Sức lan tỏa từ cuộc vận động cho người nghèo ở xứ Nghệ

Cảnh Thắng Thứ tư, ngày 15/07/2020 09:05 AM (GMT+7)
Trước khó khăn về nhà ở của những người nghèo trên trên địa bàn, hơn 1 năm qua, Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã hưởng ứng cuộc vận động xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo.
Bình luận 0

Cuộc vận động lan tỏa

Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) được thành lập 2013, thời điểm đó tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo của địa phương này luôn trên 11/%. Tuy nhiên, đến nay tỉ lệ đó đã giảm đáng kể xuống dưới mức 2%. 

Để có được số tiền hơn 6,6 tỷ đồng nhằm xây mới, sửa chữa cho 126 ngôi nhà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những người làm công tác mặt trận tại thị xã Hoàng Mai đã phải lăn lộn gần 3 tháng, bố trí, phân chia người về khảo sát từng hộ gia đình, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của các hộ nghèo, cận nghèo, để biết họ cần gì và làm gì.

Sức lan tỏa từ cuộc vận động cho người nghèo ở xứ Nghệ   - Ảnh 1.

Chính quyền thị xã Hoàng Mai động thổ ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Lan (SN 1962) một hộ nghèo ở phường Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai.

Cấp ủy, chính quyền thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc phát động cuộc vận động "Toàn dân chung tay ủng hộ xây dựng và sửa chữa 126 dột nát, tạm bợ cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn thị xã năm 2019".

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Bá Hào – Chủ tịch MTTQ Thị xã Hoàng Mai chia sẻ: "Cuộc vận động này được mặt trận bắt đầu thực hiện từ cuối năm 2018. Sau đó, chúng tôi lên ý tưởng, rà soát tất cả để huy động xóa nhà tạm, dột nát trong một thời gian nhất định, chứ năm nào cũng làm đôi ba căn thì ít quá, dẫn đến việc xóa nhà tạm bị kéo dài. 

Chúng tôi đã tham mưu cho thị ủy, lãnh đạo ủy ban và đề án "một hai sáu" nhanh chóng được đồng ý. Sau đó, mặt trận tiến hành các việc còn lại như rà soát, thống kê và 126 nhà gồm 88 hộ nghèo, hộ cận nghèo ở nhà tạm bợ, xuống cấp không đảm bảo an toàn; 19 nhà xuống cấp cần sửa chữa; 19 hộ nghèo, cận nghèo chưa có nhà ở. Ông Võ Văn Dũng - Bí thư Thị xã rất quyết liệt".

Sức lan tỏa từ cuộc vận động cho người nghèo ở xứ Nghệ   - Ảnh 2.

Những năm qua, Thị xã Hoàng Mai quan tâm tới người nghèo.

Sau hơn nửa năm triển khai, phát động, ngày 19/5/2019 thị xã Hoàng Mai chính thức tổ chức kêu gọi với sự tham gia của con em trong thị xã, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trên địa bàn dưới sự chứng kiến của cán bộ từ cấp xóm, xã và cả những người nằm trong đề án "một hai sáu". 

Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng tỷ đồng ủng hộ đã được chuyển về. Thị xã cũng đã khởi công những ngôi nhà đầu tiên trong niềm vui của những gia đình nghèo. Cụ thể, tại buổi phát động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã đăng ký ủng hộ được hơn 4,3 tỷ đồng, đến tháng 2/2020 đã hơn 6,6 tỷ đồng. 

Người dân thị xã ghi nhận chưa có một cuộc vận động nào lại lan tỏa, nhận được sự ủng hộ lớn, nhanh đi vào cuộc sống như cuộc vận động này. Ngay sau đó, nhiều căn nhà tiến hành được khởi công, động thổ trong niềm vui sướng của nhiều người.

"Không để ai bị bỏ lại phía sau..."

Ông Võ Văn Dũng – Bí thư thị ủy thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) chia sẻ với phóng viên về mục đích hưởng ứng cuộc vận động xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo trên địa bàn. 

"Mỗi lần bản thân đi tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách, thấy hoàn cảnh họ quá khó khăn. Hàng năm, các tổ chức, mặt trận, đoàn thể chỉ xóa được một vài nhà. 

Như vậy sẽ được một vài nhà vui nhưng lại có trăm nhà buồn, thị xã thấy không thể để như vậy mãi, nên sau khi Mặt trận đề xuất chủ trương, chúng tôi nhất trí ngay, đến nay như anh thấy đã hơn 2/3 số hộ trong đề án đã có nhà khởi công và đưa vào sử dụng..." - ông Dũng nói.

Sức lan tỏa từ cuộc vận động cho người nghèo ở xứ Nghệ   - Ảnh 3.

Hộ ông Nguyễn Văn Huỳnh trước ngôi nhà xập xệ trước khi được xây mới.

Cũng theo ông Dũng, sau khi đề án này hoàn thành lãnh đạo thị xã Hoàng Mai tiếp tục chương trình "sinh kế bền vững" cho hộ nghèo với mục đích chung tay để các hộ thoát nghèo bền vững, với phương châm không ai bị bỏ lại phía sau.

Đầu tháng 2/2020, thị xã Hoàng Mai sau khi khảo sát đã tiến hành khởi công xây dựng nhà ở cho bà Nguyễn Thị Lan (SN 1962) và bà Nguyễn Thị Duyên (SN 1957) đều trú tại phường Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai. 

Đây là 2 hoàn cảnh hết sức khó khăn, dù tuổi đều đã cao nhưng đang phải tá túc trong những căn nhà tạm bợ, chật chội. Thu nhập từ nông nghiệp chẳng là bao, sức khỏe lại không được tốt nên chẳng bao giờ dám nghĩ đến một căn nhà kiên cố. 

Số tiền 50 triệu đồng từ nguồn quỹ của đề án "một hai sáu" nhanh chóng phát huy tác dụng, cùng với sự chung tay, góp sức của xã, xóm, nhiều nhà hảo tâm căn nhà Đại Đoàn kết của các hộ gia đình này dần hình thành và đưa vào sử dụng.

Sức lan tỏa từ cuộc vận động cho người nghèo ở xứ Nghệ   - Ảnh 4.

Hộ gian đình bà Nguyễn Thị Duyên trú tại phường Quỳnh Vinh trước khi được xóa nhà tranh tre dột nát.

Ngay như phường Quỳnh Phương hiện có hơn 4.000 hộ với gần 20.000 người dân. Với thế mạnh nghề đi biển và các dịch vụ hậu cần nghề cá, du lịch, tính đến cuối năm 2018, phường còn 74 hộ nghèo (1,9%), cận nghèo 136 hộ (3,6%). 

Trong đó có 18 hộ nhà ở xuống cấp. Hưởng ứng cuộc vận động hết sức ý nghĩa của thị xã, từ tháng 5/2019, phường đã tổ chức phát động, kêu gọi ủng hộ để cán bộ, đảng viên, nhân dân chung tay, góp sức giúp đỡ 18 hộ trên.

Đến nay, qua thực hiện cuộc vận động đã có 78 ngôi nhà được khởi công, trong có có 74 căn nhà đã được hoàn thiện, người dân đã vào sử dụng. 

"Trong thời gian tới, những hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thị xã Hoàng Mai có nhà ở xuống cấp hoặc chưa có nhà ở sẽ được hỗ trợ để xây mới, sửa chữa từ những số tiền vận động được, gia đình nào đăng ký là mặt trận đề xuất hỗ trợ ngay, không những thế lúc xây dựng căn nhà được giám sát, kiểm tra từ lúc khởi công đến lúc hoàn thành, sau đó mặt trận hoàn chỉnh hồ sơ, làm đề can công khai để tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm nắm rõ", ông Hào cho biết thêm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem