-
Chiều 28.11, báo Thời Nay (Báo Nhân dân) phối hợp Ban nhà văn trẻ (Hội Nhà văn Việt Nam) đã tổ chức buổi ra mắt hai cuốn sách “Giấc mơ trên những cánh rừng” và “Nơi ta đã qua, người ta đã gặp” do NXB Hội Nhà văn phát hành.
-
Giọng điệu có chút ngông, có chút đùa cợt, tưng tửng nhưng chan chứa, thấm đẫm tình người qua từng dòng văn khiến cuốn tản văn tiếp theo của ông- “Xa rồi ngày xanh” tiếp tục trở thành một ống kính để ngắm nhìn Hà Nội.
-
Có ý kiến khẳng định tản văn là thể loại chế biến nhanh, tiêu thụ cũng nhanh thì đích thị là một thứ fast-food (đồ ăn nhanh). Nhưng ý kiến khác lại cho rằng fast-food cho nhiều gia vị đậm kích thích vị giác nhưng hại sức khỏe, còn tản văn thì không hề hại cho cho tâm hồn.
-
Nét chữ nhẹ nhàng, thanh thoát của cô bạn Mỹ Ngân khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.
-
NTNN chưa phải là tên tuổi lớn nhất trong làng báo, nhưng trong suốt 30 năm qua, chúng tôi vẫn luôn nhận được sự tin cậy, đồng hành của rất nhiều nhà văn tên tuổi. Chỉ có thể lý giải điều này bằng tình yêu nông thôn.
-
Tối 24.3, tại TP.HCM, Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh lần thứ VII đã được trao cho 5 cá nhân có công trình nghiên cứu văn hóa xuất sắc góp phần chấn hưng, canh tân văn hóa - giáo dục Việt Nam.
-
Trưa ngày 22.10, sau khi các đoàn thể huyện Lâm Hà ra về, ông Minh vứt bỏ hết thực phẩm, vật dụng mà trước đó đoàn tặng và tiếp tục nhốt chị Dung vào “nhà tù bất đắc dĩ”.
-
Ngày 22.10, nhóm phóng viên đã theo chân đoàn cán bộ huyện Lâm Hà đến can thiệp, giải cứu Hoàng Thị Dung (20 tuổi), cô gái bị cha đẻ đã thuê thợ hàn làm “chuồng” nhốt suốt nhiều tháng qua.
-
Chị Hoàng Thị Bích Dung (21 tuổi, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) đã bị cha của mình thuê người hàn kín tất cả các cánh cửa sắt, nhốt biệt lập trong một căn phòng tối rộng 10m2 suốt 2 tháng qua.
-
Ngày 6.8, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các sở ban ngành đã có chuyến kiểm tra khảo sát thực địa về đề án "Xây dựng mô hình rau, củ, quả công nghệ cao cho vùng đất cát hoang hóa, bạc màu ven biển Hà Tĩnh".