Thái Nguyên: Xác minh thông tin, điều tra vụ ngộ độc rượu được báo chí phản ánh

Hà Thanh - Kiều Hải Thứ sáu, ngày 26/07/2024 17:40 PM (GMT+7)
Sở Y tế Thái Nguyên vừa có văn bản số 2989/SYT-ATTP ngày 26/7/2024 gửi Cục an toàn thực phẩm và UBND tỉnh Thái Nguyên về việc xác minh thông tin, điều tra xử lý vụ ngộ độc rượu báo chí phản ánh.
Bình luận 0

Ngày 25/7, một số cơ quan báo chí đăng tải thông tin tại Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận liên tiếp 5 trường hợp ngộ độc rượu chứa methanol (4 ca ở Thường Tín, Hà Nội và 1 ca ở Thái Nguyên) cùng uống một loại rượu từ Thái Nguyên.

Ngay sau khi nhận được yêu cầu của Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế, Sở Y tế Thái Nguyên phối hợp với Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành xác minh, tiến hành triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ.

Theo đó, thông tin liên quan đến vụ ngộ độc do methanol trong rượu tại phường Tiên Phong, TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên cụ thể như sau: Ngày 23/7/2024, ông Hoàng Văn Thành (SN 1976, thường trú tại TDP Dã Thù, phường Tiên Phong, TP.Phổ Yên) uống rượu tại nhà và tại quán ăn sáng gần nhà. Đến 4h ngày 24/7/2024, ông Thành có biểu hiện mệt mỏi, 2 mắt nhìn mờ. Đến 4h30, ông đau bụng, vã mồ hôi, gọi hỏi chậm, 2 mắt mất thị lực. Ông Thành được đưa vào Khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện C Thái Nguyên hồi 4h47.

Đến 6h30 ngày 24/7, Bệnh viện C chuyển bệnh nhân đến bệnh viện Bạch Mai để điều trị. Theo thông tin từ người nhà, ông Hoàng Văn Thành có tiền sử bệnh xơ gan, thường xuyên uống rượu.

Cùng thời điểm ngày 24/7, tại Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai cũng tiếp nhận, điều trị một số bệnh nhân ngộ độc methanol: 2 bệnh nhân có địa chỉ tại đội 8, thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, TP.Hà Nội; 1 bệnh nhân có địa chỉ tại Thanh Lâm, Lục Ngạn, Bắc Giang; 1 bệnh nhân có địa chỉ phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Theo thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, vào hồi 11h15 ngày 20/7/2024, 4 bệnh nhân trên ăn tiệc cưới tại gia đình bà Nguyễn Thị Hậu (thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, Hà Nội, có 15 mâm với 90 người ăn).

Gia đình bà Nguyễn Thị Hậu mua 30 lít rượu của ông Phạm Quốc Toản (có địa chỉ tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc). Đến 18h15 cùng ngày, các bệnh nhân trên lại tiếp tục uống rượu tại nhà ông Đỗ Duy Thắm (địa chỉ đội 8, thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, Hà Nội). Rượu còn lại trong tiệc cưới của gia đình bà Nguyễn Thị Hậu (khoảng 10 lít), mỗi người uống khoảng 500ml đến 1.000ml, sau đó các bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi, chóng mặt, đau đầu… và được gia đình đưa vào bệnh viện điều trị.

4 bệnh nhân trên không uống rượu của tỉnh Thái Nguyên, không cùng ăn, uống với bệnh nhân Hoàng Văn Thành (SN 1976, thường trú tại TDP Dã Thù, phường Tiên Phong, TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên).

Thái Nguyên xác minh thông tin, điều tra xử lý việc ngộ độc rượu do báo chí phản ánh- Ảnh 1.

Văn bản của Sở Y tế Thái Nguyên ngày 26/7 gửi Cục An toàn thực phẩm và UBND tỉnh Thái Nguyên về việc xác minh thông tin, điều tra xử lý vụ ngộ độc rượu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế Thái Nguyên đã chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế TP.Phổ Yên tổ chức điều tra, xử lý thông tin vụ ngộ độc thực phẩm. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế TP.Phổ Yên đã tổ chức điều tra, xử lý, đang phối hợp truy xuất nguồn gốc sản phẩm rượu có liên quan.

Trung tâm Y tế TP.Phổ Yên đã niêm phong 2 mẫu rượu còn lại tại nhà ông Hoàng Văn Thàn, 1 mẫu rượu còn lại (4 chai 500ml) tại cửa hàng ông Hoàng Văn Thành ăn sáng và uống rượu buổi sáng ngày 23/7/2024, đang tiến hành gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm Quốc gia.

Hiện tại không phát hiện thêm trường hợp nào có triệu chứng ngộ độc rượu tương tự như bệnh nhân bị ngộ độc rượu tại phường Tiên Phong, TP.Phổ Yên.

Từ kết quả trên, Sở Y tế Thái Nguyên kết luận 4 trường hợp ngộ độc rượu tại đám cưới thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, TP.Hà Nội theo như phản ánh của báo chí không liên quan đến bệnh nhân Hoàng Văn Thành tại TDP Dã Thù, phường Tiên Phong, TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Rượu được 4 bệnh nhân sử dụng tại đám cưới của gia đình tại thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, TP.Hà Nội không phải là sản phẩm rượu của tỉnh Thái Nguyên.

Do đó, Sở Y tế Thái Nguyên đề nghị Cục An toàn thực phẩm có văn bản thông tin về vụ việc nêu trên, đính chính thông tin đã phát trên kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam và trên các trang báo đăng ngày 25/7/2024.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem