Tập Cận Bình điều tra 'hổ lớn' trong quân đội Trung Quốc

Duy Anh Thứ sáu, ngày 30/12/2016 06:00 AM (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 29.12 thông báo, ông Vương Kiến Bình (Wang Jianping), Phó Tổng tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương nước này, đang bị điều tra với cáo buộc tham nhũng.
Bình luận 0

img

Ông Vương Kiến Bình.

Trước đây, ông Vương từng cộng tác chặt chẽ với cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang, hiện đang bị cầm tù, và là một trong những quan chức quân sự đương nhiệm cấp cao nhất bị điều tra tham nhũng.

Phát biểu họp báo thường kỳ, người phát ngôn bộ trên Dương Vũ Quân cho biết các công tố viên quân sự đã khởi tố ông Vương Kiến Bình, ngoài ra không cho biết thêm thông tin chi tiết.Hồi tháng 8, tờ "Bưu điện Hoa Nam buổi sáng" đưa tin ông Vương đã bị giam giữ ở Thành Đô, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, trong khi vợ và thư ký của ông cũng bị bắt.

Bình trước đây là thân tín của Chu Vĩnh Khang. Bình từng là Tư lệnh Tổng cục Cảnh sát Vũ trang, một bộ phận của quân đội nhưng trực tiếp chịu trách nhiệm trước Chu Vĩnh Khang. Một nguồn tin khác cho biết, Bình là đồng phạm cấp dưới của Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng.

Vương Kiến Bình sinh năm 1953 tại Liêu Ninh. Vương Kiến Bình là thượng tướng đương chức đầu tiên bị bắt kể từ khi ông Tập Cận Bình triển khai chiến dịch “đả hổ” quy mô lớn trong quân đội năm 2013 tới nay.

Là người đứng đầu lực lượng vũ trang với hơn 2,3 triệu quân, ông Tập Cận Bình đã xác định chống tham nhũng trong quân đội là ưu tiên hàng đầu, và giới chức cảnh báo vấn đề đã trở nên phổ biến đến mức có thể ảnh hưởng đến khả năng phát động chiến tranh trong bối cảnh Bắc Kinh ra sức phô trương sức mạnh và ảnh hưởng trong khu vực và các vùng biển xung quanh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem