Tết trồng cây ở đền Hùng, Bí thư tỉnh ủy Phú Thọ nói sẽ trồng 9.000 ha rừng, 2 triệu cây xanh năm 2023

Hoan Nguyễn Thứ sáu, ngày 27/01/2023 19:06 PM (GMT+7)
Trong năm 2023, tỉnh Phú Thọ sẽ trồng mới 9.000ha rừng tập trung, 2 triệu cây phân tán; chăm sóc hơn 29.000ha rừng trồng, bảo vệ hơn 37.000 ha rừng. Tại đền Hùng hôm nay, 27/1, ông Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ đã cho biết như vậy.
Bình luận 0

Ngày 27/1, tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Quý Mão 2023.

Phú Thọ trồng mới 9 nghìn ha rừng, 2 triệu cây phân tán - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh ủy, UBND, HĐND, MTTQ VN tỉnh Phú Thọ phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Quý Mão 2023. Ảnh: Trà My

Phú Thọ trồng mới 9 nghìn ha rừng, 2 triệu cây phân tán - Ảnh 2.

và tham gia Tết trồng cây tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. Ảnh: Trà My

Tại lễ phát động, Bí thư tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu kêu gọi toàn thể các tầng lớp nhân dân tham gia trồng cây, trồng rừng, người người trồng cây, nhà nhà trồng cây.

Cụ thể, theo người đứng đầu tỉnh ủy Phú Thọ, năm 2023, trong năm 2023 toàn tỉnh sẽ trồng mới 9.000ha rừng tập trung, 2 triệu cây phân tán; chăm sóc hơn 29.000ha rừng trồng, bảo vệ hơn 37.000ha rừng.

"Các cấp, ngành, cấp ủy chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân cần nâng cao ý thức và có những biện pháp cụ thể để bảo vệ rừng, ngăn chặn kịp thời tình trạng chặt, đốt rừng, khai thác rừng trái phép; phát triển bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng đặc dụng" – Bí thư tỉnh ủy Phú Thọ-ông Bùi Minh Châu nhấn mạnh.

Phú Thọ trồng mới 9 nghìn ha rừng, 2 triệu cây phân tán - Ảnh 4.

Các địa phương, các tầng lớp nhân dân Phú Thọ, học sinh đều tham gia trồng cây, trồng rừng ngay ngày đầu năm mới 2023. Ảnh: T.K

Trong những năm qua, tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm gìn giữ môi trường, bảo vệ các hệ sinh thái; đẩy mạnh trồng rừng, trồng cây xanh, cây bóng mát tạo cảnh quan.

Việc phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ vào mỗi dịp xuân sang trở thành truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đất Tổ, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường sinh thái và đem lại hiệu quả to lớn về kinh tế-xã hội.

Tỉnh Phú Thọ yêu cầu các địa phương trong tỉnh rà soát hiện trạng và quỹ đất, thiết kế, xử lý thực bì, chuẩn bị đầy đủ giống, vật tư phân bón hướng dẫn bà con trồng rừng bảo đảm tỷ lệ cây sống cao, góp phần tăng độ che phủ rừng. Đồng thời, các địa phương cần chú trọng phát triển rừng gỗ lớn.

Đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào trồng rừng, bảo vệ rừng; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế trong sản xuất lâm nghiệp, hiệu quả nhiều mặt từ rừng. Bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng và bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và bền vững. Làm tốt điều này chính là vâng lời Bác dạy trồng cây, gây rừng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem