Super Junior: 18 năm thăng trầm trong showbiz Hàn Quốc

Thứ bảy, ngày 21/01/2023 13:28 PM (GMT+7)
Super Junior nói chuyện cởi mở về cuộc chiến khốc liệt để được ra mắt trong công ty thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.
Bình luận 0

Mới đây, kênh Disney+ đã cho ra mắt bộ phim tài liệu mới nhất có tên "Super Junior: The Last Man Standing". Bộ phim ngay lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ ngành giải trí Hàn Quốc. Super Junior là một trong những ban nhạc nổi tiếng và cũng là lâu đời nhất K-pop. Với 18 năm tồn tại, ban nhạc hiện tại vẫn hoạt động và sở hữu một lượng người hâm mộ trung thành nhất làng giải trí Hàn Quốc.

Nhiều năm tập luyện gian khổ, luôn trong tình trạng thiếu ngủ và biểu diễn không ngừng nghỉ của các chàng trai đã được đền đáp bằng hàng triệu lá thư viết tay, lời cổ vũ, động viên và tình yêu từ người hâm mộ. 

Bộ phim tài liệu không chỉ tôn vinh quá khứ, hiện tại và tương lai của Super Junior mà còn đặt câu hỏi liệu Hallyu, hay "Làn sóng Hàn Quốc" có bền vững đối với những nghệ sĩ đi đầu trong sự nghiệp đầy thăng trầm, vất vả này hay không. Bên cạnh đó, nó cũng đề cập đến các vấn đề khác trong ngành công nghiệp K-pop.

Super Junior: Ban nhạc nam với 18 năm thăng trầm trong showbiz Hàn Quốc

Super Junior: 18 năm thăng trầm trong showbiz Hàn Quốc - Ảnh 1.

Các thành viên Super Junior ở thời điểm hiện tại. (Ảnh: IT).

Disney+ cố gắng không chỉ kể lại lịch sử của Super Junior với tư cách là một nhóm nhạc mà còn cả hệ thống "lặp đi, lại lại" tưởng chừng như vô tận của các thực tập sinh. Từ khi họ được tuyển chọn, ra mắt và gia hạn hợp đồng với các công ty quản lý trong làng giải trí Hàn Quốc. "Super Junior: The Last Man Standing" đi sâu tìm hiểu về cuộc sống riêng của cả nhóm, những câu chuyện cá nhân chân thực và chưa từng được kể.

Mỗi thành viên gạo cội như Kim Hee-chul, Choi Si-won, Shindong, Eunhyuk, Lee Dong-hae, Kyuhyun, Leeteuk, Yesung, Lee Sung-min và Kim Ryeo-wook xuất hiện trong bộ phim tài liệu để kể những câu chuyện thời thơ ấu của họ. Câu chuyện từng người tìm tới hợp đồng ban đầu của họ với SM Entertainment. Sự ra mắt của họ được khán giả mong đợi từ lâu, giai đoạn đầu của cuộc đấu tranh của họ trong ngành công nghiệp K-pop, cũng như sự nổi tiếng khó diễn tả bằng lời của họ trên khắp Châu Á.

Nhiều thành viên, đặc biệt là Dong-hae thẳng thắn kể lại xuất thân từ những gia đình không mấy khá giả và phải đối mặt với những gánh nặng tài chính trước khi ra mắt. Ngoài ra, công ty SM Entertainment và quá trình đào tạo đã khiến cho họ phải mệt mỏi như thế nào.

"Ký hợp đồng với SM Entertainment cũng giống như bạn đi học tại một trong những trường đại học danh giá nhất. Bởi bên cạnh bạn, luôn có rất nhiều thực tập sinh khác, rất nhiều rào cản phải vượt qua để được ra mắt. Môi trường tại đây cực kỳ cạnh tranh và căng thẳng", thành viên lớn tuổi, trưởng nhóm và cũng là anh của của Super Junior Leeteuk cho biết.

Các thành viên khác của Super Junior cũng nói chuyện cởi mở về cuộc chiến khốc liệt như thế nào để được ra mắt trong công ty.

Dong Hae nói: "Mỗi ngày chúng tôi thức dậy và sẽ có một thực tập sinh bị gạt ra khỏi danh sách. Dĩ nhiên, cũng có một người mới vừa đến để lấp chỗ trống đó. Tôi không sống cho bản thân vì gia đình tôi nghèo, đó là một cuộc chiến để được tồn tại".

Super Junior: 18 năm thăng trầm trong showbiz Hàn Quốc - Ảnh 2.

Leeteuk là anh cả của Super Junior. (Ảnh: IT).

Trước câu hỏi về tính bền vững của một hệ thống cạnh tranh như vậy trong ngành công nghiệp K-pop, các thành viên Super Junior tiếp tục kể những câu chuyện họ đã phải "chiến đấu" ra sao để đạt được thành công với tư cách là một nhóm nhạc nam.

"Có một lần, chúng tôi giành được vị trí cao nhất trong một chương trình âm nhạc. Người được chọn để phát biểu là Hee Chul. Cậu ta rất run và đã cảm ơn nhầm tên người quản lý của cả nhóm. Bạn thấy đấy, chúng tôi đã cực kỳ lo lắng và hạnh phúc tới mức như vậy", Leeteuk nói.

Nam ca sĩ Eunhyuk đã kể về việc anh đã khóc rất nhiều trong bài phát biểu nhận giải khi nhóm nhạc nam giành được vị trí số 1 trên chương trình SBS Inkigayo cho bài hát "U" vào năm 2006.

"Tôi không biết rằng mình có thể khóc nhiều như vậy. Sau này tôi đã tự nghĩ rằng khi mình khóc thì trông rất buồn, thế nên tôi không bao giờ nên rơi nước mắt nữa. Nhưng tất nhiên điều đó đã không xảy ra", Eunhyuk nói.

Super Junior vốn dĩ không phải dự án được SM Entertainment chú trọng ngay từ đầu. Vào năm 2005, ý định của chủ tịch Lee Soo Man chỉ là tạo 1 nhóm dự án, hàng năm sẽ có các thành viên mới sẽ được thêm vào, các thành viên cũ sẽ rời đi khi "lố tuổi" hoặc có dự định khác. Nhóm vốn dĩ chẳng có tên gọi, cái tên Super Junior thậm chí chỉ là cải biến từ SM Junior (những thiếu niên của SM) thành "siêu thiếu niên".

Thế hệ đầu tiên của nhóm mang tên Super Junior 05, gồm 12 chàng trai Leeteuk, Heechul, Han Geng, Yesung, Kangin, Shindong, Sungmin, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Ryeowook và Kibum. Kyuhyun là thành viên cuối cùng được thêm vào năm 2006, biến nhóm dự án trở thành boygroup cố định với kỷ lục đông dân nhất - 13 thành viên. 

Trong thời gian hoạt động, Super Junior đã nhiều lần giành được những giải thưởng quan trọng của Hàn Quốc như Mnet Asian Music Awards, Golden Disc Awards, Seoul Music Awards… Có lẽ chẳng có nhóm nhạc nào liên tục thay đổi đội hình với tốc độ chóng mặt như Super Junior và cũng khó có nhóm nào bền bỉ hoạt động như họ. Sau 18 năm ròng rã, nhóm vẫn thường xuyên cho ra mắt các sản phẩm mới. Super Junior vẫn xuất hiện trên nhiều bảng xếp hạng, họ vẫn được cộng đồng người hâm mộ yêu mến. Hiện tại, số thành viên hoạt động ổn định nhất cũng chỉ dưới 10 người, bao gồm Leeteuk, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Shindong, Ryeowook, Yesung, Heechul và Kyuhyun.

Phương Việt (Korea Herald)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem