“Tăng tốc” ứng dụng phương pháp mạ khay, máy cấy

Thứ sáu, ngày 07/06/2013 08:53 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chỉ sau hơn một năm, phương pháp gieo cấy bằng mạ khay, máy cấy đã đánh dấu bước đi mới trong cơ giới hóa nông nghiệp của thủ đô...
Bình luận 0

Theo Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, so với cấy thủ công, phương pháp mạ khay, máy cấy có hiệu quả vượt trội.

img
Nhiều địa phương ở Hà Nội được mùa vụ đông xuân 2012- 2013
nhờ phương pháp mạ khay, máy cấy.

1.500ha cấy bằng máy

Bà Nguyễn Thị Tình, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai vụ đông xuân 2012- 2013 gia đình bà thí điểm cấy bằng máy 5 sào ruộng. Theo bà Tình, phương pháp này tiết kiệm rất nhiều công lao động, lúa đẻ nhánh và sinh trưởng tốt hơn so với diện tích cấy tay. Ông Nguyễn Đắc Sơn - Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Tân Ước cho biết, lúa cấy bằng máy có tỷ lệ đẻ nhánh cao, sâu bệnh ít; lượng thóc giống chỉ cần khoảng 0,7kg/sào, giảm được 2/3 so với phương pháp cấy tay.

Ông Nguyễn Văn Chí- Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội cho biết, vụ đông xuân năm nay, xã Tân Ước được hỗ trợ mua 1 máy cấy và 1.500 khay mạ; phương pháp mạ khay, cấy bằng máy triển khai thí điểm ứng dụng trên 13ha tại xã Tân Ước đối với giống lúa hàng hóa TBR 45. Ngoài xã Tân Ước, vụ đông xuân 2012- 2013, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội còn triển khai thí điểm phương pháp mới này tại xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ với diện tích 15ha.

Theo Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, diện tích lúa cấy bằng máy toàn thành phố vụ đông xuân 2012- 2013 2013 đạt 1.500ha, trong đó riêng huyện Phú Xuyên chiếm trên 1.000ha. “Phương pháp mạ khay, cấy máy với dòng máy Kubota 1,5 mã lực, cấy lúa 4 hàng có hiệu suất cấy đạt 0,8 - 1ha/ngày (8 tiếng), tương đương với 25 - 30 nhân công. Do cấy nông, thưa nên lúa đẻ nhánh sớm, khỏe, hạn chế sâu bệnh, năng suất tăng khoảng 10% và lợi nhuận cao hơn gần 7 triệu đồng/ha so với lúa cấy truyền thống”- ông Chí cho biết thêm.

Sẽ tiếp tục mở rộng

Thời gian tới, các địa phương cần tích cực quy hoạch vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung và hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa; nâng cấp, hoàn thiện hệ thống kênh mương...”.

Ông Nguyễn Văn Chí cho biết: “Áp dụng công nghệ mạ khay máy cấy trong sản xuất lúa là rất cần thiết để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nông dân. Đây cũng là hướng đi tất yếu của chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương”.

Tuy nhiên, theo phản ánh của một số địa phương, để mở rộng mô hình vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tại nhiều nơi ruộng đất còn manh mún, khó áp dụng cơ giới hóa, một số nông dân vẫn chưa thực sự tin tưởng vào tiến bộ kỹ thuật mới.

Ông Phan Huy Thông-Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia cho biết, giai đoạn 2014-2016, Trung tâm sẽ đề xuất với Bộ NNPTNT cho triển khai các mô hình máy cấy lúa trên diện rộng. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem