Sở Công thương Hà Nội

  • Giá hàng loạt các loại thực phẩm sau Tết đã giảm từ 2-3 lần so với trước Tết nhưng sức mua cũng giảm mạnh trong khi lượng cung hàng hóa thì vẫn dồi dào và ổn định.
  • Liên hiệp Các hội Khoa học kỹ thuật, Sở NNPTNT, Sở Y tế, Sở Công Thương Hà Nội vừa phối hợp tổ chức diễn đàn liên kết “5 nhà” và ra mắt “Trang thông tin điện tử tổng hợp: Buaanantoan.vn”.
  • Về các dấu hiệu vi phạm, lừa đảo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, Sở Công Thương Hà Nội chỉ ra rằng, nhiều công ty bán hàng đa cấp chào mời người tham gia đầu tư, nộp tiền tham gia và hứa hẹn trả các khoản lợi nhuận cao bất thường mà không phải làm gì, rồi yêu cầu lôi kéo những người khác tham gia để hưởng hoa hồng.
  • “Chưa bao giờ tôi thấy rau xanh tăng giá mạnh như vậy vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 như thế này. Một mớ rau muống sơ mới (rau muống thả sơ cho lứa rau đầu tiên) hôm qua vọt lên 25.000-30.000 đồng/mớ, đắt bằng 3 lạng thịt thăn ngon”- bà Ngô Thị Thu nhà ở phố Hào Nam thốt lên khi đi chợ những ngày này…