Hé lộ bí mật về sức mạnh đáng gờm của lính đánh thuê Wagner và điều họ đang làm ngay dưới mũi Mỹ

Phương Đăng (theo NYT) Chủ nhật, ngày 09/04/2023 09:40 AM (GMT+7)
Bộ tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc lưu hành trên mạng đã hé lộ bí mật về sức mạnh đáng gờm của lính đánh thuê Wagner và điều họ đang làm ngay dưới mũi Mỹ, báo Mỹ New York Times đưa tin.
Bình luận 0
Tài liệu rò rỉ của Lầu Năm góc hé lộ bí mật về sức mạnh đáng gờm của lính đánh thuê Wagner  - Ảnh 1.

Một nhóm lính đánh thuê Wagner tại châu Phi. Hàng nghìn chiến binh Wagner từ châu Phi đã di chuyển tới Ukraine để tham gia cuộc chiến cùng với quân đội Nga. Ảnh IT

Bộ tài liệu mô tả, quân đội Nga đang cạn kiệt sức mạnh vì thiếu người và thiết bị cũng như đối mặt nhiều bế tắc. Nhưng nhóm lính đánh thuê Wagner khét tiếng của Nga thì ngược lại.

Nhóm lính đánh thuê Wagner – nổi tiếng với kỹ năng chiến đấu bền bỉ trên chiến trường, đội quân gồm các cựu tù nhân – vẫn là một lực lượng hùng mạnh, có ảnh hưởng không chỉ ở Ukraine mà trên toàn thế giới, New York Times trích dẫn bộ tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc.

Các tài liệu cho biết, Wagner đang tích cực cản trở các lợi ích của Mỹ ở châu Phi và đã tìm cách mở rộng chi nhánh sang Haiti, ngay dưới mũi của Mỹ, với lời đề nghị giúp chính phủ đang gặp khó khăn của quốc gia đó đối phó với các băng đảng bạo lực.

Các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Cục Điều tra Liên bang đang làm việc để xác định nguồn rò rỉ. Các quan chức thừa nhận rằng, các tài liệu dường như là bản tóm tắt hoạt động và tình báo chính thức do Bộ tham mưu của Lầu Năm Góc biên soạn, sử dụng các báo cáo từ cộng đồng tình báo của chính phủ, nhưng ít nhất một tài liệu đã được sửa đổi so với bản gốc.

Theo một tài liệu mật, các sứ giả từ Wagner đã bí mật gặp “những người liên lạc của Thổ Nhĩ Kỳ” vào tháng 2 và lẻn vào lãnh thổ NATO để tìm kiếm vũ khí, thiết bị cho cuộc chiến của họ ở Ukraine.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Wagner có thu thập được vũ khí NATO hay không hay không và chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ có biết về nỗ lực này hay không. Các quan chức từ chính phủ của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã không bình luận ngay lập tức về vấn đề này.

Ngoài ra, tài liệu thảo luận về một cuộc họp ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng gợi ý rằng quốc gia Tây Phi Mali, nơi Wagner thiết lập một tiền đồn quan trọng, có thể đóng vai trò là người ủy quyền và thay mặt Wagner mua vũ khí từ Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này cho thấy Wagner đã gây ảnh hưởng mạnh đáng gờm kể từ khi họ thiết lập sự hiện diện lần đầu tiên ở quốc gia đó vài năm trước.

Trước chiến tranh Ukraine, người ta biết rất ít về Wagner. Mặc dù các chiến binh đánh thuê liên quan đến Wagner đã xuất hiện trên chiến trường Syria và Libya. Tuy nhiên, nguồn gốc của nhóm này vẫn còn mờ mịt và đã có tranh luận về việc liệu Wagner có tồn tại hay chỉ đơn giản là một sản phẩm truyền thông của Điện Kremlin.

Sự tồn tại của Wagner và mối liên hệ của nhóm này với Điện Kremlin chính thức được xác nhận vào tháng 9 năm ngoái khi nhà tài phiệt Yevgeny Prigozhin, người được cho là thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận rằng ông đã  lập ra Wagner.

Ông Prigozhin đã xây nên một đội quân đánh thuê đáng gờm. Một trong những tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc đánh giá có khoảng 22.000 lính đánh thuê Wagner đang chiến đấu ở khu vực xung quanh Bakhmut—có thể nhiều hơn cả toàn bộ đội Ukraine dọc theo mặt trận đó.

Các tài liệu cũng cho thấy các điệp viên Mỹ đã thu thập tín hiệu tình báo từ các cộng sự của Prigozhin, cho phép họ nhìn khái quát các hoạt động bên trong của Wagner.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem