Tài xế ôtô bỏ chạy, ép ngã môtô đặc chủng khiến đại úy CSGT bị thương

Chí Tâm - Công Quý Chủ nhật, ngày 24/02/2019 15:12 PM (GMT+7)
Ngày 24.2, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Dương Đức Quốc Thắng (SN 1981, ngụ huyện Xuân Lộc) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.
Bình luận 0

Tại cơ quan công an, Thắng khai khoảng 9h30 ngày 20.2, Thắng điều khiển xe khách BKS 79B-029.39 tại ngã 3 công viên 30/4, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai theo hướng Hà Nội - TP.HCM thì quay đầu về hướng Hà Nội sai quy định nên gây ùn ứ trên đường.

Lúc này, tổ điều tiết giao thông thuộc phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an tỉnh Đồng Nai do đại uý Trần Văn Hữu làm tổ trưởng dùng mô tô đặc chủng đuổi theo ra hiệu lệnh dừng xe. Tài xế Thắng không chấp hành mà cho xe tiếp tục lạng lách trước đầu mô tô đặc chủng.

img

Một vụ chống người thi hành công vụ trước đó. Ảnh minh họa: C.T

Khi đi tới khu vực nhà thờ Ngũ Phúc, huyện Trảng Bom thì Đại úy Hữu dừng được chiếc xe. Sau đó, đại uý Hữu đi lại cửa xe yêu cầu tài xế xuống làm việc thì Thắng đóng mạnh cửa lại làm dập nát đầu ngón tay đại úy Hữu. Thắng cho xe tiếp tục bỏ chạy nên tổ công tác tiếp tục truy đuổi.

Quá trình truy đuổi đến khu vực đường vào KCN Hố Nai 3 thì Thắng cho xe ép xe của đại úy Hữu cùng 1 xe máy đi cùng do anh V.A. điều khiển. Vụ việc khiến 2 xe bị ngã xuống đường hư hỏng nặng và cả 2 bị thương. Chưa dừng lại, tài xế tiếp tục cho xe chạy về hướng tỉnh Bình Thuận.

Đến 12h30 cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện tài xế Thắng cùng chiếc xe ở Km 1782 thuộc xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc nên đã đưa về trụ sở. Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận như trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem