Số trẻ là con thứ 3 tăng

Thứ sáu, ngày 28/06/2013 06:35 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 27.6, lãnh đạo Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho biết, từ đầu năm đến nay, tổng số trẻ sinh ra trên cả nước ước tính trên 581.000 trẻ, giảm 57.485 trẻ (9,9%) so với cùng kỳ năm 2012.
Bình luận 0

Tuy nhiên, số trẻ em sinh ra là con thứ 3 trở lên lại chiếm 10,9% số trẻ sinh ra, tăng hơn 1.900 trẻ so với cùng kỳ năm 2012. Trong số con thứ 3 này, có không ít bố mẹ cố gắng sinh con trai khi đã sinh 2 con gái, là một yếu tố tăng tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem