Tân Phó Chủ tịch “siêu ủy ban” quản lý 2,3 triệu tỷ vừa được Thủ tướng bổ nhiệm là ai?

Hoàng Thắng Thứ ba, ngày 09/10/2018 18:44 PM (GMT+7)
Trước khi được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ông Hồ Sỹ Hùng từng có 20 năm làm việc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Như vậy, sau gần nửa tháng đi vào hoạt động, "siêu uỷ ban" quản lý 2,3 triệu tỷ có 1 chủ tịch và hai phó chủ tịch.
Bình luận 0

img

Ông Hồ Sỹ Hùng, Cục trưởng Cục phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Ảnh: I.T)

Tại Quyết định 1329/QĐ-TTg ký ngày 9.10.2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã điều động, bổ nhiệm ông Hồ Sỹ Hùng, Cục trưởng Cục phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ông Hồ Sỹ Hùng sinh năm 1968 tại Nghệ An. Trước khi được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ông Hùng có 20 năm làm việc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo tìm hiểu của PV, ông Hồ Sỹ Hùng từng theo học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và lấy bằng cử nhân ngành Kinh tế vật tư (Thương mại) vào năm 1988.

Sau khi tốt nghiệp, từ tháng 11.1988 - 3.1991, ông Hùng là cán bộ tại Phòng Kế hoạch - Vật tư, Liên hiệp các xí nghiệp cơ khí Lâm nghiệp (nay là Tổng Công ty Lâm nghiệp). Tháng 4.1991, ông Hồ Sỹ Hùng là cán bộ Phòng Kế hoạch-Tài chính thuộc Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia. Ông Hùng làm việc tại đây trong 4 năm, tới tháng 4.1998.

5 năm tiếp theo (từ 5.1998 - 6.2003), ông Hồ Sỹ Hùng là chuyên viên Vụ Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tiếp đó, từ tháng 7.2003, ông Hùng lần lượt đảm nhiệm các vị trí trưởng Phòng (2003), Phó Cục trưởng (2005), Cục trưởng (2009) của Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trong khoảng thời gian công tác, ông Hồ Sỹ Hùng đã hoàn thành luận án tiến sĩ và trở thành tiến sĩ kinh tế, ngành quản lý và kế hoạch hóa kinh tế quốc dân vào năm 1996. Tới năm 2012, ông Hùng được phong hàm Phó giáo sư.

Ngoài ra, ông còn tham gia một loạt khóa đào tạo ngắn hạn khác như Nghiệp vụ đấu thầu, Trung tâm tư vấn đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2012); Lý luận chính trị cao cấp, Học viện Chính trị (11.2006 - 11.2009); Chẩn đoán doanh nghiệp nhỏ và vừa, JICA, Nhật Bản (5.2000 - 8.2000); Phát triển thể chế và tăng cường tổ chức, Tổ chức tư vấn MDF, Hà Lan (2008); Vận hành thị trường, Tổ chức tư vấn SpringField, Vương quốc Anh (2007); Quản lý hành chính nhà nước cao cấp, Học viện Hành chính Quốc gia (7.2009 - 9.2009); Luật Kinh tế, Đại học Pháp lý Hà Nội (9.1989 - 9.1990).

Trước đó, vào tháng 1.2018, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Tổ công tác về thành lập Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Tổ trưởng (Tổ công tác số 66).

Tới đầu tháng 2.2018, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 09/NQ-CP thành lập Uỷ ban Quản lý vốn và Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư tỉnh uỷ Cao Bằng làm Chủ tịch Uỷ ban, Tổ phó Thường trực Tổ công tác số 66.

8 tháng sau đó, Tổ công tác với thành viên là lãnh đạo nhiều bộ, ngành đã tích cực xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Uỷ ban để đưa cơ quan trực thuộc Chính phủ này sớm đi vào hoạt động.

Mới đây, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định này và ngày vào 30.9.2018, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã tổ chức Lễ ra mắt Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tại buổi Lễ ra mắt, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phú Hà, Vụ trưởng Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Như vậy, sau gần nửa tháng đi vào hoạt động, "siêu uỷ ban" quản lý 2,3 triệu tỷ có Chủ tịch là ông Nguyễn Hoàng Anh và 2 Phó Chủ tịch là bà Nguyễn Thị Phú Hà và ông Hồ Sỹ Hùng. 

Giá trị sổ sách vốn chủ sở hữu nhà nước của 19 doanh nghiệp được bàn giao về "siêu uỷ ban" là trên 1 triệu tỷ đồng, tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp hơn 2,3 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 30% tổng giá trị tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem