Sự thật về hổ béo núng nính vì ăn Tết ở Trung Quốc

Quang Minh - SH Thứ hai, ngày 13/02/2017 11:25 AM (GMT+7)
Mấy ngày qua, con hổ béo tròn như quả bóng tại một vườn thú ở Trung Quốc đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận nước này.
Bình luận 0

img

Chú hổ béo được chụp tại Cáp Nhĩ Tân.

Cách đây ít ngày, mạng xã hội Weibo ở Trung Quốc lan truyền nhau bức ảnh hổ béo núng nính ở vườn thú tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc. Nhiều người đùa rằng sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày, chú hổ này đã ăn hơi nhiều và rơi vào tình trạng thừa cân nghiêm trọng.

Một độc giả viết: “Béo thế này có phải do ăn Tết quá đà không?”. Chú hổ béo thuộc dòng Siberia, đang được nuôi dưỡng ở công viên hổ tại Hắc Long Giang. Hổ Siberia có đầu và thân dài khoảng 1,8 đến 2,5m, với đuôi dài khoảng 1m, nặng từ 200–320 kg. Con hổ lớn nhất từng ghi nhận dài 4m từ mũi cho đến cuối đuôi. Con hổ nặng nhất lên tới 465 kg.

img

Nhiều độc giả nói do ăn Tết quá "kĩ" mà chú hổ mới béo tới vậy.

Tuy nhiên, ngày 12.2, cán bộ vườn thú đã khẳng định chính cách chụp hình khiến con hổ này trở nên béo quá mức. Để chứng minh khẳng định của mình, vườn thú đã đăng tải những bức hình hổ Siberia vô cùng thon gọn.

img

Hình ảnh hổ Siberia thon thả hơn nhiều.

Thậm chí, vườn thú còn yêu cầu những ai nghi ngờ có thể tới tận nơi để kiểm chứng thân hình cân đối của hổ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem