“Sinh viên 5 tốt” học giỏi, đa năng

Thứ ba, ngày 06/01/2015 07:55 AM (GMT+7)
Những “Sinh viên 5 tốt” 2014 không chỉ học “đỉnh” mà còn giàu kỹ năng xã hội, tích cực hoạt động cộng đồng và hội nhập quốc tế.
Bình luận 0

Giúp dân “sống chung với lũ”

Suốt 5 năm, Nguyễn Đắc Trung Thành, sinh năm 1992, sinh viên năm cuối, khoa Xây dựng ĐH Kiến trúc Hà Nội, đều đạt kết quả học tập loại giỏi. Đặc biệt, 4 năm liền (2010 - 2013), Thành tham gia cuộc thi Olympic Toán toàn quốc, trong đó 2 năm đạt giải Nhì, 2 năm đạt giải Khuyến khích. 

img

 Nguyễn Đắc Trung Thành.

Nhằm tiếp lửa đam mê học toán cho các bạn sinh viên, Thành xin phép Ban giám hiệu nhà trường tự mở lớp học cho các bạn sinh viên khóa mới. Tích lũy kiến thức đã được học, Thành tự xây dựng giáo án, tìm phương pháp dạy gần gũi, dễ hiểu. Các bạn sinh viên hăng hái tham gia, tạo nên phong trào thi đua học toán sôi nổi trong trường. 

Thành cho biết, hầu hết các bạn tham gia lớp học đều trở thành thí sinh thi Olympic toán của trường, nhiều bạn đạt giải cao được tuyển chọn vào đội tuyển thi Olympic toán toàn quốc.

Thành cũng là một trong những sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học. Thành cùng thầy giáo vừa giành giải nhất cuộc thi Sáng tạo Việt do VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức với dự án “Nhà chống thiên tai và biến đổi khí hậu”. Đây là dự án mà Thành dành nhiều tâm sức nghiên cứu hơn 2 năm trời. 

Ngôi nhà với những thiết kế sáng tạo, tiện ích, chi phí rẻ (khoảng 15 - 20 triệu đồng/ngôi nhà 2 tầng), giúp người dân Đồng bằng sông Cửu Long chủ động “sống chung với lũ” được hội đồng giám khảo đánh giá cao về tính thực tiễn. Với mong muốn được nuôi dưỡng niềm đam mê học tập, nghiên cứu khoa học trong sinh viên, Thành dự định ở lại trường làm giảng viên.

Vươn tầm quốc tế

Biết đến phong trào “Sinh viên 5 tốt” từ những ngày đầu bước chân vào đại học, Trần Thị Mỹ Khánh, sinh năm 1993, sinh viên năm 4, Khoa Kỹ thuật Y Sinh ĐH Quốc tế - ĐHQG TPHCM, luôn khát khao được sở hữu danh hiệu cao quý đó. 

img

 Trần Thị Mỹ Khánh.

“Ngoài nỗ lực đạt kết quả học tập tốt, tham gia công tác tình nguyện, tôi luôn ý thức rèn luyện thể thao, thể lực, hoàn thiện kỹ năng ngoại ngữ, tìm kiếm các cơ hội giao lưu quốc tế trở thành một sinh viên thế hệ mới toàn diện, đa năng”, Khánh chia sẻ. 

Trải qua bốn năm phấn đấu không ngừng nghỉ, Khánh luôn đạt kết quả học tập cao: 85,7/100 điểm, đặc biệt Khánh đạt nhiều thành tích cao trong công tác nghiên cứu khoa học. Năm thứ 2, Khánh cùng các thành viên nhóm nghiên cứu có phần trình bày tại Hội nghị Quốc tế về Công nghệ Nano và ứng dụng với đề tài “Nghiên cứu tăng tính khả dụng của thuốc trị cao huyết áp khó tan Isradipine bằng phương pháp tạo hạt nano bằng sóng siêu âm”. 

Tuy nhiên, với Khánh, thành tích ấn tượng nhất trong nghiên cứu khoa học là trở thành một trong những sinh viên xuất sắc tham gia chuyến thực tập 3 tháng tại Canada. "Tại môi trường này, mình được tiếp xúc với rất nhiều bạn trẻ năng động trên thế giới, trải nghiệm phương pháp làm việc nhóm, nghiên cứu khoa học mới mẻ”, Khánh tâm sự.

Trong 3 tháng, Khánh nỗ lực thực hiện đề tài nghiên cứu “Hệ vận chuyển thuốc trong cơ thể”, được giáo sư Michel Lafleur của ĐH Montreal (Quebec, Canada) đánh giá xuất sắc. “Khi nhận kết quả, mình đã mừng rơi nước mắt. Điều đó không chỉ ghi nhận sự phấn đấu của bản thân mà còn giúp mình có thể tự tin với bạn bè quốc tế”, Khánh tâm sự.

Đạt nhiều thành tích cao trong học tập nhưng Khánh luôn biết cân bằng giữa việc học và các hoạt động ngoại khóa, công tác xã hội. “Các chuyến tình nguyện về vùng sâu, vùng xa không chỉ giúp mình biết cân bằng cuộc sống mà còn giúp mình biết san sẻ, sống chan hòa, nhân ái hơn”, Khánh tâm sự. “Là lớp sinh viên thời đại mới cần hoàn thiện thêm kỹ năng mềm, khả năng ngoại ngữ để hội nhập quốc tế”, Khánh chia sẻ.

Bỏ tiền túi giúp đoàn lập trang web

Là ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM), chuyên phụ trách mảng học tập - nghiên cứu khoa học, Nguyễn Trí Hải, sinh năm 1993, sinh viên năm thứ 4, lớp Khoa học Tài năng, thường xuyên tham gia hoạt động tình nguyện trong trường.

img

Nguyễn Trí Hải.

Là đội trưởng đội hình Tin học hóa, trong chiến dịch Mùa hè xanh năm 2013, Hải kêu gọi các sinh viên của trường dùng máy tính cá nhân đi phổ cập tin học cho học sinh và các bạn ĐVTN ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (TPHCM). 

Mùa hè 2014, Hải dành một tháng về các cơ sở Đoàn ở TPHCM để thực hiện chuyển giao công nghệ. Tại đây, Hải giúp các cơ sở Đoàn mua tên miền, lập website, xây dựng các thông tin hữu ích về Đoàn, Hội phổ biến rộng rãi trong ĐVTN. 

“Sau một thời gian hoạt động, một số cán bộ Đoàn phản hồi, website đã phát huy hiệu quả, được đông đảo bạn trẻ trên địa bàn đón nhận, trao đổi thông tin. Đây thực sự là kết quả khiến tôi hạnh phúc, sau bao nỗ lực phổ cập tin học, chuyển giao công nghệ”, Hải tâm sự.

Sinh viên thời đại mở cửa không chỉ biết đến mấy quyển sách mà phải giỏi kỹ năng, trong đó kỹ năng ngoại ngữ là một trong những yếu tố quan trọng trong hội nhập quốc tế.

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” gồm: Đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt. Theo anh Doãn Hồng Hà, Phó trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, năm nay, giải thưởng “Sinh viên 5 tốt” được lựa chọn rất khắt khe, từ hơn 400 bộ hồ sơ gửi về, BTC lựa chọn ra 41 gương mặt sinh viên ưu tú nhất. Các tiêu chuẩn đánh giá cao hơn mọi năm: Điểm trung bình học tập đạt từ 8,5 điểm, điểm rèn luyện (đạo đức) đạt từ 80/100 điểm hoặc đạt loại giỏi, đạt chứng chỉ ngoại ngữ, tham gia ít nhất một hoạt động giao lưu quốc tế.

Lưu Trinh (Tiền phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem