Tân Chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ bác bỏ tin đồn cố tình đẩy phí nhượng quyền cao gấp 10 lần

P.N Chủ nhật, ngày 12/02/2023 07:30 AM (GMT+7)
Bà Anne Jakapong Jakrajutatip - tân Chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ bức xúc trước những tin đồn xoay quanh mô hình kinh doanh mới và sự thay đổi phí nhượng quyền cuộc thi.
Bình luận 0

Thời gian qua, những tin đồn liên quan đến mô hình kinh doanh mới và sự thay đổi phí nhượng quyền Hoa hậu Hoàn vũ gây tranh cãi. Mới đây, chuyên trang sắc đẹp Pageantaesthetics cho biết bà Anne Jakapong Jakrajutatip (tân Chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ) đã có động thái mới trước loạt thông tin giả mạo trên.

Tân chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ bác bỏ tin đồn cố tình đẩy phí nhượng quyền cao gấp 10 lần - Ảnh 1.

Nhiều tin đồn thất thiệt xoay quanh mô hình kinh doanh mới và phí nhượng quyền cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. (Ảnh: Instagram)

Bà Anne Jakapong Jakrajutatip bức xúc: "Tôi đã xem một số tin tức giả mạo, câu chuyện kích động với một số bình luận hài hước. Làm sao một người có thể chỉ trích về điều gì đó mà không lấy thông tin chính xác hoặc phỏng vấn bất kỳ ai trong tổ chức? Từ khi nào Hoa hậu Hoàn vũ tuyên bố quyết định là tất cả về số tiền cao hơn? Bạn lấy đâu ra nguồn thông báo chính thức rằng chúng tôi yêu cầu phí nhượng quyền cao gấp 10 lần?

Điều đó thật vô nghĩa đối với tôi và đó không phải là sự chính trực trong công việc nếu tôi làm như vậy. Tôi tôn trọng tất cả những người luôn ủng hộ Hoa hậu Hoàn vũ và rất mong mọi người hãy lắng nghe trước khi đưa ra phán xét. Tổ chức rất muốn cung cấp thông tin minh bạch và chắc chắn sẽ rất vui khi được trả lời tất cả các câu hỏi của bạn!".

Tân chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ bác bỏ tin đồn cố tình đẩy phí nhượng quyền cao gấp 10 lần - Ảnh 2.

Tân chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ chính thức lên tiếng bác bỏ tin đồn thất thiệt về tổ chức. (Ảnh: Pageantaesthetics)

Chuyên trang sắc đẹp Pageantaesthetics đồng tình với quan điểm của bà Anne Jakapong Jakrajutatip. Chuyên trang này cho rằng Anne Jakapong Jakrajutatip là một doanh nhân, tự xây dựng đế chế của riêng mình. Hiện tại, tân chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ đang là "bà trùm" trong lĩnh vực kinh doanh. Bà Anne Jakapong Jakrajutatip đã cho phép tất cả những người được nhượng quyền cuộc thi thể hiện mô hình kinh doanh và tầm nhìn, cách thức đóng góp cho cuộc thi. Việc làm này cho thấy bà Anne Jakapong Jakrajutatip đang muốn Hoa hậu Hoàn vũ phát triển theo con đường đúng đắn.

Trước đó, tin đồn liên quan đến bản quyền và phí nhượng quyền tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ xuất hiện và gây tranh cãi. Theo đó, các Giám đốc quốc gia đang nắm giữ bản quyền của Hoa hậu Hoàn vũ gửi thư điện tử đến tổ chức cuộc thi. Nội dung thư nhắc về việc họ phải đấu giá cùng các đơn vị khác trong nước để tranh giành nhượng quyền thương mại. Đơn vị nào chi trả con số cao nhất sẽ có được quyền tổ chức cuộc thi này trong nước và cử đại diện đến Hoa hậu Hoàn vũ 2023.

Việc đơn vị nắm giữ bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ tại Ghana tuyên bố chấm dứt quan hệ hợp tác với tổ chức cuộc thi vì sự thay đổi đột ngột trong việc triển khai mô hình kinh doanh lại càng khiến nhiều người tin vào tin đồn trên. Thậm chí, có người còn nghi ngờ bà Anne Jakapong Jakrajutatip cố tình đẩy phí nhượng quyền lên mức cao ngất ngưởng. Điều này sẽ khiến các quốc gia có mức kinh tế trung bình khó có cơ hội hợp tác với Hoa hậu Hoàn vũ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem