Tận dụng bánh chưng và giò còn dư sau rằm để làm món bánh siêu ngon này

Phạm Hồng Phong Chủ nhật, ngày 04/03/2018 02:55 AM (GMT+7)
Chỉ cần biến tấu một chút là bạn đã có ngay món bánh chưng giò nướng siêu ngon, lạ miệng, hấp dẫn đến không ngờ.
Bình luận 0

img

Nguyên liệu:

- 1 cái bánh chưng cắt làm 5 miếng

- 4 quả trứng gà

- 1 khoanh giò thái chỉ

- 100gr bột mì

- Gia vị: nước mắm, hạt tiêu, bột nêm

img

Cách thực hiện:

- Cho trứng vào một chiếc âu, nêm thêm một chút gia vị rồi đánh thật đều.

img

- Lấy một khoanh bánh chưng phủ đều bột mì lên sau đó nhúng vào trứng, tương tự giò cũng làm như vậy. Tiếp tục trang trí giò lên bánh theo ý thích, rắc hạt tiêu lên bên trên.

img

- Làm nóng lò ở mức 200 độ, cho bánh vào nướng 30 phút. Khi nướng khoảng 25 phút thì lấy bánh ra phết một lớp bơ mỏng rồi cho vào nướng tiếp thêm một lúc.

img

Không nên nêm gia vị quá mặn vì món này phải chấm thêm với nước tương hoặc nước mắm củ kiệu sẽ ngon hơn rất nhiều. Có thể ăn kèm với tương ớt nếu thích.

img

Mâm cơm đơn giản, ngon miệng trong cả tháng của bà mẹ 1 con gây “sốt” mạng MXH

Dù là mâm cơm hằng ngày nhưng luôn được nấu nướng rất cẩn thận, đầy đủ dinh dưỡng đã khiến cho cân nặng của 2...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem