Thái Bình: Chú trọng huy động đóng góp của dân

Thứ tư, ngày 06/04/2011 06:38 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 4.4, Thường trực Tỉnh uỷ Thái Bình tổ chức hội thảo về xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.
Bình luận 0

Các ý kiến của lãnh đạo một số xã điểm đều cho rằng, để xây dựng NTM nhanh, có hiệu quả, ngoài ngân sách của Nhà nước, mỗi xã cần có cách làm sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương mình.

Phải huy động được sức mạnh của dân cả về lao động và vật chất. Các dẫn chứng mà đại biểu đề cập là ở xã Thanh Tân (huyện Kiến Xương), xã Hồng Minh (Hưng Hà), xã Vũ Phúc (TP. Thái Bình)... khi thực hiện dồn điền đổi thửa, chỉnh trang các khu dân cư... đã vận động được người dân góp công lao động, hiến đất, nên đã tiết kiệm được hàng tỷ đồng cho mỗi hạng mục.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem