Tham gia ủy thác vốn ưu đãi, nông dân thoát nghèo, Hội thêm vững

Duy Hậu Chủ nhật, ngày 25/03/2018 10:00 AM (GMT+7)
Theo đánh giá, nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) ủy thác qua Hội Nông dân (ND) các cấp tỉnh Đăk Lăk không chỉ giúp nhiều hộ hội viên, ND thoát nghèo, vươn lên khá giàu mà còn góp phần giúp công tác hội và phong trào nông dân thêm sôi nổi, thiết thực.
Bình luận 0

100% cơ sở Hội tham gia ủy thác

Theo báo cáo tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nhận ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác giai đoạn 2002-2017 do Hội ND tỉnh Đăk Lăk vừa tổ chức, đến nay toàn bộ Hội ND cấp huyện, thị xã và 184/184 cơ sở Hội của tỉnh Đăk Lăk đã ký kết nhận ủy thác với Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH. Hàng chục ngàn hộ ND nghèo được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu…

img

Gia đình Amí Xôi (trái) phát triển trồng mía từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đăk Lăk. Ảnh: Yến Ngọc

Theo Hội ND tỉnh Đăk Lăk, tổng số dư nợ do Hội nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH cho vay hội viên, ND vay không ngừng tăng lên. Nếu năm 2005 số dư nợ Hội quản lý là hơn 125 tỷ đồng thì đến năm 2017 đã tăng lên hơn 1.309 tỷ đồng. Tổng số hộ được vay vốn cũng tăng lên hơn 20.000 hộ. Trong khi đó, tỷ lệ nợ quá hạn giảm từ 8,96% năm 2005 xuống chỉ còn 0,21% năm 2017. Số tổ tiết kiệm và vay vốn đạt chất lượng tốt trở lên tăng 68,7%; doanh số cho vay tăng 3.748 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Tư - Chủ tịch Hội ND tỉnh Đăk Lăk khẳng định: Chương trình nhận uỷ thác cho vay vốn đã đến đúng đối tượng; hộ hội viên, ND được vay vốn thuận lợi, an toàn, nhanh chóng; giảm thời gian giao dịch, tiết kiệm chi phí đi lại của hộ vay. Việc cho vay vốn qua tổ  tiết kiệm và vay vốn đã làm tăng sự đoàn kết, gắn bó tình làng nghĩa xóm; giúp các hộ vay hình thành thói quen tiết kiệm và tăng cường trách nhiệm cộng đồng trong quá trình tổ chức sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh…

Quan tâm hộ đồng bào dân tộc thiểu số

Theo ông Nguyễn Văn Tư, chương trình ủy thác cho hội viên, ND nghèo vay vốn ưu đãi là điều kiện để Hội tập hợp, đoàn kết nông dân, hoạt động phong trào ND thêm phong phú và hiệu quả hơn, thu hút thêm ND tham gia tổ chức Hội.

img

Nhiều hộ nghèo tỉnh Đắk Lắk đã được vay vốn ưu đãi Ngân hàng CSXH để phát triển chăn nuôi gia súc nhỏ. Ảnh: Yến Ngọc

Thông qua sinh hoạt tổ tiết kiệm và vay vốn, các cấp Hội ND tỉnh Đăk Lăk có điều kiện tăng cường công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên trên địa bàn, củng cố lòng tin của hội viên, ND đối với tổ chức Hội; giải quyết việc làm cho hội viên, ND có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ điều kiện cho nhiều học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được tiếp tục theo đuổi ước mơ học hành. Cũng thông qua hoạt động ủy thác vốn vay, Hội có thêm kinh phí hoạt động, có điều kiện để thực hiện tốt hơn việc lồng ghép các chương trình công tác của Hội, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, dạy nghề cho nông dân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay.

img

Ông Nguyễn Văn Tư khẳng định, ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, việc Hội nhận ủy thác cho vay vốn ưu đãi còn có tác động quan trọng đối với việc giữ đất, giữ biên cương Tổ quốc; từng bước tạo nguồn lực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong ND, đảm bảo giữ gìn trật tự an ninh xã hội ở nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế -  xã hội của tỉnh Đăk Lăk.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem