Sự thật về thông tin son môi gây ngộ độc chì

Thứ ba, ngày 09/05/2017 13:15 PM (GMT+7)
Tin đồn son môi nhiễm chì gây hoang mang nhiều cho người sử dụng. Nhiễm tới mức nào? Có gây rủi ro cho sức khoẻ không? Vì son môi là loại mỹ phẩm đặc biệt, có thể vô tình được nuốt qua đường tiêu hoá (mà vô tình thường xuyên là đằng khác), nên về mặt an toàn, các nguyên liệu dùng trong son môi cũng phải tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm.
Bình luận 0

Phẩm màu chứ không phải chì

Tin đồn son môi nhiễm chì không chỉ xảy ra ở Việt Nam, mà đã một thời gây sóng gió ở Hoa Kỳ hơn mười năm trước. Nguyên liệu trong son môi mà FDA quan tâm đó là, phẩm màu. Trong các loại phụ gia thực phẩm, thì phẩm màu bị các cơ quan an toàn chiếu cố kỹ nhất, vì yếu tố rủi ro của nó rất dễ còn dư lượng tạp nguy hiểm trong quá trình sản xuất.

img

Sao mấy bà rất tinh quái chuyện cơm phở, mà lại nhẹ dạ chuyện son môi chì thế nhỉ? Ảnh:T.L

Dư luận nói quá thì FDA phải vào cuộc. Kết quả cho thấy 99% mẫu son môi chưa vượt quá 10ppm (phần triệu) chì, đa số không quá 7ppm). Và năm ngoái (2016), FDA dự tính đưa con số 10ppm là mức tối đa lượng chì được phép có trong mỹ phẩm, nhưng chưa chính thức.

Liều lượng mới gây ngộ độc

Chì rất độc hại, ảnh hưởng nặng nề đến hệ thần kinh, nhất là đối với trẻ em (1).

Để có thể hình dung mức chì trong son môi có thể gây rủi ro cho sức khoẻ hay không, có thể nhìn vào những con số dưới đây:

– Theo tổ chức Y tế thế Giới (WHO) một người nặng 50kg, có thể tiêu thụ tối đa mỗi ngày khoảng 0,36mg chì.

– Nghiên cứu của đại học California – Berkeley cho thấy, mỗi ngày quý bà trung bình bôi son 2,3 lần, tương đương với 24mg son môi. Nhóm người xài nhiều nhất là 14 lần/ngày, tiêu thụ 83mg son (2).

– Lượng 10ppm (phần triệu) chì mà FDA khảo sát là tính trên 1kg son môi.

Với những đơn vị mg, phần triệu, rồi kg thì nhắm mắt cũng thấy lượng chì trong son môi chẳng nhằm nhò gì để có thể gây rủi ro sức khoẻ cho người sử dụng. FDA còn phối kiểm bằng cách xét nghiệm máu xem có phải lượng chì là do son môi gây ra không. Kết quả là lượng chì quá ít, không phát hiện được.

Son môi dùng phẩm màu, mà phẩm màu ít nhiều đều bị nhiễm chì. Chất nền của son môi làm từ khoáng (nghiền mịn) thì nhiễm chì và các kim loại nặng khác là đương nhiên. Chì có trong son môi là chuyện chắc chắn. Nhưng vấn đề là ở mức bao nhiêu thì mới áp đặt được rủi ro trên sức khoẻ con người. Chứ không phải hễ có chì là gây ngộ độc. Có thể nói rằng, lượng chì trong son môi quá nhỏ không thể gây ngộ độc chì cho người được, kể cả trước mắt lẫn lâu dài.

Khoan đổ tội cho son môi

Đó là son môi nước ngoài, còn son môi trong nước thì sao? Son môi trong nước đến từ nhiều nguồn khác nhau, chất lượng thế nào không biết được. Hàng nhập vào trong nước phải qua kiểm định. Cơ quan chức năng nên có những khảo sát về lượng chì trong son môi trên thị trường, rồi từ đó mới có khuyến cáo chính thức cho người dùng.

Thế người dùng son môi, khi xét nghiệm thấy lượng chì trong máu cao thì sao? Phải xác định được nguồn lây nhiễm chì. Những nguồn nhiễm chì phổ biến là trong nhà sử dụng sơn chì, hàn chì, đồ chơi trẻ em, không khí ô nhiễm chì, một số loại thuốc nam… Đối với son môi, phải xác định được lượng chì trong đó là bao nhiêu mới có thể đổ tội cho son môi được.

Hiện nay, nhiều người bán mỹ phẩm đã đưa ra những quảng cáo, những lời khuyên rỉ tai vớ vẩn, đầy dẫy trên mạng, nên dùng loại này không chì, loại kia ít chì. Rồi thì cách thử chì bằng vàng, bằng nước… Thử được như thế thì mấy phòng thí nghiệm dẹp tiệm rồi. Chỉ là những chiêu trò nhảm nhí để bán hàng. 

Sao mấy bà rất tinh quái chuyện cơm phở, mà lại nhẹ dạ chuyện son môi chì thế nhỉ?

Vũ Thế Thành (vuthethanh202@gmail.com) (Thế Giới Tiếp Thị)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem