, mở ra cơ hội cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại TP.Hải Phòng.
Bình luận 0

Ngày 20/9, phát biểu tại Hội thảo “Kết nối Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng với quốc tế”, ông Gal Saf, Trưởng phòng Kinh tế và Thương mại, Đại sứ quán Israel tại Việt Nam chia sẻ, Israel có nền kinh tế ổn định, tập trung nhiều doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Đất nước Israel có khoảng 9.000 công ty khởi nghiệp và khoảng hơn 9 triệu người. Trong nhiều năm, có rất nhiều các đổi mới sáng tạo được bắt đầu từ các hiệp định đối tác trong và ngoài nước.

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Israel: Cơ hội để Hải Phòng tiếp cận các mặt hàng công nghệ cao của Israel - Ảnh 1.

Quang cảnh hội thảo "Kết nối Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng với quốc tế". Ảnh: Thu Thuỷ

Việt Nam – Israel có những quan hệ về thương mại đặc biệt. Cột mốc quan trọng là hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Israel sẽ là cánh cửa để kết nối với cả thế giới, kết nối với hơn 80 triệu người tại khu vực Đông Nam Á. Đây là lợi ích trực tiếp nhanh chóng của các công ty thương mại liên quan đến hiệp định này. Bắt đầu từ năm 2024, tất cả các mặt hàng của Việt Nam sang Israel thuế sẽ bằng không, chỉ còn một loại hàng hóa vẫn còn thuế.

Việc di chuyển dòng sản xuất sang Việt Nam, một số công ty sử dụng mô hình này sẽ nhập khẩu những nguyên liệu thô sang Việt Nam được miễn thuế về nước sản xuất. Các sản phẩm này sẽ được lưu hành trong khối ASEAN và thuế suất là 0%.

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Israel: Cơ hội để Hải Phòng tiếp cận các mặt hàng công nghệ cao của Israel - Ảnh 2.

Ông Gal Saf, Trưởng phòng Kinh tế và Thương mại, Đại sứ quán Israel tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thu Thuỷ.

Các dịch vụ sẽ được trao đổi nhiều hơn so với hàng hóa như công nghệ thông tin hoặc là những dịch vụ thực hiện công việc hợp pháp được rõ ràng hơn trong nước. Các công ty về IT ở Hải Phòng có thể đưa các dịch vụ của mình sang Israel mà không gặp phải bất cứ một rào cản nào. Đây cũng chính là điều kiện bắt buộc để có thể có những lực lượng lao động tốt hơn.

"Lĩnh vực đầu tư FDI, từ hiệp định thương mại với các nước châu Âu, chúng tôi bổ sung thêm một số điều khoản khác khi họ đã ký hiệp định thứ 2. Đây cũng là cơ hội để nhà đầu tư đến từ 2 quốc gia có nhiều cơ hội hơn để hợp tác đầu tư cũng như chia sẻ kinh nghiệm và chính sách thay đổi giữa 2 bên. Sẽ có rất nhiều nhà đầu tư liên quan đến bất động sản, y tế…tại Việt Nam và là cơ hội đổi mới sáng tạo được triển khai và thực hiện"- ông Gal Saf nhấn mạnh. 

"Những chia sẻ hôm nay, cũng là để nhằm mục đích đưa các doanh nghiệp khởi nghiệp đến thị trường nhiều hơn. 

Quá trình liên quan đến nghiên cứu và phát triển mang đến những doanh nghiệp khởi nghiệp những cơ hội để có thể tham khảo những dữ liệu của họ mà không phải trả phí khi họ nghiên cứu, thử nghiệm hoạt động của mình. Đây cũng là cách để chúng ta xem các sản phẩm này có hiệu quả trong tương lai hay không. Trong suốt 30 năm qua chúng tôi cảm thấy đây là cách mà chúng tôi có thể giúp cho các bạn trẻ đổi mới sáng tạo hơn, khuyến khích năng lực sáng tạo, học hỏi kinh nghiệm của nhiều người trong công ty

Phái đoàn thương mại Israel đến Việt Nam đang làm các hoạt động có thể đấy mạnh các hoạt động thương mại giữa hai nước. Israel muốn chuyển thông điệp đến 2 nước về các dịch vụ của Israel là miễn phí. Chúng tôi sẽ đến Việt Nam và hy vọng rằng nhiều công ty tại Hải Phòng cũng sẽ tham gia"- ông Gal Saf nói. 



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem