Sơ kết cuộc thi viết “Tự hào nông dân Việt Nam”: Phát hiện nhiều nhân tố mới

Ngọc Lê Thứ sáu, ngày 13/06/2014 07:31 AM (GMT+7)
Sáng 12.6, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo Cuộc thi viết “Tự hào nông dân Việt Nam” trên Báo Nông Thôn Ngày Nay (NTNN) đã họp sơ kết về cuộc thi này, đồng thời bàn bạc phương hướng triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.
Bình luận 0

Gần 1.000 tác phẩm tham dự cuộc thi

Cuộc thi viết “Tự hào nông dân Việt Nam” chính thức được phát động từ tháng 10.2013, cho đến nay sau gần 8 tháng tổ chức, Báo NTNN đã nhận được gần 1.000 tác phẩm tham dự và đã có hơn 130 tác phẩm xuất sắc được chọn để đăng trên mục Tự hào nông dân Việt của Báo NTNN và báo điện tử Dân Việt.

Nhà báo Lưu Quang Định - Tổng Biên tập Báo NTNN, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết: “Là một trong những tờ báo chuyên về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Báo NTNN thường xuyên có những bài viết tuyên dương những gương nông dân điển hình, tiên tiến trong sản xuất- kinh doanh. Song đây là lần đầu tiên, Báo tổ chức phát động một cuộc thi viết về chân dung những người nông dân điển hình dưới dạng phóng sự- ký sự- bút ký. Cuộc thi này là một trong những hạng mục của Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam được tổ chức vào tháng 10 tới đây”.

Có thể nói, trong số gần 1.000 tác phẩm gửi tham dự cuộc thi, phần lớn đều phản ánh chân dung người thật, việc thật về gương những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Có nông dân dù đã 80 tuổi (ở Hòa Bình) nhưng vẫn đam mê trồng bưởi với doanh thu tới 1 tỷ đồng/năm. Hay có gương nông dân chuyên đi gom, thuê đất để tự hình thành cánh đồng mẫu lớn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cũng có gương nông dân dù tuổi đời còn rất trẻ (dưới 25 tuổi), nhưng đã có cơ ngơi cả tỷ đồng nhờ phát triển mô hình VAC…

Trong số các tác giả có tác phẩm dự thi, có cả những tác giả chuyên và không chuyên là những nhà văn, nhà thơ, nhà báo hay chính từ những bạn đọc trung thành của báo, thậm chí là cả những nông dân viết về nông dân. Điển hình như ông Đỗ Khắc Lượm (78 tuổi) ở An Giang vẫn ngồi cả đêm để viết tay một bài báo gửi tham dự cuộc thi. Cũng có nhiều bạn đọc là những nông dân chân chất đã nhờ người gửi bài tham dự cuộc thi qua e-mail…

Cuộc thi có nhiều ý nghĩa

Đánh giá về Cuộc thi viết “Tự hào nông dân Việt” do Báo NTNN phát động tổ chức, ông Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng ban Tuyên huấn T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, thành viên Ban Tổ chức cuộc thi cho biết: “Hiện có rất nhiều những gương nông dân điển hình trong sản xuất - kinh doanh, sáng tạo khoa học - kỹ thuật cần được tôn vinh.

Việc Báo NTNN tổ chức hẳn một cuộc thi viết để tôn vinh những gương nông dân như thế là rất cần thiết và có nhiều ý nghĩa, qua đó tạo được hiệu quả xã hội tốt giúp các nông dân vươn lên làm giàu”.

Tuy nhiên, theo ông Sơn, để cuộc thi có sức lan tỏa hơn nữa, Báo NTNN cần chủ động khai thác, phát hiện nhiều gương nông dân tiêu biểu ở các địa phương hơn nữa để nâng cao chất lượng về những chân dung được phản ánh trên chuyên mục của báo.

Chia sẻ về cuộc thi này, nhà báo Trần Bá Dung - Trưởng ban Nghiệp vụ, Giám đốc Nhà văn hóa Hội Nhà báo Việt Nam, thành viên Ban Giám khảo cuộc thi nhận xét: “Việc Báo NTNN tổ chức cuộc thi phóng sự chuyên về những người nông dân mang ý nghĩa rất lớn để cổ vũ nhiều nông dân vươn lên làm giàu. Tuy nhiên, viết về chân dung đã khó, viết dưới dạng phóng sự- ký sự còn khó hơn. Vì thế, Báo NTNN cần tích cực phát động, kêu gọi nhiều cây viết xuất sắc là những nhà văn, nhà báo hơn nữa”.

Trong số các tác phẩm dự thi, đã có một số tác phẩm tiêu biểu như: Vua bưởi xứ Mường, Người giữ hồn dân tộc trên từng thớ gỗ, Chúa đất Sáu Đức, Hai Lúa sang Brunei làm lúa, Vườn lan Huyền Thoại, Lúa giống Tư Chưởng, Lão nông thuần hóa loài rắn độc; Vua đầm Cà Mau…

Nhà văn Văn Chinh- thành viên Ban Giám khảo cuộc thi cũng góp ý kiến: “Bây giờ những gương nông dân xuất sắc rất nhiều, nhưng chúng ta cần làm rõ khái niệm xuất sắc ở đây là gì. Do đó, Ban Tổ chức cuộc thi nên mở rộng những đối tượng được viết, phản ánh. Những đối tượng đó, có thể là người có tư duy làm ăn mới, nhưng chưa thành công, hay những người có ý tưởng hay, vì lý do nào đó chưa thực hiện được”.

Cũng tại cuộc họp sáng qua, Ban Giám khảo cuộc thi đã thống nhất các tiêu chí chấm giải. Theo đó, mỗi tác phẩm đoạt giải phải đảm bảo được 3 tiêu chí chính, đó là: Nội dung (tính phát hiện), hình thức thể hiện (văn phong, bút pháp) và hiệu quả xã hội.

Dự kiến, Ban Tổ chức sẽ kết thúc nhận bài vào trung tuần tháng 9.2014 và bắt đầu chấm giải, để kịp trao giải vào đúng dịp kỷ niệm 84 năm Ngày truyền thống Nông dân Việt Nam (14.10.2014).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem