Thái Lan tiếp nhận 2 máy bay trực thăng đa nhiệm AW-139

Thứ năm, ngày 20/03/2014 18:05 PM (GMT+7)
Thái Lan tiếp nhận 2 máy bay trực thăng AW-139, trong hợp đồng được ký hồi tháng 9.2012 với đối tác Italia trị giá hơn 40 triệu USD.
Bình luận 0
Theo báo Bangkokbiznews, ngày 19.3, lục quân Thái Lan đã tiếp nhận 2 máy bay trực thăng đa nhiệm AW-139 đặt mua từ công ty Agusta Westland (Italia), trị giá 1,3 tỷ bath (khoảng 40,2 triệu USD).

Tư lệnh lục quân Thái Lan tướng Prayuth Chan-ocha đã chủ trì lễ tiếp nhận tại Trung đoàn Bộ binh Bảo Hoàng 11.

img
Trực thăng AW-139 tại bãi đỗ Trung đoàn Bộ Binh Bảo hoàng 11.

Hợp đồng mua 2 máy bay trực thăng AW-139 được Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Yingluck Shinawatra phê duyệt từ tháng 9.2012. Theo hợp đồng, phía công ty Agusta Westland đã vận chuyển linh kiện, máy móc của hai chiếc trực thăng này sang Thái Lan từ tháng 12.2013 và tiến hành lắp ráp tại Trung đoàn Bộ binh Bảo Hoàng 11, phía Agusta Westland cũng nhận đào tạo phi công cho phía Thái Lan.

Được thiết kế đa nhiệm với dải nhiệm vụ phụ thuộc vào thiết bị mang theo, trực thăng AW-139 có thể đạt tốc độ bay tới 310 km/giờ và tầm hoạt động đạt 2.000km. AW-139 có thể chở theo 2,5 tấn hàng hóa hoặc 15 người.

AW-139 là trang bị mới của lục quân Thái Lan, được biên chế nhằm thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như đưa đón các lãnh đạo cấp cao. Theo tướng Prayuth, việc lục quân sử dụng máy bay trực thăng Black Hawk trong việc đưa đón các lãnh đạo cấp cao như hiện nay là không phù hợp, vì vậy phải mua máy bay AW-139 để thay thế.

Hiện công ty Agusta Westland đang có đơn đặt hàng đóng mới 170 chiếc AW-139 của 23 quốc gia.
Xuân Mai (theo Bangkokbiznews). (Xuân Mai (theo Bangkokbiznews).)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem