Tấn công thất bại, Ukraine đành chuyển sang phòng thủ

B .T.V (theo VOR) Thứ hai, ngày 22/09/2014 14:57 PM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Poroshenko tuyên bố, Kiev sẽ xây dựng tuyến phòng thủ và kiểm soát biên giới xung quanh khu vực có vị thế đặc biệt tại Đông Ukraine, nơi quân đội chính phủ vẫn đang giao tranh ác liệt với lực lượng ly khai.
Bình luận 0
Kiev sẽ xây dựng tuyến phòng thủ xung quanh Donbass

 Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenk

Tổng thống Poroshenk đã tuyên bố như vậy trong cuộc phỏng vấn của các phương tiện truyền thông Ukraine, sau khi ông trở về từ Mỹ.

Ông Poroshenko cũng cho biết, trong các cuộc giao tranh ở Đông Nam Ukraine, quân đội bị mất hơn 60% thiết bị quân sự. Đồng thời, nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận, Kiev đã nhận được từ Washington và các nước phương Tây "tất cả những gì cần thiết" về thiết bị quân sự.

"Chúng tôi sẽ làm tất cả để ngăn chặn các cuộc tấn công. Đúng vậy, thật đáng tiếc là do thỏa thuận ngừng bắn bị vi phạm, vẫn có người thiệt mạng, nhưng ít hơn hàng chục lần. Hàng ngày, mấy chục đơn vị thiết bị được gửi đi (tới Đông Ukraine) để phục hồi khả năng chiến đấu (của quân đội chính phủ). Khoảng 60-65% thiết bị quân sự tại các đơn vị tiên phong đã bị phá hủy, và chúng tôi không có gì để phòng thủ. Nhưng bây giờ chúng tôi đã có. Và bây giờ tôi cũng không giấu – dưới sự giám sát của Phó Thủ tướng Chính phủ Groisman, chúng tôi đang làm việc rất nghiêm túc và việc xây dựng phòng tuyến sẽ đảm bảo vững chắc quốc phòng, bảo vệ biên giới", Tổng thống Poroshenko tuyên bố.

Nga sẽ thay thế toàn bộ hàng quốc phòng nhập khẩu từ Ukraine

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết trong vòng hai năm rưỡi, nước này sẽ thay thế toàn bộ mặt hàng nhập khẩu từ Ukraine cho tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Nga do cuộc khủng hoảng tại nước láng giềng này.

Phát biểu trên truyền hình, ông Rogozin lấy làm tiếc rằng nền công nghiệp của Ukraine "đã kết thúc" do chính sách của chính quyền Kiev.

Ông nói: “Cuối năm ngoái, chúng tôi đã hy vọng rằng có thể cứu vãn tình hình. Tại thời điểm đó, Tổng thống Vladimir Putin đã nỗ lực tối đa để đảm bảo Ukraine không rơi vào vòng xoáy suy thoái, đối với cả nền kinh tế và công nghiệp của nước đó.”

Ông Rogozin đã hủy chuyến thăm các doanh nghiệp công nghiệp của Ukraine, nơi ông từng thị sát thực tế tất cả các doanh nghiệp quốc phòng quan trọng, gặp gỡ các nhà khoa học và kỹ sư nổi tiếng, vốn ủng hộ hợp tác với Nga.

Theo Vietnam+

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem