Tam Điệp (Ninh Bình): Lo việc tổ chức sản xuất cho dân

Trần Quang Thứ hai, ngày 22/12/2014 07:35 AM (GMT+7)
Là vùng bán sơn địa đất đai cằn cỗi, sản xuất của người dân gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ chọn hướng đi đúng, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân khi triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) nên sau hơn 3 năm, thị xã Tam Điệp (Ninh Bình) đã có 1 xã cán đích.
Bình luận 0

Thị xã Tam Điệp có 9 xã, phường, trong đó có 4 xã được chọn thực hiện Chương trình xây dựng NTM, gồm 1 xã điểm giai đoạn 1 (2011 – 2015), 3 xã giai đoạn 2 (2015 – 2020).

Niềm vui về đích

Lão nông Nguyễn Tất Đạt ở thôn Đồi Cao, xã Yên Bình hiện có trang trại rộng hàng nghìn m2, với 2 ao nuôi ba ba giống, 3 ao nuôi ba ba thương phẩm. Tâm sự với chúng tôi, ông Đạt phẩn khởi nói: “Từ ngày địa phương xây dựng NTM, đường sá được mở rộng khang trang hẳn, nông dân chúng tôi trồng cây gì, nuôi con gì cũng dễ bán hơn trước. Cứ có sản phẩm là lái buôn từ các nơi đánh ô tô vào tận nhà mua, không lo bị ép giá như trước nữa”. Được biết, bình quân mỗi năm, gia đình ông Đạt thu lãi hàng trăm triệu đồng từ bán ba ba.

img

Mô hình chăn nuôi hươu đang mang lại thu nhập cao cho người dân xã Đông Sơn (trong ảnh: Ông Trịnh Văn Đàm ở xã Đông Sơn đang cho hươu ăn).


Ông Đinh Xuân Thiết – Chủ tịch UBND xã Yên Bình cho biết thêm, năm 2011, khi bắt tay vào triển khai xây dựng NTM, toàn xã mới đạt 6 tiêu chí, cán bộ, lãnh đạo địa phương cũng rất lo lắng vì mọi thứ còn ngổn ngang, khó khăn lắm. Nhưng xác định NTM là chương trình lâu dài, ý nghĩa lớn, vì vậy Yên Bình đã đặc biệt chú trọng vào tiêu chí tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Theo đó, xã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, chuyển đổi 5ha lúa mùa năng suất thấp sang nuôi trồng thuỷ sản; xây dựng các mô hình, dự án khuyến nông... Qua các hoạt động này, đã xuất hiện nhiều điển hình làm kinh tế giỏi với thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. “Khi đời sống bà con được nâng cao thì việc huy động nguồn lực cho xây dựng NTM sẽ không quá khó. Bằng chứng là nhờ nhân dân đóng góp đất và hàng nghìn ngày công nên 100% các tuyến đường ngõ xóm, trục thôn, xã ở Yên Bình đã được bê tông hóa... Với cách làm này, đến tháng 8.2014 Yên Bình đã về đích, được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM” – ông Thiết nói.

 

Cũng theo ông Thiết, đến nay tổng nguồn vốn huy động cho xây dựng NTM của xã đã đạt hơn 236 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 11,93 tỷ đồng. Hiện, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 26,16 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,69%, hộ cận nghèo 2,73%.

Nhiều hộ thu nhập cao

Trao đổi với NTNN, ông Lê Văn Minh – Phó Trưởng phòng Kinh tế thị xã Tam Điệp cho biết: “Tam Điệp có 4 xã triển khai xây dựng NTM, gồm Yên Bình, Đông Sơn, Yên Sơn, Quang Sơn. Năm 2011, bình quân các xã này đạt 5 tiêu chí/xã, nhưng đến nay đã đạt 12,25 tiêu chí/xã, trong đó Yên Bình đạt 19/19 tiêu chí. Đáng chú ý là trong những năm qua, các xã đã thực hiện tốt chương trình dồn điền đổi thửa cho 225ha đất lúa và 238ha đất trồng chè”.

Cũng theo ông Minh, nhờ chọn hướng đi đúng là chú trọng phát triển sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn với hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng nên thu nhập bình quân đầu người của thị xã luôn tăng đều qua các năm, trong đó nhiều hộ có thu nhập lên tới vài trăm triệu đồng/năm trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo toàn thị xã giảm từ 4,16% (năm 2011) xuống còn dưới 2% (2014).

  Ông Lê Văn Minh cho biết, thời gian tới, thị xã Tam Điệp đề ra 2 nhiệm vụ quan trọng, đó là triển khai gấp rút, khẩn trương để đưa 3 xã còn lại hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đồng thời đưa thị xã trở thành đô thị loại II vào năm 2020”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem