Sơn La: Xã Hua La chuẩn bị cán đích nông thôn mới

Tuệ Linh Thứ ba, ngày 20/11/2018 13:20 PM (GMT+7)
Dạo bước trên những con đường bê tông liên bản khang trang, rộng rãi cùng với ông Lèo Văn San – Bí thư Đảng ủy xã Hua La (T.P Sơn La, tỉnh Sơn La), được nghe bà con các bản ở đây bàn chuyện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để xóa nghèo, làm giàu, chúng tôi cảm nhận Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) đã thực sự đi vào cuộc sống của người dân Hua La.
Bình luận 0

Diện mạo mới

Trong những năm qua, xã Hua La đã đầu tư 40 tỷ 569 triệu đồng vào xây dựng nông thôn mới, trong đó ngân sách nhà nước 26 tỷ 143 triệu đồng; nhân dân đóng góp 14 tỷ 425 triệu đồng. Bởi vậy, sau 5 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM, đến nay xã Hua La đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Lèo Văn San – Bí thư Đảng ủy xã Hua La, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM, cho biết: Khi bắt tay vào thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, quan điểm chỉ đạo của xã là tiêu chí nào dễ làm trước, khó làm sau. Để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tất cả các tiêu chí, chỉ tiêu đều được cán bộ phụ trách từng bản đưa ra trong các cuộc họp để thống nhất. Tiêu chí nào bà con chưa rõ cán bộ có nhiệm vụ phải hướng dẫn, phân tích đến khi nào hiểu thì thôi. Khi người dân đã hiểu, việc thực hiện từng chỉ tiêu, tiêu chí cũng đơn giản, dễ dàng hơn.

img

Kết cấu hạ tầng được đầu tư, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy tinh thần dân chủ “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”, nhiều hộ dân đã tự nguyện góp hàng nghìn mét vuống đất, dịch chuyển hàng rào để mở rộng nền đường đảm bảo theo đúng quy định.

Đến nay, xã đã nhựa hóa, bê tông hóa được 26,044 km đường liên xã, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện 4 mùa; cứng hóa được 17,949/27,349 km đường trục bản, liên bản; đường ngõ bản sạch và không lầy lội vào mùa mưa đạt 100%.

Giao thông liên xã, liên bản được cứng hóa không những giúp bà con đi lại thuận lợi mà còn tạo điều kiện trong việc thúc đẩu KT-XH phát triển, nâng cao thu nhập cho người dân.

img

Tổng số học sinh tốt nghiệp THCS xã Hua La đạt tỷ lệ 100%. Số lượng học sinh tốt nghiệp THCS của xã đã và đang được tiếp tục học tại các trường phổ thông trung học, bổ túc văn hóa và học nghề đạt gần 71%.

Song song với hạ tầng giao thông, các công trình như: Trường học, y tế, nhà văn hóa, điện lưới quốc gia được quan tâm, đầu tư xây dựng đồng bộ, góp phần nâng cao trình độ dân trí, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe… tăng việc thụ hưởng trực tiếp cho người dân.

Trăn trở về sản xuất

Tiếp tục câu chuyện NTM với chúng tôi, ngoài những kết quả đã đạt được, vị lãnh đạo Đảng ủy xã Hua La cũng còn nhiều trăn trở về sản xuất.

Ông San cho biết thêm: Hiện tại, xã đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí, còn một số chỉ tiêu nhỏ lẻ như sân bóng, sửa chữa nhà văn hóa chúng tôi đang huy động các nguồn lực để hoàn thành sớm. Thông qua các buổi tập huấn kỹ thuật chăm sóc thâm canh cây lúa, cây cà phê, nhiều hộ dân đã dần dần thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp. Một số hộ đã mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào cải tạo vườn tạp, ghép mắt cây ăn quả như: Cây mơ, cây mận…

img

Đến nay, 91,4% số hộ dân trong xã được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh. Trong đó số hộ sử dụng nước sạch theo Quy chuẩn Quốc gia đạt 50,5%.

“Từ lâu, cây cà phê ở Hua La đã trở thành cây hàng hóa trong phát triển kinh tế. Nhiều hộ nghèo từ trồng cà phê đã phất lên thành hộ khá giả, nhà cửa được xây dựng khang trang, con cái được học hành đến nơi đến chốn. Nhưng việc bấy lâu nay mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Hua La vẫn luôn trăn trở và chưa giải quyết được, đó là bài toán “được mùa, rớt giá”, phụ thuộc vào thời tiết khi thâm canh cây cà phê. Năm nay có thể được mùa nhưng lại mất giá và ngược lại, bà con đầu tư hàng chục triệu tiền phân, thuê nhân công nhưng hiệu quả đem lại không đáng là bao. Vì vậy, thu nhập của bà con năm được, năm mất” – ông San trăn trở.

Bài toán trăn trở về cây cà phê của ông San cũng đã phần nào được giải đáp khi HTX cà phê Bích Thao, bản Hoàng Văn Thụ, xã Hua La đã liên kết bao tiêu sản phẩm với hàng trăm hộ dân trên địa bàn. Do đó, thu nhập bình quân đầu người đã tăng lên đáng kể, từ 6 triệu đồng/người/năm (năm 2013) lên 29 triệu đồng/người/năm (năm 2018).

Những ngày này, xã Hua La đang quyết tâm, nỗ lực hoàn thành những chỉ tiêu còn lại để hoàn tất các thủ tục, hồ sơ trình cấp trên xem xét để xã nhà được công nhận đạt chuẩn vào tháng 12 tới đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem