Siu Black túng đến nỗi không đủ trả tiền nhà trọ

Thứ năm, ngày 25/07/2013 14:36 PM (GMT+7)
"Chị ấy đang đi ở nhà thuê, cuộc sống vô cùng mệt mỏi, thậm chí, hoàn cảnh của chị còn đến mức không có tiền trả tiền thuê nhà trọ để ở", Phương Thanh - bạn thân của chị Siu nói.
Bình luận 0

Sau khi lên tiếng công nhận chuyện nợ nần, giọng ca núi rừng Tây Nguyên vì quá sợ nên đã nhờ người bạn thân là ca sĩ Phương Thanh trả lời báo chí để giải thích với công chúng về chuyện đổ nợ do lao vào cờ bạc, kinh doanh thua lỗ của mình.

Không còn tiền thuê trọ

Việc đồng hành sát cánh với chị Siu trong thời gian này của chị đủ thấy tình cảm người nghệ sĩ dành cho nhau, giống như Quyền Linh đứng lên khóc bảo vệ Phước Sang bị tố nợ nần. Ngoài chuyện tình cảm đó, chị lên tiếng lúc này nhằm nhiều mục đích khác?

- Ca sĩ Phương Thanh:
Theo tôi trong bất kì hoàn cảnh nào cũng vậy, những người bạn thân thiết phải là những người đứng ra chia sẻ đầu tiên, chung vai gánh vác với bạn.

Nhưng bênh phải có đúng, có sai, chứ không phải bênh cứ cho bạn mình là đúng. Bênh phải biết phân tích, sai cái gì, đúng cái gì. để qua sự việc bạn mình nhận ra sai lầm, để sửa chữa, hoàn thiện bản thân. Chuyện của chị Siu cũng vậy, tôi không lên tiếng bênh chị ấy đúng, bởi vì bản thân chị ấy biết mình sai.

Còn câu chuyện này được đưa lên báo chí, tôi mong những người từng giúp chị Siu về tiền bạc có thể thông cảm, mở rộng tấm lòng, hãy cho chị một con đường để có thể bình tâm làm việc, trả nợ trong thời gian sắp tới.

Tôi thấy chị ấy sức khỏe không tốt, tinh thần mệt mỏi nên trong thời điểm nhạy cảm này tôi đã lên tiếng đại diện cho chị phát ngôn trước công chúng. Còn chuyện sợ tên tuổi bị ảnh hưởng, tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy, chúng ta nên chắp phúc cho bản thân mình, trên đời có nhân có quả.

Phương Thanh và Siu Black là những người bạn thân thiết
Phương Thanh và Siu Black là những người bạn thân thiết

Hiện tại chị Siu đã biết những lỗi sai của mình, làm ăn, chi trả không hợp lý làm cho những người cho mượn tiền nổi giận. Họ không sai mà chị ấy sai, ngay lúc này chị Siu đã nhận ra chuyện làm ăn kinh doanh không dễ làm như mình nghĩ, đây cũng chính là bài học đắt giá cho chị Siu.

Trong lúc này, chị Siu không thể bình tĩnh để trò chuyện cùng mọi người. Chị đang rất sợ sệt những lời đe dọa, đòi nợ nên đã nhờ tôi lên tiếng xin lỗi tới người hâm mộ.

Mấy hôm nay chị ấy đã rất hoảng sợ. Tâm trạng của con người đã đi tới đường cùng, ai nỡ lòng nào để họ vào ngõ cụt, chúng ta không nên làm tổn thương chị ấy nữa, mà hãy cảm thông, để chị có sức mạnh vượt qua chuyện này.

Nhiều người thân vẫn không thể liên lạc được với chị Siu sau khi sự việc nợ nần lộ ra. Hiện tại cuộc sống của chị Siu ra sao, thưa chị?


- Ca sĩ Phương Thanh: Tôi nghĩ hiện tại nên cho chị Siu ẩn luôn vì bây giờ chị ấy cũng không nói được gì, nếu có nói thì chị ấy cũng chỉ biết nói "tôi xin lỗi".

Hiện tại, chị ấy đang đi ở nhà thuê, cuộc sống vô cùng mệt mỏi, thậm chí, hoàn cảnh của chị còn đến mức không có tiền trả tiền thuê nhà trọ để ở.

Chị Siu đang hoảng loạn và sợ chuyện kinh doanh cho nên tôi muốn chị Siu nghỉ ngơi vài ngày để có sức khỏe đi diễn show.

Nếu chị Siu có tiền sẽ trả từ từ cho chủ nợ, để họ vui mà bằng lòng kéo dài thời gian trả, kể cả 5-10 triệu thì cũng phải trả dần.

9 show đầu tiên cho nỗ lực hồi sinh


Kể từ khi lên tiếng là người nhận show cho chị Siu, đã có show nào liên hệ chưa, thưa chị?

- Ca sĩ Phương Thanh: Hôm qua, chị Siu có nói với tôi tổng số tiền là 2,5 tỷ nhưng tôi nghĩ đó chỉ là tiền gốc, chưa kể tiền lãi. Mà tiền lãi nữa chắc sẽ rất nhiều.

Sau khi tôi nhận làm quản lý của chị Siu ở thời điểm nhạy cảm này nhiều bầu show đã gọi điện mời chị Siu đi hát, mà không mời tôi. Nhưng tôi nghĩ trong lúc này giúp tiền không bằng chắp phúc. Hiện cũng có tới 9 show mời chị Siu đi hát rồi.

Đợi khi chị ổn định tinh thần và sức khỏe, sẽ có lịch diễn chính thức đến mọi người. Có sự hỗ trợ của các ca sĩ khách mời và phòng trà. Show sẽ diễn ra với sự hỗ trợ của phòng trà We và Tiếng xưa.

Trong giới nghệ sĩ chắc hẳn còn nhiều người có tiềm lực kinh tế giúp đỡ chị Siu, tại sao chị Siu không lên tiếng nhờ vả trong lúc khó khăn này?


- Ca sĩ Phương Thanh:
Đừng nói là giới nghệ sĩ không giúp, thực chất vì đã giúp nhiều quá rồi mà không xoay chuyển được tình hình, cho nên bây giờ mọi người sẽ không giúp nữa.

Việc giúp chị ấy chúng tôi có thể làm được lúc này là giúp book show cho chị Siu, còn tự bản thân chị phải gánh lấy món nợ này.

Khi gánh khổ cực như thế nào thì người ta mới biết quý trọng, chứ mình không đi câu cá giùm, mà hiện tại chúng ta sẽ cho mượn tiền để chị ấy đi mua cần câu.

Còn đến thời điểm này, mọi người như vậy là đã quá tốt rồi, không thể tốt hơn được nữa, bởi vì cái tốt là sự tự nguyện.

Khi tôi đang ở nước ngoài, bất ngờ tôi đọc một bài báo về chuyện nợ nần của chị ấy, nên tôi mới biết chuyện.

Tôi không bất ngờ, vì tôi đã đoán trước sự việc mấy năm nay. Tôi dặn chị ấy phải cẩn thận nhưng nghiệp ai người đó lãnh thôi. Chị Siu làm ăn rất dở. Bản thân tôi cũng ranh ma như thế, làm ăn còn chết huống chi chị Siu.

Trong một năm qua, tần suất xuất hiện trên truyền hình thực tế của chị Siu rất nhiều, tại sao chị vẫn lâm vào cảnh nợ nần?


- Ca sĩ Phương Thanh:
Mọi người nhìn vào cứ nói nghệ sĩ tiền này, tiền kia, ai cũng có tiền tỷ, nhà lầu, xe hơi, nhưng thực chất họ cũng nợ ngân hàng đầy.

Chị Siu có show truyền hình thực tế, nhưng làm qua nhà Đài thì giá cũng có hạn, giá bình quân 10 triệu, 20 số thì được 200 triệu, số tiền không bằng 4 show hát.

Rồi phải lo chi phí quần áo, giày dép, phấn son và một số thứ khác, đâu phải 200 triệu là lấy hết đâu, còn đóng thuế. Đi chơi truyền hình thực tế, chủ yếu lấy tiếng thơm là chính.

Nhiều người nói rằng Siu Black đam mê cờ bạc nhiều năm nay, đó là nguyên nhân chính dẫn đến việc nợ như "chúa chổm" chứ không phải kinh doanh thua lỗ?


- Ca sĩ Phương Thanh:
Chị Siu không phải chỉ chết vì đánh bài, tôi đã từng ngồi đánh bài cho chị Siu vui, mặc dù biết chuyện này chẳng hay ho gì.

Tại vì trong cuộc sống có nhiều vấn đề khiến chị ấy buồn, lúc hát chị giải tỏa được cảm xúc, còn lúc không hát chị ấy rất buồn. Mỗi ngày đánh bài thành thói quen, dẫn đến hư người, tôi phải cản chị lại, nhưng không được, do chị buồn quá mà không chia sẻ hết được.

Còn mọi người vẫn nghĩ chị Siu do đánh bài nhưng thực chất là do kinh doanh thua lỗ nhiều hơn. Nguyên nhân chính do chị mượn tiền đầu tư quán cà phê. Để mở cà phê, chị phải cầm cố giấy tờ nhà, hàng tháng phải trả lãi ngân hàng, mượn chỗ nọ đắp chỗ kia nên "lãi mẹ đẻ lãi con" chỉ có nước chết thôi.

Khán giả vẫn đang ấn tượng với chị bằng nụ cười vô tư, giọng hát nội lực trên sân khấu. Sau cú vấp lần này, chị có tự tin Siu Black có thể trở lại như xưa?

- Ca sĩ Phương Thanh:
Nghệ sĩ được lượng thứ bởi tình cảm của khán giả, họ yêu giọng hát, con người đó. Trong cuộc sống ai cũng có lúc này lúc kia, chúng tôi cần sự thông cảm của khán giả.

Cho dù chị Siu có sai, có đúng cũng không còn quá quan trọng trong lúc này, cần vực lại tinh thần cho chị ấy, vì nếu sai thì chị ấy đã sai hoàn toàn.

Sau này, khi bình tĩnh chị Siu sẽ đứng lên giải quyết tất cả, còn tôi chỉ là chỗ dựa tinh thần cho chị ấy trong lúc này.

Đất Việt (Theo Đất Việt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem